Theo Newsweek, thông tin trên lần đầu xuất hiện trên báo Saudi Arabia Asharq Al-Awsat.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 29/5 cho biết Moscow “ủng hộ sáng kiến tổ chức cuộc họp ba bên”, theo RIA Novosti. Theo đó, Mỹ và đồng minh Trung Đông là Jordan ở bên phe đối lập với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Quân đội của ông Assad đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công mới nhằm vào các lực lượng nổi dậy và thánh chiến tại phía Nam Syria.
Để ngăn chặn leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia Iran và Israel, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Satterfield đang nỗ lực đưa ra một đề xuất mở một cuộc họp ba bên, trong đó nội dung buổi họp có bàn về việc rút lui binh sĩ Syria cách biên giới Jordan 24 km. Các tay súng nổi dậy sẽ được đưa về tỉnh Idlib và việc lưu thông qua biên giới Jordan-Syria sẽ được mở lại.
Để đổi lấy điều kiện đó, Mỹ phải đóng cửa căn cứ quân sự ở Al-Tanf, khu vực bị phe nổi dậy Syria kiểm soát ở gần biên giới Jordan và Iraq.
Nga lâu nay luôn cáo buộc Mỹ sử dụng căn cứ quân sự Al-Tanf để làm lá chắn cho các phần tử thánh chiến có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, Mỹ liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và chỉ trích Nga hậu thuẫn Tổng thống Assad, người mà Mỹ và đồng minh phương Tây cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh.
Tuy nhiên, với sự trợ lực từ Nga và Iran, lực lượng vũ trang của Tổng thống Assad đã giải phóng được phần lớn lãnh thổ đất nước, với thành tích mới nhất là khu vực ngoại ô Thủ đô Damascus.
Kể từ đó đến nay, quân đội Syria luôn đặt mục tiêu cao là giành lại quyền kiểm soát tỉnh Daraa phía Tây nam nằm giữa biên giới Jordan và Cao nguyên Golan. Tuy nhiên sự xuất hiện của binh sĩ Iran đến giúp quân đội Syria tại khu vực đã làm tình hình căng thẳng với Israel.
Israel luôn tỏ thái độ trung lập trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm ở Syria nhưng quốc gia này cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Iran và ủng hộ Iran tại Syria.
Trong cuộc tấn công không quân lớn nhất của Israel vào Syria kể từ khi cuộc chiến năm 1973, Israel gần đây đã ném bom nhiều mục tiêu trên khắp Syria sau khi hỏa lực rocket từ Syria nhắm vào các lực lượng Israel ở vùng cao nguyên Golan để đáp trả một cuộc không kích của Israel ở phía Tây Nam Damascus.
Mỹ đứng về phía Israel trong cuộc tấn công này, nhưng Nga lại ở thế tiến thoái lưỡng nan giữa hai đồng minh chiến lược Iran và Israel, 2 nước mà Nga đều có quan hệ.
Nhiều thông tin đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Israel cho thấy Nga có thể thuyết phục Syria rút nhóm Hồi giáo Shiite Hezbollah và các nhóm ủng hộ Iran khác rời khỏi nước này để đổi lấy sự ủng hộ của Israel đối với quân đội Syria trong việc chiếm lại quyền kiểm soát khu vực trung tâm nổi dậy ở miền Nam Syria.
Phản ứng trước thông tin Mỹ sẽ đóng cửa căn cứ quân sự al-Tanf, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bogdanov phủ nhận và cho biết “không biết gì về thỏa thuận trên”, theo RIA Novosti.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh “đang có những thứ rất lạ lùng xảy ra tại Al-Tanf”.
"Đối với thông tin trên phương tiện truyền thông về việc Mỹ lên kế hoạch rút quân khỏi khu vực Al-Tanf, tôi đã nói rằng khu vực này được xây dựng nhân tạo vì những lý do khó hiểu. Đây là lý do tại sao bộ Quốc phòng của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của các đối tác Mỹ về thực tế đó và dường như họ đang đi đến cùng một kết luận", ông Lavrov chia sẻ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với ông Assad tuần trước ở Sochi rằng, tất cả các chiến binh nước ngoài cuối cùng cần phải rời khỏi Syria. Dù vậy, cả Tehran và Damascus đều nói họ chưa có kế hoạch rút binh lính Iran và Hezbollah khỏi Syria cho đến khi trận chiến chống lại IS và quân nổi dậy kết thúc. Syria đã mời các lực lượng Nga và Iran giúp đỡ trong cuộc xung đột tại nước này, nhưng coi sự hiện diện của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ là bất hợp pháp.
Xem thêm >> Nghe lời Nga, Mỹ sẽ được rút quân khỏi Syria mà không "bẽ mặt"?