Sau vài tháng xảy ra những tranh chấp giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, nay hai quốc gia đồng minh đã đạt được một thỏa thuận liên quan tới bản đồ hợp tác an ninh ở Manbij.
“Hai phía đã vạch ra những nét chính trên bản đồ hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và ổn định ở Manbij”, tuyên bố chung hai phía cho hay.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Mỹ vừa được bổ nhiệm, ông Mike Pompeo sẽ “cân nhắc” những kết quả của thảo thuận nêu trên trong cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 6/4 tới.
Hồi tháng Hai, nhóm làm việc về vấn đề Syria giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã được thành lập sau khi ông Cavusoglu và Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson gặp mặt.
Manbij hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn YPG – lực lượng mà Ankara coi là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị coi là khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Hồi đầu tuần này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa chỉ trích Mỹ vì đã hỗ trợ cho YPG.
“Sự hỗ trợ của Mỹ được thực hiện rộng rãi ở Manbij. Họ cung cấp vũ khí, đạn dược cho YPG”, ông Erdogan nói.
Hồi đầu tháng Năm, ông Erdogan cam kết sẽ không “từ bỏ việc siết chặt các nhóm khủng bố” ở miền Bắc Syria, cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã “sẵn sàng cho nhiệm vụ mới”.
Hồi cuối tháng Ba, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tái chiếm thành công thành phố Afrin, một phần trong chiến dịch Nhành Oliu được khởi động nhằm phản ứng với quyết định thành lập lực lượng biên giới gồm 30.000 lính của Mỹ (gồm chủ yếu là người Kurd) ở dọc biên giới Syria-Thổ.
Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố rằng mục tiêu của họ là quét sạch “khủng bố” người Kurd khỏi vùng biên giới. Do đó, ông Erdogan nhiều lần đe dọa sẽ gia tang chiến dịch quân sự sang vùng Manbij và Idlib nếu Mỹ không chịu đưa người Kurd ra khỏi các khu vực này.
Xem thêm: Bị hủy cuộc gặp với Mỹ, Triều Tiên lập tức có phản ứng bất ngờ