Sụt giảm chỉ tiêu, Bí thư tỉnh Bình Định truy trách nhiệm sở, ngành

Sụt giảm chỉ tiêu, Bí thư tỉnh Bình Định truy trách nhiệm sở, ngành

Trần Sơn Tùng
Thứ 7, 16/03/2024 | 09:18
0
Chỉ tiêu thu ngân sách và tỉ lệ hộ nghèo không đạt, Bí thư tỉnh Bình Định truy trách nhiệm sở, ngành liên quan.

Ngày 15/3, HĐND tỉnh Bình Định Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Qua rà soát, 2 chỉ tiêu "tổng thu ngân sách trên địa bàn" và "tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới" đều sụt giảm.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho rằng, các chỉ tiêu sụt giảm so với báo cáo tại HĐND cuối năm 2023 và không đạt kế hoạch 2023 do tình trạng đùn đẩy, né tránh của các sở, ngành, địa phương.

Theo ông Dũng, trách nhiệm các sở ngành ở đây là "rất lớn". Việc không đạt chỉ tiêu trên chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Ông Dũng dẫn dẫn chứng, đất ở thành phố Quy Nhơn vào năm 2023 bán được hết, giao 500 tỷ đồng nhưng đã bán được 600 tỷ đồng, nhưng ở tỉnh thì "rao mãi không ai mua".

"Tôi thấy các đồng chí có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, đẩy trách nhiệm lên cho lãnh đạo tỉnh. Chúng ta phải vào cuộc giải quyết. Việc này chủ yếu vẫn là nguyên nhân chủ quan", ông Dũng đánh giá.

Bí thư Bình Định đề nghị thực hiện đúng nội dung đến năm 2025, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn tỷ lệ bình quân cả nước. Trong thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cần gắn trách nhiệm của Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Chính sách - Sụt giảm chỉ tiêu, Bí thư tỉnh Bình Định truy trách nhiệm sở, ngành

Ông Trần Văn Phúc, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tờ trình tại kỳ họp

Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh, về chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, qua rà soát, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 giảm 1,37% không đạt kế hoạch đề ra, số liệu này cũng giảm hơn 1% so với báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định cuối năm.

Bên cạnh đó, thống kê cuối năm 2023 (ước cả năm 2023), tổng thu ngân sách Nhà nước sau rà soát thấp hơn 1.066 tỷ đồng. UBND tỉnh Bình Định cho hay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 thực hiện không đạt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao; trong đó, có việc thu tiền sử dụng đất năm 2023 không đạt kế hoạch.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/1/2024.

HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng trong việc điều hành, phát triển kinh tế - xã hội như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; kéo dài vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; bổ sung biên chế giáo viên cho các trường mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng yêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương ban hành Chương trình hành động, văn bản cụ thể thực hiện hiệu quả các nghị quyết; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo điều hành.
 
Đồng thời các đơn vị ngành chức năng khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 
Ông Dũng cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo người đứng đầu, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua; chủ động phối hợp chặt chẽ các Bộ, ngành Trung ương, tranh thủ sự hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành, nhất là dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát, Dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE (Đức)… thúc đẩy kinh tế phát triển.
 
Cũng theo ông Dũng, người đứng đầu, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đồng bộ giải pháp thu ngân sách; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 

Bình Định: Sớm hoàn thiện thủ tục, xây khu trú bão cho tàu cá

Thứ 6, 15/03/2024 | 12:31
Tiểu dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Tam Quan tỉnh Bình Định dự kiến triển khai năm 2024- 2025.

Tỉnh ủy Bình Định bỏ phiếu không kỷ luật Phó Bí thư Thường trực

Thứ 5, 20/04/2017 | 20:57
Ngày 20/4, ông Huỳnh Tấn Phú cho biết, ông sẽ tiếp tục gửi đơn đến UBKT TƯ để yêu cầu giải quyết đến nơi, đến chốn những khiếu nại liên quan đến ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bình Định.
Cùng tác giả

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Bình Định: Mở nhiều điểm đến thăm quan, du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Chủ nhật, 14/04/2024 | 12:03
Ngành chức năng Bình Định nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hoạt động dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và xử nghiêm các trường hợp vi phạm.

Truy tìm xe ben gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ 7, 13/04/2024 | 18:21
Các lực lượng công an địa phương vào cuộc truy tìm xe ben tông biến dạng 2 bàn chân cụ ông ở giáp ranh TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.