Theo AMN, hôm 17/12, phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nhấn mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 do Nga sản xuất đã khiến dàn chiến đấu cơ của liên quân Mỹ giảm mạnh tần suất thực hiện các cuộc không kích ở khu vực phía đông bắc Syria.
“Sau khi một tiểu đoàn của hệ thống phòng thủ S-300V4 chính thức tham chiến, mật độ các chuyến bay của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ở phía đông bắc Syria đã giảm mạnh”, ông Borisov chia sẻ với Sputnik News.
Tuy nhiên, việc liên quân Mỹ giảm tần suất các chuyến bay ở đông bắc Syria còn có thể xuất phát từ lý do Washington đang tập trung chiến đấu ở vùng Deir Ezzor.
Cụ thể, trong vòng 2 tháng qua, liên quân Mỹ cùng các đồng minh thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang triển khai đợt tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hoạt động dọc khu bờ đông sông Euphrates.
Vào tháng 9/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Moscow sẽ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm tăng cường an toàn cho binh sĩ của họ ở Syria, trong đó có việc chuyển giao các hệ thống S-300 cho quốc gia Trung Đông.
Nga đã chuyển hệ thống phòng thủ S-300 cho quân đội Syria vào hôm 1/10 vừa qua. Động thái của Nga diễn ra sau vụ việc máy bay quân sự IL-20 gặp nạn, khiến 15 quan nhân thiệt mạng. Trong vụ việc này, Nga cáo buộc tiêm kích F-16 của không quân Israel cố tình dùng IL-20 làm lá chắn nhằm tránh đợt phản đòn của hệ thống phòng không Syria. Hậu quả, hệ thống phòng không S-200 của quân đội Syria đã không may bắn nhầm IL-20 và gây ra thảm kịch đáng tiếc cho quân đội Nga.
Trước đó, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đã được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria, sau khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/11/ 2015 bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của Nga ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Các tổ hợp S-300 trang bị cho phòng không Syria có thể sử dụng đạn tên lửa với tầm bắn tới 250 km, đồng thời sở hữu năng lực kháng nhiễu tốt hơn, cho phép vận hành tốt trong điều kiện bị đối phương chế áp điện tử.
Moscow cũng chuyển giao cho Damascus hệ thống kiểm soát phòng không tự động Polyana D-4, bảo đảm khả năng hiệp đồng hiệu quả giữa các đơn vị phòng không S-300 với những tổ hợp tầm ngắn hơn như Buk, Tor và Pantsir-S1. Hệ thống Polyana D-4 cũng giúp phòng không Syria đồng bộ với các tổ hợp S-400 Nga triển khai ở nước này.
Nga khẳng định sức mạnh vũ khí
Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov mới đây cũng khẳng định hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M cũng như các hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G và Smerch của Nga đã khẳng định được tính hiệu quả của chúng khi chiến đấu ở Syria.
"Nhìn chung, các vũ khí của Nga đã chứng tỏ là có hiệu quả trong quá trình tham gia các chiến dịch ở Syria, nhờ các đặc tính tiên tiến và lợi thế truyền thống của chúng như dễ sử dụng và độ tin cậy cao", Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov nói với các phóng viên hôm 17/12.
Quan chức cấp cao này cũng khẳng định, các tiểu đoàn tên lửa Pantsir-S và pháo phòng không được triển khai ở Syria đã phá hủy một số lượng lớn tên lửa và các phương tiện bay không người lái, bảo vệ hiệu quả binh sĩ và thiết bị quân sự khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái.
Xem thêm >> Số phận TT Syria Assad bất ngờ được Mỹ “định đoạt” lại với tuyên bố chắc như đinh đóng cột