Tăng cường F-35 cho Israel, Mỹ quyết “đối chọi” với S-300 Nga chuyển cho Syria?

Tăng cường F-35 cho Israel, Mỹ quyết “đối chọi” với S-300 Nga chuyển cho Syria?

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 07/10/2018 | 14:57
0
Việc Mỹ tăng cường chuyển máy bay F-35 cho Israel diễn ra trong bối cảnh Nga hoàn tất việc chuyển S-300 cho Syria. Động thái của Mỹ cho thấy "sự quyết tâm" của các đồng minh về việc duy trì hoạt động của Israel ở Syria.

Theo RT, Mỹ được cho là cung cấp thêm các máy bay F-35 để đối phó với tên lửa S-300 của Nga tại Syria. Động thái chuyển S-300 cho Syria của Nga diễn ra nhằm đáp trả việc máy bay quân sự của Moscow bị bắn hạ và Israel bị đổ lỗi để gây ra sự việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hỗ trợ cho đồng minh Israel sau khi nghe tham vấn của các quan chức Chính phủ và quân sự cấp cao nhất, trang tin tình báo DEBKAfile cho hay.

Động thái tăng cường vũ khí cho Israel của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nga quyết định chuyển S-300 cho Syria. Tuy nhiên, số liệu máy bay được Mỹ chuyển cho Israel vẫn chưa được tiết lộ.

Tiêu điểm - Tăng cường F-35 cho Israel, Mỹ quyết “đối chọi” với S-300 Nga chuyển cho Syria?

Việc Mỹ tăng cường chuyển máy bay F-35 cho Israel diễn ra trong bối cảnh Nga hoàn tất việc chuyển S-300 cho Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Thái tử Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Muhammad bin Zayed đã được thông báo về quyết định của ông Trump.

Nga quyết định chuyển S-300 đến Syria sau vụ việc máy bay IL-20 của họ bị quân đội Syria vô tình bắn hạ. Moscow chỉ trích Tel Aviv gián tiếp gây ra vụ việc, nói rằng các dữ liệu của họ cho thấy chiến đấu cơ F-16 của Israel cố tình sử dụng máy bay IL-20 làm lá chắn. Israel bác cáo buộc này.

Hôm 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow đã hoàn tất vận chuyển các bộ phận của S-300 tới Syria. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường an ninh cho quân nhân Nga đang thực thi nhiệm vụ tại quốc gia Trung Đông.

Washington cũng được cho là đã thông báo với Arab Saudi và UAE rằng, các máy bay F-35 sẽ sớm được triển khai tại căn cứ không quân Al Dhafra – cách Thủ đô Abu Dhabi (UAE) 32km về phía Nam.

Động thái của Mỹ cho thấy "sự quyết tâm" của các đồng minh về việc duy trì hoạt động của Israel ở Syria bất chấp khả năng phòng không của Nga-Syria được tăng cường nhờ sự hiện diện của S-300". Và động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Hợp tác khu vực của Israel, ông Izachi Hanegbi tuyên bố, các máy bay tàng hình F-35 có khả năng tránh được các đòn tấn công của S-300, thậm chí có thể phá huỷ chúng ngay trên mặt đất.

“Chúng tôi có máy bay tàng hình, loại máy bay tốt nhất trên thế giới. Những tên lửa S-300 còn không thể phát hiện được”, ông Hanegbi nhấn mạnh thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman từng bày tỏ sự không hài lòng khi Nga quyết định trang bị S-300 cho Syria. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, Israel sẽ không dừng các hoạt động quân sự của mình tại quốc gia Arab.

Hôm 3/10, đài phát thanh quân đội Israel Galei Tzahel dẫn nguồn tin từ lực lượng không quân Israel cho biết nhằm đối phó với hệ thống phòng không S-300 Nga vừa cung cấp cho Syria, Israel dường như sẽ tăng cường việc sử dụng máy bay chiến đấu F-35 trong các trận không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria trong tương lai.

F-35 là loại máy bay có khả năng tàng hình, đa nhiệm, có thể thực hiện các nhiệm vụ như yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật và chiến đấu không đối không. F-35 cũng là một vũ khí gây tranh cãi vì dự án phát triển loại vũ khí này bị đội chi phí lên rất cao, biến nó trở thành máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất thế giới.

Xem thêm >> Lý do khiến Israel “không mất ngủ” khi Nga chuyển S-300 cho Syria

 

Lý do khiến Israel “không mất ngủ” khi Nga chuyển S-300 cho Syria

Thứ 7, 06/10/2018 | 21:45
Israel rất “lạnh lùng” về việc Nga chuyển giao S-300 tới Syria và thực tế S-400 đã ở trong khu vực này và cũng không khiến nước này “mất ngủ”, nhà bình luận chính trị Israel cho hay.

Pháp lần đầu lên tiếng về việc Nga chuyển giao S-300 cho Syria

Thứ 7, 06/10/2018 | 07:00
Không còn thể hiện lập trường trung lập như trước, Pháp gọi bước đi chuyển giao S-300 của Nga tới Syria là hành động làm leo thang căng thẳng.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.