Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt

Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt "bất thường", Singapore theo dõi sát sao

Thứ 5, 28/10/2021 | 18:40
0
Singapore ghi nhận 5.324 ca mắc mới vào ngày 27/10, cao nhất kể từ đầu dịch. Bộ Y tế Singapore đang xem xét sự gia tăng bất thường này.

Số ca nhiễm tại Singapore đã tăng nhanh trong thời gian gần đây, sau khi chính quyền địa phương nới lỏng một số biện pháp chống dịch.

Theo đó, Bộ Y tế Singapore hôm 27/10 ghi nhận 5.324 ca nhiễm và 10 ca tử vong do Covid-19, đánh dấu lần đầu tiên ca nhiễm tại quốc gia này vượt mốc 5.000. Trong số ca nhiễm mới, 4.651 ca lây lan trong cộng đồng, 661 ca ở ký túc xá dành cho lao động nhập cư và 12 ca nhập cảnh. 10 người tử vong ở độ tuổi 54-96. Các trường hợp đều có các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn khác nhau, trong đó có 1 người chưa được tiêm vắc-xin. 

Toàn cảnh - Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt 'bất thường', Singapore theo dõi sát sao

Người dân Singapore xếp hàng bên ngoài trung tâm xét nghiệm nhanh Covid-19 vào tháng trước. Ảnh: Reuters.

"Lượng ca nhiễm cao bất thường chủ yếu do nhiều trường hợp dương tính được các phòng xét nghiệm phát hiện trong vòng vài giờ buổi chiều (27/10)", Bộ Y tế Singapore thông tin. "Bộ đang xem xét sự gia tăng bất thường ca nhiễm trong khoảng thời gian ngắn và theo dõi chặt chẽ các xu hướng trong vài ngày tới".

Đến nay, Singapore ghi nhận tổng cộng 184.419 ca nhiễm và 349 ca tử vong do biến chứng Covid-19, gồm 248 ca tử vong trong tháng này.

Tính đến 27/10, Singapore có 76 bệnh nhân Covid-19 ở tình trạng rất nghiêm trọng, đang được theo dõi chặt chẽ trong các phòng chăm sóc tích cực (ICU), giảm so với con số 79 của một ngày trước đó. Trong số này, có 66 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và cần đặt nội khí quản, ít hơn 1 trường hợp so với hôm trước. Số bệnh nhân đang được hỗ trợ thở oxy ở Singapore tăng từ 289 lên 308 vào ngày 27/10.

Singapore có 357 giường ICU thì 285 giường đã được sử dụng, gồm 142 giường cho bệnh nhân Covid-19. Bộ Y tế cho biết đang "trong quá trình bố trí thêm giường ICU".

Bộ Y tế Singapore đang xem xét đợt bùng dịch bất thường này vì số ca mắc được ghi nhận chỉ trong khoảng thời gian tương đối ngắn và sẽ giám sát chặt chẽ xu hướng trong vài ngày tới.

Theo Reuters, Singapore đã mở rộng các biện pháp giãn cách xã hội vào tuần trước để giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế.

Trước đó, nhà chức trách Singapore cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế của nước này rơi vào tình trạng quá tải do số ca nhiễm mới không ngừng tăng. Điều chú ý Singapore thuộc những nước có tỉ lệ tiêm chủng cao trong khu vực và thế giới, với hơn 80% dân số đã tiêm ngừa.

Minh Hoa (t/h theo VnExpress, Người Lao Động)

 

Biến thể nguy hiểm hơn Delta: Thái Lan phát hiện trường hợp đầu tiên

Thứ 4, 27/10/2021 | 06:30
Thái Lan đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể AY.4.2. Trước đó, người này không có tiền sử đi ra nước ngoài.

Biến thể Delta làm suy yếu niềm tin của các CEO Mỹ vào nền kinh tế

Thứ 6, 08/10/2021 | 09:15
Chỉ số Niềm tin CEO (CEO Confidence Index) đã giảm mạnh, phản ánh tâm lý của tầng lớp lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ.

WHO cảnh báo biến thể Delta là biến thể chủ đạo trong vài tháng tới

Thứ 5, 22/07/2021 | 19:47
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa lên tiếng cảnh báo rằng biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 sẽ trở thành biến thể chủ đạo, gây ra phần lớn các ca bệnh COVID-19 trên toàn thế giới chỉ trong vài tháng tới.

WHO cảnh báo thế giới đang ở giai đoạn nguy hiểm do biến thể Delta

Chủ nhật, 04/07/2021 | 09:03
Tổng Giám dốc WHO nhấn mạnh virus SARS-CoV-2 vô cùng nguy hiểm, vẫn tiếp tục đột biến và dần 'thống trị' ở nhiều quốc gia, "chúng ta đang ở trong thời kỳ rất nguy hiểm của đại dịch này."
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.