Tạm giữ nhóm thanh niên đến trụ sở đánh công an bị thương

Tạm giữ nhóm thanh niên đến trụ sở đánh công an bị thương

Thứ 2, 16/11/2020 | 20:11
0
Thạch không chấp hành theo yêu cầu của công an xã, sau đó cùng nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm, cây gỗ đánh hai công an bị thương.

Ngày 16/11, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiến hành bắt khẩn cấp, triệu tập làm việc 14 đối tượng có hành vi “chống người thi hành công vụ” và gây thương tích cho hai công an xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh.

Các đối tượng gây án, gồm: Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1997; Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 2000; Thái Văn Ngoan, sinh năm 2000; Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1997; Nguyễn Văn Khá, sinh năm 2000; Nguyễn Quốc Trung, sinh năm 1994, cùng ngụ ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp; Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1992, ngụ ấp 4, xã Gáo Giồng; Đoàn Hoàng Long, sinh năm 1999, ngụ ấp 6, xã Gáo Giồng; Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2004, ngụ: ấp 2, xã Gáo Giồng; Phan Tấn Phát, sinh năm 2003, ngụ ấp 3, xã Phương Trà; Dương Tấn Lộc, sinh năm 2001, ngụ ấp 1, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh; Nguyễn Văn Luân, sinh năm 2001, ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười; Nguyễn Thành Trọng (tự là Bọng), sinh năm 2003, ngụ ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh và Nguyễn Văn Nghe (tự là Tú), sinh năm 1998, ngụ khóm Mỹ Thiện, Phường 3, Tp. Cao Lãnh.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 22h30 ngày 9/11 xảy ra vụ cố ý gây thương tích tại nhà chị Nguyễn Thị Thanh K. (xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Sau khi tiếp nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an xã Gáo Giồng đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh và mời Nguyễn Văn Thạch về trụ sở Công an xã Gáo Giồng để làm việc.

Khi đến trụ sở công an xã thì Thạch không chấp hành và bỏ chạy ra trước cổng trụ sở. Thấy vậy, trung úy Võ Huy Thành, công an viên xã Gáo Giồng đuổi theo yêu cầu vào làm việc.

Lúc này, các đối tượng Khanh, Đạt, Phát, Ngoan, Long, Lộc, Dương, Trọng, Tú, Luân, Tài, Khá, Trung (là bạn nhậu với Thạch trước đó) đang kéo đến trụ sở liền xông vào cùng Thạch cầm theo nón bảo hiểm, cây gỗ tấn công, đánh gây thương tích cho trung úy Thành.

Đại úy Trần Thanh Tài, phó trưởng công an xã Gáo Giồng ra can ngăn cũng bị các đối tượng tiếp tục đánh gây thương tích.

Sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, đại úy Tài và trung úy Thành bị đa chấn thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an Huyện đã nhanh chóng bắt giữ, triệu tập những người liên quan, tiến hành các bước điều tra. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Thạch, Khanh, Dương. Các đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh và tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi chống người thi hành công vụ bị xử lý thế nào?

Hành vi chống người thi hành công vụ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

- Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ

- Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ.

- Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ.

- Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính.

Điều 330 bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

- Có tổ chức.

- Phạm tội 2 lần trở lên.

- Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

- Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên.

- Tái phạm nguy hiểm.

Theo như các quy định trên có thể thấy hành vi chống người thi hành công vụ để xử phạt vi phạm hành chính hay để truy cứu trách nhiệm hình sự là tương tự nhau.

Điểm phân biệt giữa xử phạt hay truy cứu có lẽ chỉ nằm ở mức độ nguy hiểm của hành vi. Tuy nhiên, cả hai quy định đều không đưa ra được hành vi diễn ra ở mức độ nào sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và mức độ nào thì truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc xác định hành vi chống người thi hành công vụ đó đã đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa.

H.M

Chuyển bộ Công an sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hợp lý?

Thứ 2, 16/11/2020 | 18:38
Nhiều ý kiến cho rằng chuyển việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ bộ GTVT tải sang bộ là không hợp lý.

Vợ cựu Chủ tịch phường sắp hầu tòa vì thuê người đánh cán bộ tư pháp

Thứ 2, 16/11/2020 | 14:20
Cay cú vì cán bộ tư pháp nhiều lần tố cáo cản trở đường công danh của chồng, Nguyệt đã thuê người đánh dằn mặt anh này với giá 10 triệu đồng.

Kẻ mạo danh công an lừa chạy việc lĩnh 12 năm tù

Thứ 5, 12/11/2020 | 15:03
Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Đức Hùng “nổ” công tác trong ngành công an có khả năng xin tuyển dụng vào ngành rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.