Sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các địa phương lên kế hoạch chống gian lận thi cử

Sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các địa phương lên kế hoạch chống gian lận thi cử

Chủ nhật, 23/06/2019 | 20:27
0
Chỉ còn một ngày nữa, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ chính thức diễn ra. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi này trên phạm vi cả nước đã cơ bản được hoàn tất.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị của địa phương, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc sở GD&ĐT Lạng Sơn cho biết: “Thực hiện theo chỉ đạo của bộ GD&ĐT, công tác chuẩn bị vẫn bám sát quy định. Lạng Sơn tổ chức 20 điểm thi, phối hợp với trường đại học Sư phạm Hà Nội, chiều nay (23/6), các thầy cô đã lên đến các điểm thi.

Năm nay, toàn tỉnh có 8.800 thí sinh, giảm so với năm ngoái hơn 100 thí sinh. Sở cũng phối hợp lực lượng công an tỉnh, đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ an toàn trước cổng điểm thi, đảm bảo an toàn giao thông…”.

Theo ông Tuấn, để ngăn chặn tiêu cực trong kỳ thi, Sở thực hiện theo chỉ đạo của Bộ, tăng cường công tác thanh tra, coi thi, tập trung cả giám sát các bộ phận thanh tra. Công tác chấm thi theo sát chỉ đạo, lắp đặt đầy đủ hệ thống camera giám sát 24/24 giờ, có Trưởng điểm thi, Phó trưởng điểm thi và lực lượng công an trực giám sát ở đó. Khu vực chấm trắc nghiệm giao các trường đại học, lắp toàn bộ hệ thống camera giám sát để đảm bảo an toàn.

Địa phương cũng có kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, phân công các giáo viên giám sát các phòng thi, và tập trung lực lượng an ninh bảo vệ vòng ngoài. Đối với một số phòng thi sát khu vực dân cư được dán giấy báo kín cửa sổ.

“Sở GD&ĐT cũng đề nghị tỉnh đoàn hỗ trợ bữa ăn trưa cho những thí sinh có điều kiện khó khăn và phối hợp tạo điều kiện cho các thí sinh từ xa đến, được ở trọ tại các trường bán trú lân cận các điểm thi”, Giám đốc sở GD&ĐT Lạng Sơn cho biết thêm.

PGS.TS Phạm Việt Đức, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết: “Công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vẫn theo kế hoạch, tình hình ổn định và được chuẩn bị khá tốt. Trước tình hình dự báo thời tiết nắng nóng có thể gây nhiều khó khăn cho các thí sinh, các đoàn thanh niên tại các điểm trường sẽ tổ chức cấp phát nước để tiếp thêm tinh thần cho thí sinh.

Giáo dục - Sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các địa phương lên kế hoạch chống gian lận thi cử

Chỉ còn một ngày nữa, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019. (Ảnh minh họa).

Toàn tỉnh có trên 14.000 thí sinh đăng ký dự thi. Các trường cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, đại học Thái Nguyên và đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia tại địa phương”.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia tại Hải Phòng, Giám đốc sở GD&ĐT Nguyễn Xuân Trường cho biết: “Năm nay, Hải Phòng có gần 20.000 thí sinh dự thi. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã ổn định, từ cơ sở vật chất đến các điều kiện khác đều đã đảm bảo.

Điểm mới trong năm nay của Hải Phòng là đề nghị các quận, huyện thành lập ban Chỉ đạo để cùng phối hợp để triển khai tổ chức tại các cơ sở, kiểm tra trong kỳ thi, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, bảo vệ an ninh, an toàn giao thông,… tốt nhất phục vụ kỳ thi”.

