Sự kiện Allunee – Kết nối cộng đồng

Sự kiện Allunee – Kết nối cộng đồng

Thứ 4, 01/11/2017 | 16:22
0

 Allunee kết nối cộng đồng là một sự kiện lớn tại TP. Hồ Chí Minh trong vòng 45 ngày (8/12/2017 đến 21/01/2018)tại Khu đô thị Vạn Phúc (Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) với 3 loại hình: Lễ hội, biểu diễn và thương mại. Sự kiện được tổ chức trên không gian rộng lớn, thoáng mát và lãng mạn nhất thành phố. Đây là một sự kiện giải trí, nghệ thuật, giao lưu văn hóa và xúc tiến thương mại giới thiệu về các sản phẩm làng nghề của Việt Nam đến với người dân. Đặc biệt, sự kiện Allunee – Kết nối cộng đồng được diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

 Sáng ngày 31/10/2017, buổi họp báo ra mắt Sự kiện “Allunee – Kết nối cộng đồng”  đã  được tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc. Tham dự buổi họp báo gồm có đại diện đơn vị đầu tư là đối tác đến từ Việt Nam và Hàn Quốc, hoa  hậu biển 2016 Đào Thị Hà, nghệ sĩ Lê Quốc Nam – Tổng đạo diện sự kiện cùng với nhiều khách mời đến dự.

 Được biết, sự kiện Allunee – Kết nối cộng đồng diễn ra trong vòng 45 ngày, bắt đầu từ ngày 08/12/2017 kéo dài đến hết ngày 21/01/2018. Sự kiện bao gồm ba loại hình: Lễ hội, biểu diễn và thương mại. Theo đó, đầu tiên, khách tham quan sẽ có cơ hội nhìn ngắm khoảng 45 đèn lồng cực lớn cùng hàng trăm đèn lồng các loại khác; những đèn lồng này là hình ảnh mô phỏng các công trình kiến trúc, di sản nổi tiếng của Việt Nam và thế giới như: Văn Miếu Môn, Tháp Eiffel…Tiếp theo là những gian hàng kinh doanh với nhiều hàng hóa, các món ăn đặc trưng của hai nền văn hóa Việt – Hàn. Và cuối cùng là chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm với phần xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu đến từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trịCông ty CP Allunee, trưởng ban tổ chức, Ông Nguyễn Hữu Tiến cho biết “Khuôn viên diễn ra sự kiện khá thoáng đãng, cộng vào đó vị trí của KĐT Vạn Phúc được xem là thuận tiện để người dân từ các tỉnh lân cận về tham gia lễ hội”. Ngoài ra, ông Tiến cũng giới thiệu những hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần tham gia của quan khách, như: bán vé online, cung cấp xe trung chuyển, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho người tham gia thưởng hội…Không những vậy, thời gian tổ chức kéo dài, bao trọn bốn cột mốc gồm: khai mạc, bế mạc, Noel, Tết Tây được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy gia tăng lượng khách tham quan.

Cần biết - Sự kiện Allunee – Kết nối cộng đồng

Ông Nguyễn Hữu Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Allunee, Trưởng ban tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.

 Tổng đạo diễn cho sự kiện lần này là nghệ sĩ Lê Quốc Nam. Nghệ sĩ Lê Quốc Nam đã có những chia sẻ vềthuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức sự kiện, nghệ sĩ Lê Quốc Nam cho biết rằng với bất cứ một chương trình nào cũng sẽ đối mặt với những khó khăn nhất định, tuy nhiên nhờ có sự hỗ trợ từ đơn vị tổ chức nên đây không phải là điều quá khó để thực hiện. Nghệ sĩ nhận định, vai trò của anh như một đầu bếp, để thực hiện được một món ăn ngon còn phụ thuộc vào nguyên liệu và gia vị.

Cần biết - Sự kiện Allunee – Kết nối cộng đồng (Hình 2).

Nghệ sĩ Lê Quốc Nam ( Người thứ 3 từ bên trái ) – Tổng đạo diễn sự kiện tham gia trả lời câu hỏi với báo chí về sự kiện này.

 Khi được hỏi về nguyên nhân tại sao lại chọn một đơn vị tại Việt Nam để hợp tác, Ông Jin Elisa đại diện phía đối tác Hàn Quốc cho hay, ông đã hoạt động trong lĩnh vực truyền thông khoảng hơn 20 năm, đèn lồng từ lâu đã được các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc xem là biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc, và lần này ông muốn gửi những ý nghĩa tốt đẹp này đến với người dân Việt Nam. Thực tế trong quá trình làm việc, ông cũng gặp phải ít nhiều khó khăn nhưng may mắn nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ đối tác Việt Nam, đó là công ty CP Allunee.

Đặc biệt, sự kiện Allunee – Kết nối cộng đồng, chính là sự xuất hiện của Hoa hậu biển 2016 Đào Thị Hà, cô tham gia với tư cách Gương mặt đại diện, rõ ràng với sức hút hiện tại, vẻ đẹp thân thiện của hoa hậu sẽ là cầu nối vững chắc giúp cộng đồng được gắn kết. 

Cần biết - Sự kiện Allunee – Kết nối cộng đồng (Hình 3).

 Hoa hậu biển Đào Thị Hà là đại sứ sự kiện Allunee kết nối cộng đồng

 Với tinh thần tích cực, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng thông qua nghệ thuật mô phỏng đặc sắc, là không gian để các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi, kinh doanh, là sân chơi giải trí hấp dẫn với chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm…, sự kiện Allunee – Kết nối cộng đồng do công ty CP Allunee tổ chức hứa hẹn sẽ giúp người dân TPHCM và các tỉnh lân cận có một sân chơi bổ ích nhân dịp đầu năm mới.

Sự kiện được tổ chức trên không gian rộng lớn, thoáng mát và lãng mạn nhất thành phố, hứa hẹn có trên 01 triệu lượt khách thăm quan và mua sắm; với hơn 200 gian hàng và các đơn vị dịch vụ tham gia lễ hội; trên 300 tiết mục biểu diễn; hơn 200 ca sỹ, diễn viên trong và ngoài nước.

Thời gian tổ chức sự kiện:16h00, ngày 08/12/2017

• Địa điểm: KĐT Vạn Phúc, Quốc lộ 13, Khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần ALLUNEE

2. Đơn vị tài trợ và tổ chức: Allunee, Viwi T&M, Vạn Phúc City

Mọi thông tin cập nhật về sự kiện truy cập vào:

http://event.allunee.com | Email: viwimedia@gmail.com 

Qúy Phạm

Ra mắt trang thương mại điện tử Allunee

Thứ 5, 14/04/2016 | 10:47
Trang thương mại điện tử Allunee cam kết cung cấp 80% sản phẩm hàng Việt Nam.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.