Thanh Hóa: Tiền nộp khắc phục hậu quả vụ án Hạc Thành đã vượt 55,8 tỷ đồng

Thanh Hóa: Tiền nộp khắc phục hậu quả vụ án Hạc Thành đã vượt 55,8 tỷ đồng

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 2, 08/01/2024 | 16:33
2
Liên quan sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower, đã có tổng 56,5 tỷ đồng được nạp vào tài khoản tạm giữ của Công an tỉnh Thanh Hóa để khắc phục hậu quả.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, liên quan tới vụ án Hạc Thành Tower, đã có thêm 3 bị can nộp thêm tổng cộng 11,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an, nhằm phục vụ điều tra và khắc phục hậu quả do sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower.

Cụ thể, bị can Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính nộp số tiền 10 tỷ đồng; Đinh Xuân Hướng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sông Mã nộp 1 tỷ đồng; Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa nộp 500 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Thanh Hóa: Tiền nộp khắc phục hậu quả vụ án Hạc Thành đã vượt 55,8 tỷ đồng

Bị can Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Trước đó, hai bị can Trịnh Văn Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Xứng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) đã nộp tổng số tiền 45 tỷ đồng (mỗi người 22,5 tỷ đồng).

Như vậy, tổng số tiền các bị can nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an, nhằm phục vụ điều tra và khắc phục hậu quả do sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower là 56,5 tỷ đồng. Trong khi, theo thông tin điều tra ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại dự án Hạc Thành Tower là hơn 55,8 tỷ đồng.  

“Việc các bị can tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo việc thi hành án sau này. Cụ thể mỗi người phải chịu trách nhiệm nộp khắc phục bao nhiêu tiền thì phải căn cứ bản án của tòa”, nguồn tin cho biết.

An ninh - Hình sự - Thanh Hóa: Tiền nộp khắc phục hậu quả vụ án Hạc Thành đã vượt 55,8 tỷ đồng (Hình 2).

Hình ảnh khu đất "vàng" dự án Hạc Thành Tower khiến nhiều quan chức Thanh Hóa vướng lao lý. 

Liên quan vụ án sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower (phường Điện Biên, Tp.Thanh Hóa) Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 9 bị can gồm: Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, cựu Bí thư Huyện ủy Như Xuân; Văn Xuân Hùng, nguyên Trưởng Phòng Quản lý công sản - giá cả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sông Mã; Đinh Xuân Hướng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sông Mã.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Dự án Hạc Thành Tower có tổng diện tích hơn 7.400m2, tọa lạc tại số 3 Phan Chu Trinh, TP. Thanh Hóa. Dự án này được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao cho Công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa quản lý từ năm 1993, sau đó được phê duyệt cho Công ty Sông Mã đầu tư và khai thác từ năm 2009.

Trong quá trình triển khai, dự án này đã bị điều chỉnh nhiều lần về diện tích, giá tiền sử dụng đất, chủ đầu tư, quy hoạch, thiết kế… Các quyết định điều chỉnh này được cho là có sự tham gia của các cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, trong đó có ông Trịnh Văn Chiến, ông Nguyễn Đình Xứng và các bị can trên.

Đến ngày 16/8/2012, mặc dù chưa được giao đất nhưng ông Trịnh Văn Chiến (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa), thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký công văn đồng ý cho phép Công ty Sông Mã được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 15 tầng thuộc dự án Hạc Thành Tower cho Công ty TNHH Huy Hoàng (Chủ đầu tư cấp II).

Từ năm 2014-2016, chủ đầu tư là Công ty TNHH Huy Hoàng nhiều lần có các văn bản xin được điều chỉnh công trình, mặt bằng quy hoạch.

Tháng 5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn ký giấy phép quy hoạch cấp cho chủ đầu tư là Công ty Sông Mã để xây dựng Tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp thuộc Dự án Hạc Thành Tower.

Dự án Hạc Thành Tower là một trong 12 dự án đầu tư sử dụng đất giai đoạn 2010-2021 được UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thanh tra vào ngày 17/2/2022. Tuy nhiên, ngày 7/3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa bất ngờ rút dự án này ra khỏi danh sách thanh tra do dự án đang bị cơ quan công an điều tra.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Sông Mã tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước, đã cổ phần hóa năm 2013, với số vốn điều lệ 35 tỷ đồng. Sau đó, Tổng Công ty Anh Phát mua 87,51% vốn của Công ty Sông Mã để trở thành cổ đông lớn nhất và sở hữu công ty này. Tháng 3/2018, Công ty Sông Mã tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Vào thời điểm này, Tổng Công ty Anh Phát đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty Sông Mã.

Đến tháng 12/2021, Công ty Sông Mã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty Sông Mã có tổng tài sản hơn 462,3 tỷ đồng.

Ngoài Hạc Thành Tower, Công ty CP Sông Mã cũng sở hữu khoảng 21ha bất động sản và là chủ đầu tư rất nhiều dự án ở TP. Thanh Hóa như: trung tâm thương mại Bờ Hồ; khu dân cư phường Phú Sơn, Nam Cầu Hạc, Đông Thọ, Tân Sơn 1, 2, Hồ Thành Công, Nam Đại lộ Lê Lợi, công viên thể thao phường Trường Thi; dự án khu dân cư Mai Xuân Dương; khu Đông Vệ 1, 2, 3, 4…

Trong đó, phải kể đến Dự án Trung tâm thương mại Bờ Hồ. Dự án này được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cho Công ty Sông Mã làm chủ đầu tư từ năm 2005. Đến năm 2010, dự án này đổi chủ sang CTCP đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ.

Công ty Sông Mã cũng sở hữu dự án Khu đô thị Núi Long tại Tp. Thanh Hóa. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 21/10/2016; tổng diện tích là 56ha.

Hai cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nộp 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Thứ 3, 02/01/2024 | 16:29
Hai cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã nộp 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả liên quan sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower mà 2 cựu lãnh đạo tỉnh này vừa bị khởi tố.

Công an xuất hiện tại nhà cựu Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Thứ 6, 29/12/2023 | 20:02
Nhiều xe ô tô và công an xuất hiện tại cổng nhà riêng của cựu Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến.

Thanh Hóa: Hiện trạng thi công dự án cồn Ve, Hậu Lộc

Thứ 4, 23/08/2023 | 07:00
Mới thi công nhưng nhiều hạng mục công trình tại dự án Đồng cồn Ve, Đồng Ngang, huyện Hậu Lộc đã có dấu hiệu nứt, vỡ dấy lên lo ngại về chất lượng công trình.

Công an Thanh Hóa phá sới đá gà “khủng”, bắt 142 đối tượng

Thứ 4, 12/07/2023 | 18:01
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá sới bạc “khủng” trên địa bàn tỉnh bằng hình thức đá gà ăn tiền, bắt 142 đối tượng tham gia

Công an kiểm tra hàng loạt cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính ở Thanh Hóa

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:19
Qua công tác kiểm tra hành chính 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương, lực lượng Công an đã phát hiện 22 cơ sở có sai phạm.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.