Thanh Hóa: 206 nhân viên y tế nghỉ việc vì áp lực lớn, thu nhập thấp

Thanh Hóa: 206 nhân viên y tế nghỉ việc vì áp lực lớn, thu nhập thấp

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 12/07/2022 | 19:30
0
Đầu năm 2020 đến tháng 6/2022, 206 nhân viên y tế công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nghỉ việc vì áp lực công việc lớn, thu nhập thấp

Áp lực công việc, thu nhập thấp nên 206 nhân viên y tế nghỉ việc

Từ ngày 11-13/7, HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và các phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa điều hành kỳ họp.

Sáng 12/7, tại phiên thảo luận, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc sở Y tế Thanh Hóa cho biết, từ năm 2020 đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh có 206 nhân viên y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập nghỉ việc. Trong đó, có 96 bác sĩ, chiếm 47% số người nghỉ việc.  

Sự kiện - Thanh Hóa: 206 nhân viên y tế nghỉ việc vì áp lực lớn, thu nhập thấp

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Nguyên nhân 206 nhân viên y tế Thanh Hóa xin nghỉ việc là do áp lực công việc nặng nề, trực bệnh viện liên tục, người bệnh ngày càng đòi hỏi chất lượng phục vụ cao, nên bác sĩ, nhân viên y tế luôn cảm thấy mệt mỏi, thu nhập của nhân viên y tế không đảm bảo

Cũng theo ông Hùng, ngoài ra, số nhân viên y tế có ý định xin nghỉ việc lớn hơn gấp nhiều lần số người đã nghỉ việc, chuyển công tác.  

“Qua theo dõi tâm lý của nhiều người, chúng tôi nhận thấy số nhân viên y tế có ý định nghỉ việc cao gấp nhiều lần, nhưng do nhiều người chưa biết chọn nghề gì, chuyển đến đâu nên họ vẫn đang làm việc”, ông Hùng cho hay.  

Sự kiện - Thanh Hóa: 206 nhân viên y tế nghỉ việc vì áp lực lớn, thu nhập thấp (Hình 2).

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc sở Y tế Thanh Hóa cho biết từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2022 có 206 nhân viên y tế công lập trên địa bàn nghỉ việc vì áp lực lớn, thu nhập không đảm bảo.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc được sở Y tế Thanh Hóa tổng hợp, là do áp lực công việc nặng nề, trực bệnh viện liên tục, người bệnh ngày càng đòi hỏi chất lượng phục vụ cao, nên bác sĩ, nhân viên y tế luôn cảm thấy mệt mỏi. Thu nhập của nhân viên y tế không đảm bảo

Nhân viên y tế, bác sĩ còn phải đối mặt với mối nguy hiểm người bệnh và người thân của bệnh nhân, trong khi cơ chế bảo vệ nhân viên y tế còn nhiều bất cập, chưa được động viên đánh giá đúng mức từ người bệnh, từ xã hội đến cả cấp quản lý.

Từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 cho tới nay số lượng người đến khám chữa bệnh giảm ảnh hưởng đến nguồn thu của các cơ sở khám chữa bệnh, trong khi đó các bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ nên ngân sách Nhà nước không còn hỗ trợ được nhiều. 

6 tháng đã thu ngân sách đạt chỉ tiêu cả năm 2022

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được Trung ương giao thu ngân sách hơn 28,1.000 tỷ đồng, nhưng tính đến ngày 30/6, địa phương đã thu ngân sách gần 28.000 tỷ đồng, bằng 93% chỉ tiêu giao.  

Trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo, điều hành tốt hơn nữa để đạt và vượt 25 chỉ tiêu của nghị quyết HĐND tỉnh Thanh Hóa giao trong năm 2022. Trong đó, đối với thu ngân sách, tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu thu hơn 40.000 tỷ đồng, vượt khoảng hơn 40% chỉ tiêu Trung ương giao.

Sự kiện - Thanh Hóa: 206 nhân viên y tế nghỉ việc vì áp lực lớn, thu nhập thấp (Hình 3).

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, khóa XVIII, HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 là 28.143 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 27.143 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 11.000 tỷ đồng.  

Chỉ mới 6 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã ước đạt 26.334 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán cả năm và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2021.  

Kết quả thu nội địa ước 6 tháng đạt 16.678 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021. Có 10/13 khoản thu nội địa tiến độ đạt khá (trên 50% dự toán), phản ánh sự chuyển biến tích cực về thu ngân sách Nhà nước trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tổng số thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, thu tiền sử dụng đất thực hiện đạt 7.778 tỷ đồng, bằng 141% dự toán và tăng 101% so với cùng kỳ.

Kết quả thu này là do là do các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, đôn đốc, thu nộp và xử lý số dư tiền sử dụng đất của các mặt bằng thực hiện đấu giá từ cuối năm 2021.

Tố bị xử ép, CLB Thanh Hóa yêu cầu VFF chấn chỉnh công tác trọng tài

Thứ 3, 12/07/2022 | 09:16
Với việc CLB Thanh Hóa liên tục nhận các quyết định bất lợi từ trọng tài trong 2 trận đấu đã qua, chủ tịch Cao Tiến Đoan đã có đơn kiến nghị chấn chỉnh trọng tài.

Cử tri lo lắng tình trạng các cán bộ, nhân viên y tế bỏ việc

Thứ 2, 11/07/2022 | 19:26
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị bổ sung thêm cử tri lo lắng, băn khoăn tình trạng các cán bộ, nhân viên y tế bỏ việc ở bệnh viện công chuyển sang bệnh viện tư.

Giảm thuế BVMT xăng dầu sẽ giảm thu ngân sách hơn 32.500 tỷ đồng

Thứ 2, 04/07/2022 | 19:51
Theo Bộ Tài chính, số tăng thu ngân sách từ nhập khẩu xăng dầu trong năm khoảng 9.000 tỷ, trong khi việc giảm thuế lại làm giảm thu ngân sách tới hơn 32.500 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.