Rút kinh nghiệm vụ Chỉ huy trưởng Quân sự xã ở Cà Mau hưởng phụ cấp thâm niên sai quy định

Rút kinh nghiệm vụ Chỉ huy trưởng Quân sự xã ở Cà Mau hưởng phụ cấp thâm niên sai quy định

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 01/07/2020 | 10:23
0
Ngày 1/7, nguồn tin của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thới Bình đã có thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Trần Duy Hảo, Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, UBKT Huyện ủy nhận được tố cáo đối với ông Trần Duy Hảo, về việc làm sai chế độ để được hưởng phụ cấp thâm niên Chỉ huy Phó ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Phú từ năm 2004 đến tháng 5/2012; tiền huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm còn dư lại không thông qua ban Thường vụ Đảng ủy, tự ý sử dụng không đúng quy định.

Qua kết quả xác minh, UBKT Huyện ủy kết luận, ông Trần Duy Hảo làm thủ tục để được hưởng phụ cấp thâm niên Chỉ huy phó ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Phú từ tháng 10/2004 đến tháng 5/2012 là sai quy định, nhưng chưa đủ cơ sở kết luận làm sai chế độ để được hưởng phụ cấp thâm niên nên nội dung tố cáo là đúng 1 phần.

Cụ thể, ngày 14/4/2017, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ban hành quyết định về việc phụ cấp thâm niên đối với ông Hảo.

Trong quyết định này, ông Hảo được hưởng phụ cấp thâm niên Chỉ huy phó ban Chỉ huy Quân sự xã không đúng quy định từ tháng 10/2004 đến tháng 5/2012 (tương đương 7,5%).

Tin nhanh - Rút kinh nghiệm vụ Chỉ huy trưởng Quân sự xã ở Cà Mau hưởng phụ cấp thâm niên sai quy định

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Phú - nơi ông Hảo giữ chức Chỉ huy trưởng.

Theo UBKT Huyện ủy, việc ông Hảo hưởng phụ cấp thâm niên không đúng quy định có thiếu sót của một số cơ quan (UBND xã Tân Phú, Ban chỉ huy Quân sự huyện và phòng Nội vụ huyện).

UBKT Huyện Ủy Thới Bình cũng cho rằng, ông Hảo làm hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên Chỉ huy phó ban Chỉ huy Quân sự xã căn cứ vào quyết định cử đi học, không căn cứ quyết định bổ nhiệm chức danh và quá trình công tác thực tế của bản thân nên đây là hạn chế, thiếu sót của ông Hảo.

Mặt khác, theo kết quả thẩm tra của phòng Nội vụ huyện đối với trường hợp của ông Hảo là do căn cứ vào quyết định cử đi học để làm cơ sở, không có kết luận tổ chức, cá nhân nào làm sai chế độ và có kiến nghị UBND huyện điều chỉnh xếp phụ cấp.

Chủ tịch UBND huyện cũng có quyết định xếp phụ cấp thâm niên lại đối với ông Hảo đúng theo quyết định bổ nhiệm và quá trình công tác vào ngày 1/4/2020.

Riêng việc tố cáo tiền huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm còn dư lại không thông qua ban Thường vụ Đảng ủy, tự ý sử dụng không đúng quy định là chưa có cơ sở kết luận.

Bởi, những số tiền này nhìn chung ban Chỉ huy Quân sự xã chi cho hoạt động thường xuyên của cơ quan, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đơn vị; việc chi có thông qua tập thể ban Chỉ huy, thông qua Bí thư Đảng ủy xã và có làm tờ trình được Chủ tịch UBND xã xác nhận,…

Do đó, UBKT Huyện ủy yêu cầu ông Trần Duy Hảo rút kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên đối với bản thân cần phải xem xét quá trình công tác thực tế.

Tham mưu cho UBND xã chi trả chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ phải thực hiện đúng theo quy định, thông qua tập thể ban Chỉ huy và báo cáo Đảng ủy, UBND xã nắm, chỉ đạo.

Hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng gồm những gì?

Thứ 4, 18/03/2020 | 06:30
Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết trợ cấp cho nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu là tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phụ cấp thâm niên của công chức từ năm 2020 thay đổi thế nào?

Chủ nhật, 16/02/2020 | 07:06
Công chức, viên chức được hưởng nhiều khoản phụ cấp, ngoài mức lương thực tế, trong đó có phụ cấp thâm niên. Tuy nhiên, từ năm 2020, khoản thu nhập này sẽ có nhiều thay đổi.

Cách tính tiền trợ cấp giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên

Thứ 6, 14/02/2020 | 06:30
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. 
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.