Sinh viên ĐH Đại Nam đưa thông điệp “sống Xanh” đến chung kết Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc

Sinh viên ĐH Đại Nam đưa thông điệp “sống Xanh” đến chung kết Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc

Thứ 5, 28/03/2019 | 13:00
0
“Đã đến lúc phải trả lại màu xanh cho trái đất, nếu không, trái đất sẽ hủy diệt cuộc sống của bạn”. Đó là lời kêu gọi đanh thép của thí sinh Nguyễn Quang Duy – Khoa Du lịch, ĐH Đại Nam tại cuộc thi chung kết Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc Cup JLAN Test lần 3.
Truyền thông - Sinh viên ĐH Đại Nam đưa thông điệp “sống Xanh” đến chung kết Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc

ThS. Nguyễn Việt Anh – Phó Hiệu trưởng ĐH Đại Nam phát biểu tại buổi khai mạc cuộc thi chung kết

Chia sẻ về lý do đến với cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc Cup JLAN Test lần 3, Duy cho biết: “Đây là sân chơi lớn, giúp em trau dồi kiến thức, kỹ năng tiếng Nhật, đồng thời cũng là cơ hội để em kết nối, giao lưu, học hỏi từ các giảng viên bản địa và bạn bè trên khắp mọi miền đất nước…”.

Tham gia chung kết cuộc thi chung kết Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc Cup JLAN Test lần 3, đại diện Trường ĐH Đại Nam là thí sinh duy nhất chọn môi trường làm chủ đề hùng biện. “Môi trường là những điều thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của con người, là đồ ăn, thức uống, không khí để hít thở... Tuy nhiên, môi trường đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa, cuộc sống, sức khỏe, tính mạng và tương lai của con người đang bị đe dọa. Những người trẻ như em không thể đứng ngoài cuộc…” Duy nói về lý do chọn chủ đề hùng biện của bản thân.

Truyền thông - Sinh viên ĐH Đại Nam đưa thông điệp “sống Xanh” đến chung kết Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc (Hình 2).

Thí sinh Nguyễn Quang Duy tự tin thuyết trình tại cuộc thi

Dù thời gian học tiếng Nhật chưa lâu, chương trình học tập, thực hành trên lớp khá dày đặc nhưng khi biết đến cuộc thi, Duy đã chủ động viết bài luận gửi về cho ban tổ chức. Kết thúc vòng sơ loại gắt gao, Nguyễn Quang Duy đã trở thành một trong 21 thí sinh xuất sắc nhất cả nước, đại diện cho Trường ĐH Đại Nam tham gia tranh tài trong cuộc thi chung kết ngày 24/3 vừa qua, tại Đà Nẵng.

Truyền thông - Sinh viên ĐH Đại Nam đưa thông điệp “sống Xanh” đến chung kết Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc (Hình 3).

Chủ đề thuyết trình của Nguyễn Quang Duy thu hút sự quan tâm của Ban giám khảo và khán giả trong hội trường

Trong bài hùng biện, Duy không chỉ khắc họa bức tranh ô nhiễm môi trường toàn cảnh với ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm biển, vấn nạn chặt phá rừng, săn bắn… mà còn chỉ rõ những hậu quả khôn lường từ ô nhiễm môi trường với nền kinh tế, sức khỏe, tính mạng và tương lai của nhân loại.

“Nếu không kịp thời hành động và hành động thực sự quyết liệt, bạn sẽ không thể tiếp tục thở được với bầu khí quyển đầy khói, bụi và các chất độc hại. Mưa axit, hạn hán, lũ lụt, nắng nóng, cháy rừng, băng tan… sẽ tàn phá dần mọi nền kinh tế, là nguyên nhân của chiến tranh, đói nghèo và dịch bệnh trên toàn cầu”, Duy nhấn mạnh.

Truyền thông - Sinh viên ĐH Đại Nam đưa thông điệp “sống Xanh” đến chung kết Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc (Hình 4).

Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh khối không chuyên

Không chỉ kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động cứu môi trường, Duy còn đưa ra các giải pháp giúp bảo vệ môi trường sống, như: Tái sử dụng giấy để bảo vệ cây cối, hạn chế dùng nhựa đặc biệt là nhựa dùng một lần, từ chối sử dụng túi nilon nếu bắt buộc phải dùng thì nên thu gom dùng nhiều lần và mang đi tái chế, đồ cũ vẫn có thể sử dụng nên mang đi làm từ thiện, tiết kiệm điện năng bằng cách tắt hết các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà, không lãng phí nước, thay vì đi ô tô, xe máy nên đi xe đạp, đi bộ, đi tàu điện, trồng cây gây rừng, nói không với săn bắn và cần phải có luật giới hạn các loài động vật nghiêm cấm săn bắn…

Truyền thông - Sinh viên ĐH Đại Nam đưa thông điệp “sống Xanh” đến chung kết Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc (Hình 5).

