Chủ tịch Hội Luật gia VN, ĐBQH tiếp xúc cử tri Tp Cần Thơ

Chủ tịch Hội Luật gia VN, ĐBQH tiếp xúc cử tri Tp Cần Thơ

Thứ 6, 05/08/2016 | 21:09
0
Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng đoàn ĐBQH đơn vị TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Thới Lai vào chiều 5/8.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Việt Nam – Ucraina, báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP.Cần Thơ tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Qua đó, tiếp thu ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước.

Xã hội - Chủ tịch Hội Luật gia VN, ĐBQH tiếp xúc cử tri Tp Cần Thơ

TS. Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tại cuộc gặp cử tri huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Ảnh Thanh Lâm.

Sau khi nghe báo cáo, nhiều cử tri huyện Thới Lai bày tỏ ý kiến, mong muốn ĐBQH, những người ứng cử thường xuyên tiếp xúc để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kịp thời đề nghị với các cơ quan chức năng giải quyết những bức xúc của cử tri nhằm góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Cần kéo giảm tệ nạn xã hội, trộm cướp tài sản; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội;…

Xã hội - Chủ tịch Hội Luật gia VN, ĐBQH tiếp xúc cử tri Tp Cần Thơ (Hình 2).

Cử tri thị trấn Thới Lai phát biểu ý kiến. Ảnh Thanh Lâm.

Dịp này, nhiều cử tri cũng bày tỏ bức xúc về tình trạng mãi lộ của lực lượng Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ vừa bị triệt phá, cần xử lý nghiêm đúng pháp luật những cán bộ biến chất nhằm ngăn ngừa những trường hợp tương tự. Điều mà nhiều cử tri quan tâm nhất là nạn ô nhiễm môi trường, cần kiểm tra chặt chẽ Nhà máy giấy tại Hậu Giang, không để tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn.

Xã hội - Chủ tịch Hội Luật gia VN, ĐBQH tiếp xúc cử tri Tp Cần Thơ (Hình 3).

Ông Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP.Cần Thơ t

Cùng chuyên mục

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.