Những nỗi niềm
Mới đây, trong buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa với sở Công Thương thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã nêu lên thực trạng đơn thư tố cáo vẫn còn dai dẳng tại công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng (thuộc sở Công Thương).
Theo đó, nguyên nhân là vì công tác kiểm tra, giám sát xử lý sai phạm sau thanh tra không được thực hiện rốt ráo, còn có sự nể nang, vì thành tích... Trước vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã yêu cầu xử lý dứt điểm, đúng quy định.
Thực tế, câu chuyện "nội bộ lục đục" ở công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng từng tốn nhiều giấy mực báo giới và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ từng yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tập thể sai phạm theo kết luận thanh tra. Nhưng cho đến nay - một năm sau ngày ban hành kết luận thanh tra, những đơn thư tố cáo vẫn cứ tấp nập được gửi đến nhiều địa chỉ?
Mong muốn làm sáng tỏ sự việc, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã vào cuộc tìm hiểu. Qua các nguồn tin, đầu tháng 11/2018, chúng tôi đã tiếp cận được với ông T.Đ.T (hiện là viên chức của công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng). Hơn 4 năm qua, người đàn ông này đã ôm đơn đi nhiều nơi, tố cáo những sai phạm của chính công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng.
Lật giở xấp tài liệu, ông T. kể, từ năm 2014, ông phát hiện ra việc chi trả tiền cho người lao động cũng như công tác thu chi tài chính của công ty Quản lý hội chợ triễn lãm và các chợ TP.Đà Nẵng có khuất tất nên đã gửi đơn thư tố cáo.
Theo tâm lý thường tình, ban đầu, ông chỉ dám gửi những lá đơn nặc danh. Tuy nhiên, việc làm này không mang lại hiệu quả. Sang năm 2015, ông T. quyết định ghi rõ tên tuổi, vị trí công tác và chịu trách nhiệm về những gì mình tố cáo.
"Cũng vì việc mang đơn đi tố sếp này mà tôi bị buộc làm kiểm điểm nhiều lần. Cuộc sống gia đình của tôi bị xáo trộn. Sau khi tôi tố cáo, họ điều tôi lên văn phòng nhưng không phân công nhiệm vụ gì suốt 4 tháng trời. Tôi khiếu nại lên liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng thì họ đưa tôi về lại vị trí cũ nhưng họ vẫn muốn tôi từ bỏ ý định tố cáo nên gọi lên gọi xuống liên tục. Họ còn cắt luôn danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2015 của tôi. Năm 2016, tôi gửi đơn đến Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng và được các cơ quan này lắng nghe. Cuối năm 2017, đã có kết luận thanh tra thể hiện những phản ánh của tôi là đúng", ông T. chia sẻ.
Cụ thể, theo tìm hiểu của PV, năm 2016, sau khi nhận được lá đơn và các tài liệu của ông T., Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc. Trên cơ sở đó, ngày 4/7/2016, ông Huỳnh Đức Thơ đã ký Văn bản số 4804/UBND-NC yêu cầu Thanh tra TP.Đà Nẵng vào cuộc thanh tra công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng.
Kết luận thanh tra số 9225/KL-UBND ngày 14/11/2017 được ban hành thể hiện những thông tin tố cáo của ông T. có nhiều điểm đúng đắn. Theo đó, có quá nhiều bất minh trong thu chi tài chính, lập "quỹ đen" hàng tỷ đồng và đặc biệt là gian dối trong chi trả chế độ cho người lao động ở công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân được nêu đích danh ở kết luận thanh tra và có các hình thức kỷ luật khác đối với các cá nhân có liên quan đến những sai phạm tại công ty này (kể cả những cá nhân nghỉ hưu).
Thế nhưng, tròn 1 năm kể từ ngày công bố kết luận thanh tra (11/2017 - 11/2018), những cá nhân sai phạm được Thanh tra TP.Đà Nẵng nêu tên vẫn yên vị. Còn ông T. - người lẽ ra phải được tuyên dương, khen thưởng vì dám đứng lên tố cáo các sai phạm của chính những lãnh đạo nơi mình công tác thì giờ vẫn ngày ngày ôm đơn đi "kêu" khắp nơi. Ông T. nhìn nhận việc xử lý sau thanh tra của công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng là chưa hợp tình, hợp lý.
Đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm?!
Trả lời PV báo điện tử Người Đưa Tin về vấn đề này, ông Lê Thành Chung, Phó Giám đốc công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng thừa nhận, ông biết việc những năm qua, ông T. (nhân viên của mình) đi tố cáo những sai phạm của công ty. Tuy nhiên, ông Chung đánh giá việc làm của ông T. là "đi tố vượt cấp" (?!).
Cũng theo vị Phó Giám đốc này, kết luận thanh tra năm 2017 đã nêu đích danh việc sai phạm trong công tác quản lý tài chính ở công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng thuộc trách nhiệm của các ông/bà: Giám đốc Lê Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Mai Phước Ba, Kế toán trưởng Trần Thị Kim Thuyên, quyền Trưởng ban Quản lý chợ Đống Đa Dư Thị Hồng Cường và ông Lê Ngọc Thạnh, nguyên Giám đốc công ty (đã nghỉ chế độ hưu từ tháng 8/2014 - PV).
Theo tài liệu mà ông Chung cung cấp, ông Lê Ngọc Thanh, ông Mai Phước Ba và bà Trần Thị Kim Thuyên đều đã tự viết bản kiểm điểm nhận hình thức kỷ luật "Khiển trách". Sở Công Thương và sở Nội vụ TP.Đà Nẵng sau đó cũng đồng tình và kỷ luật các cá nhân này với hình thức như trên.
Riêng, trường hợp của bà Dư Thị Hồng Cường, Trưởng ban Quản lý chợ Đống Đa và các trưởng ban quản lý các chợ khác bị đề nghị phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trường hợp của nguyên Giám đốc Lê Ngọc Thạnh thì không thấy nhắc đến.
Rõ ràng, nếu so sánh với những gì kết luận thanh tra thể hiện thì những mức kỷ luật trên khiến dư luận chưa hài lòng. Đơn cử, với cái tên bà Dư Thị Hồng Cường, quyền Trưởng ban Quản lý chợ Đống Đa, kết luận thanh tra ghi rằng người này nguyên là người thực hiện thu, chi quỹ ngoài sổ kế toán và đã hủy các sổ ghi chép này từ năm 2015 trở về trước.
Qua điện thoại, bà Cường nói rằng, chuyện này không liên quan đến ban Quản lý chợ Đống Đa nên muốn biết gì cứ hỏi lãnh đạo công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng (?!).
Liên quan đến vụ việc, thời gian qua, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận, điều tra về các sai phạm tại công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP.Đà Nẵng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!