Các đại diện Trường ĐH Đại Nam tại cuộc thi chung kết

“Mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình. Các nhà chức trách cần có động thái kiên quyết hơn trong việc bảo vệ môi trường sống cho người dân. Bảo vệ môi trường cần được tiến hành bằng các giải pháp tổng thể, khoa học. Trái đất có trở lại xanh được không là do chính con người quyết định…”, Duy nhấn mạnh trong bài thuyết trình của mình.

Với chủ đề thời sự nóng bỏng cùng lập luận logic, cách diễn đạt trôi chảy, phần thi của Nguyễn Quang Duy nhận được sự cổ vũ, đánh giá cao của Ban Giám khảo.

Ông Hashino Nobuo – Chủ tịch Hiệp hội JLAN nhận xét: “Môi trường là vấn đề nóng của toàn cầu. Duy đã rất thông minh trong cách lựa chọn chủ đề thuyết trình. Cách lập luận, đưa vấn đề, giải quyết vấn đề cũng rất khéo léo và thuyết phục. Chắc chắn, nếu có thời gian luyện tập thêm về tiếng Nhật và không mất bình tĩnh, bài thuyết trình của Duy sẽ đạt giải cao…”.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Cup JLAN Test lần 3 do Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán – JLAN kết hợp với Trường ĐH Đại Nam và ĐH Đà Nẵng tổ chức. Cuộc thi là một trong những hoạt động thường niên của Hiệp hội JLAN nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tiếng Nhật, tạo dựng sân chơi trí tuệ, lành mạnh và bổ ích cho các bạn học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Nhật có cơ hội giao lưu và học hỏi.

Tham gia cuộc chung kết năm nay, có 21 thí sinh đến từ các trường ĐH, CĐ chuyên và không chuyên tiếng Nhật trên toàn quốc. Trường ĐH Đại Nam giành giải Khuyến khích với chủ đề thuyết trình “Các phương pháp bảo vệ môi trường”.

Thu Hòe

ĐH Đại Nam tổ chức cho lứa sinh viên Điều dưỡng đầu tiên sang Nhật thực tập

Thứ 5, 07/03/2019 | 11:22
Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo; giúp sinh viên Khoa Điều dưỡng có cơ hội học tập, thực tập và làm việc tại Nhật Bản; tự tin tìm kiếm các cơ hội việc làm với nguồn thu nhập cao và ổn định sau khi ra trường, Trường ĐH Đại Nam ký kết “Thỏa thuận hợp tác chương trình thực tập (Internship) với cơ sở y tế Risekai – Nhật Bản”.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa trường ĐH Đại Nam và ĐH TARC

Thứ 6, 23/11/2018 | 11:11
Sáng ngày 20/11, ĐH Đại Nam ký kết biên bản hợp tác (MOU) cùng ĐH Tunku Abdul Rahman (TARC) - Malaysia. Bản MOU đề cập đến nội dung hợp tác trong công tác đào tạo chuyên ngành Kế toán, cụ thể là về trao đổi giáo sư, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên giữa hai trường.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Cây như cỏ dại trước cho lợn ăn nay thành đặc sản giá 120.000 đồng/kg

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Cây dại này trước chỉ xuất hiện trong mâm cơm của người nghèo, mấy năm gần đây bỗng thành đặc sản đắt khách, được dân sành ăn ở các đô thị ưa chuộng.

Người đàn ông đào được cục vàng khổng lồ trị giá gần 4 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:35
Hòn đá chứa 2,6kg vàng, trị giá hơn 160.000 USD được tìm thấy tại khu vực "tam giác vàng" của bang Victoria, Australia.

Lão nông U70 nhẹ nhàng kiếm 300 triệu đồng nhờ bắt được "con quý hiếm"

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Mang bí quyết có "1-0-2" ra khơi, một lão nông đã bắt được mẻ cá quý hiếm, ước tính nhẹ nhàng bỏ túi hơn 300 triệu đồng.

Vắt vài giọt chanh vào nồi cơm, công dụng "vàng 10" ai đọc xong cũng muốn làm thử

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:30
Mẹo hay này có vẻ hơi lạ, nhiều người nghĩ cho vài giọt chanh làm cơm bị chua. Tuy nhiên, thực tế nhiều người thử và ngạc nhiên với kết quả.

Đi câu cá, người đàn ông đào được khúc gỗ “sần sùi”, không ngờ trị giá hơn 350 tỷ đồng

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:30
Dù mọi người cho rằng khúc gỗ đó chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng người đàn ông lại khăng khăng đó là gỗ quý.