Ông chia sẻ: “Tại Hải Phòng, có một điểm thi duy nhất ngoài đảo là điểm trường huyện Cát Hải, (tại trường THCS thị trấn Cát Bà). Tuy nhiên, cũng có điều kiện cơ sở vật chất khá thuận lợi, công tác y tế hay điều kiện điện, nước đầy đủ, được huyện ủy quan tâm, chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho các thầy cô về làm công tác thi. Bên cạnh đó, cũng tổ chức hỗ trợ chỗ ở cho những học sinh và phụ huynh từ Cát Hải ra thi”.

Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hải Phòng khẳng định: “Năm trước, địa phương cũng đã làm tốt công tác thi. Ngày 18-19/6 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức 4 đoàn về làm công tác kiểm tra toàn diện. Năm nay, rút kinh nghiệm từ bài học ở các tỉnh, thành khác, chúng tôi quản lý chặt chẽ hơn, sát sao hơn tại các điểm thi theo chỉ đạo của bộ GD&ĐT, lắp camera kiểm soát 24/24 giờ tại phòng bảo quản đề thi, bài thi.

Đồng thời, phối hợp với công an thành phố bố trí lực lượng vào cuộc chỉ đạo toàn tuyến, từ thành phố đến các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đảm bảo công tác bảo quản theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, chuẩn bị một địa điểm chấm thi cả trắc nghiệm và tự luận, tập trung tại một địa điểm chấm. Bài thi trắc nghiệm giao cho đại học Hàng hải chấm”.

“Đồng chí Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch hội đồng thi cũng đã có báo cáo lại tình hình chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, về cơ bản đã hoàn tất khâu chuẩn bị”, ông nhấn mạnh.

Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, ông Đinh Quý Nhân cũng thông tin, công tác chuẩn bị tại địa phương đến nay đã cơ bản hoàn tất để kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, đúng quy chế.

Giáo dục - Sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các địa phương lên kế hoạch chống gian lận thi cử (Hình 2).

Công tác bảo quản đề thi, bài thi và khâu chấm thi cũng được các địa phương giám sát kỹ hơn. (Ảnh minh họa).

Theo đó, năm nay tỉnh Quảng Bình đã ứng dụng công nghệ để giám sát kỳ thi bằng việc lắp đặt hệ thống camera giám sát ở tất cả các khâu liên quan.

Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, toàn tỉnh Quảng Bình tổ chức 30 điểm thi với 448 phòng thi do Sở chủ trì phối hợp với trường đại học Khoa học Huế, đại học Kinh tế Nghệ An và đại học Hà Tĩnh tổ chức. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là hơn 10.000. Có 95,53% là thí sinh đang học lớp 12; 18 thí sinh được miễn thi, trong đó có 15 học sinh khuyết tật nặng.

Ông Đinh Quý Nhân cũng nhấn mạnh rằng, năm nay, Sở tổ chức phổ biến, quán triệt quy chế thi quyết liệt hơn cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Công Luân - Thủy Tiên

Mùa thi THPT Quốc gia 2019 cận kề, cận cảnh thiết bị gian lận bán tràn lan trên thị trường

Thứ 7, 22/06/2019 | 09:23
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần, cả nước sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2019, đây cũng là thời điểm để thị trường mua bán các thiết bị công nghệ điện tử phục vụ cho việc gian lận thi cử hoạt động rầm rộ.

Những điểm mới thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2019 cần lưu ý

Thứ 5, 20/06/2019 | 20:50
Năm nay, cả nước có hơn 887.000 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp, các sĩ tử cần đặc biệt chú ý những điểm mới trong kỳ thi năm nay.

Cao điểm nắng nóng, áp lực cấp điện cho 379 điểm thi THPT Quốc gia 2019 tại miền Trung

Thứ 5, 20/06/2019 | 19:27
Từ ngày 24/6 - 27/6, cùng với cả nước hàng ngàn sĩ tử miền Trung bước vào kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2019 với áp lực nắng nóng, nỗi lo quá tải điện. Thực tế, đã có nhiều trường hợp trong quá khứ, thí sinh ngất xỉu vì quá nắng nóng.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...