Số lượng thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Số lượng thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Nguyễn Văn Báo
Chủ nhật, 04/03/2018 | 15:04
2
Ngày 5/3, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ giao nhận quân năm 2018 với gần 3.500 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có khoảng 1.200 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ngày 4/3, thông tin từ Thượng tá Nguyễn Văn Hữu -  Trưởng phòng Tuyên huấn (Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho biết: Năm nay, gần 3.500 thanh niên Thủ đô sẽ lên đường nhập ngũ, trong đó có gần 1.200 thanh niên tình nguyện viết đơn và 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã nhận lệnh, sẵn sàng lên đường.

Số lượng thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Năm 2018, Hà Nội có 3.500 thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Minh họa).

Trong số đó có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu là cử nhân đại học, đảng viên trẻ hay lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn… cũng đã hăng hái tự nguyện viết đơn đăng ký lên đường nhập ngũ. Đặc biệt năm 2018, có 5 công dân nữ lên viết đơn lên đường nhập ngũ.

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, công tác tuyển quân tiếp tục được TP thực hiện chặt chẽ, trong đó tiếp tục duy trì các chỉ tiêu về tỷ lệ điều khám, tỷ lệ dự phòng... Năm nay, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ ĐH, CĐ, THCN chiếm 40,8%; tỉ lệ thanh niên là Đảng viên nhập ngũ là 0,21%.

Trước đó, với mong muốn phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ Thủ đô đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên tiêu biểu tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ” năm 2018.

Chương trình nhằm cổ vũ, khích lệ đoàn viên thanh niên Thủ đô cùng giương cao ngọn cờ vinh quang của tổ chức Đoàn, tiếp nối truyền thống của thế hệ cha ông đi trước để rèn đức, luyện tài phấn đấu xứng danh bộ đội cụ Hồ: Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Dự kiến ngày 5/3, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP sẽ đến dự lễ tiễn các tân binh lên đường làm nhiệm vụ tại huyện Phúc Thọ và tại quận Hà Đông.

Năm 2017, Hà Nội cũng giao 3.500 tân binh với 14 đầu mối đơn vị nhận quân, trong đó có một đơn vị nhận quân theo tiêu chuẩn riêng (Đoàn nghi lễ Quân đội tuyển chọn công dân có chiều cao 1,8m trở lên với ngoại hình cân đối).

Nguyên Khang mặc trang phục sĩ quan dẫn Gala Sao nhập ngũ

Thứ 4, 13/12/2017 | 19:00
MC Nguyên Khang vừa được mời dẫn sự kiện Gala kỷ niệm 4 mùa phát sóng của chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ. Nguyên Khanh đã nhận được nhiều lời khen khi mặc trang phục sĩ quan.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.