Thành quả 18 năm của mẹ

Thành quả 18 năm của mẹ "thần đồng" Đỗ Nhật Nam gói gọn trong câu nói này

Thứ 3, 28/05/2019 | 14:53
0
Cậu bé "thần đồng" Tiếng Anh Đỗ Nhật Nam - gương mặt quen thuộc với lứa tuổi học sinh Việt Nam - vừa tốt nghiệp cấp 3 tại Mỹ và có dự định theo đuổi ngành Âm nhạc.

Theo Zing, bà Phan Hồ Điệp, mẹ Đỗ Nhật Nam, vừa chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân về việc con trai tốt nghiệp THPT tại Mỹ. Bà mẹ của "thần đồng" không giấu được hạnh phúc khi chứng kiến con đã trưởng thành và chuẩn bị bước vào đời.

"Ngày hôm nay đối với mẹ thực sự đặc biệt. Thành quả 18 năm là giây phút mẹ vừa xuất hiện ở sân trường, chân thấp chân cao chạy về phía em. Còn em khi thấy bóng mẹ thì bỏ cả hàng đang xếp để chạy ùa ra ôm mẹ vào lòng: Mẹ ơi con đợi mãi", bà Điệp viết.

Giáo dục - Thành quả 18 năm của mẹ 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam gói gọn trong câu nói này

Gia đình Nhật Nam sang Mỹ mừng con trai tốt nghiệp THPT.

Theo lời vị phụ huynh, bà nói sẽ không can thiệp vào quyết định lựa chọn tương lai của Nhật Nam.

"Hôm nọ em chia sẻ rằng có thể sẽ học ngành âm nhạc. Mẹ thực sự bất ngờ. Vì đó là điều mẹ chưa nghe thấy nói bao giờ. Mẹ làm sao có thể lấy kinh nghiệm ít ỏi của mình để đặt lên em".

Bà cũng khẳng định sẽ ủng hộ mọi quyết định của con. "Nếu em chọn gap year, em học âm nhạc hay bất cứ điều gì khác, mẹ vẫn luôn ủng hộ. Vì em trước hết cần được trải nghiệm để trưởng thành", bà Điệp cho biết.

Thông tin trên báo điện tử VnExpress, Đỗ Nhật Nam, sinh năm 2001, được biết đến là học sinh có nhiều thành tích.

Giáo dục - Thành quả 18 năm của mẹ 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam gói gọn trong câu nói này (Hình 2).

Đỗ Nhật Nam - cậu bé thần đồng.

- 7 tuổi: Đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi của trường Đại học Cambridge: Starter, Movers, Flyers (15/15)

- 8 tuổi: Đạt 940/990 điểm TOEIC

- 10 tuổi: 107 điểm TOEFL IBT

- 11 tuổi: 8.0 IELTS (reading đạt tuyệt đối: 9.0)

- Học sinh tiêu biểu thủ đô được Giám đốc sở GD&ĐT tặng bằng khen.

- 12 tuổi: Giải nhất toàn quốc English Champion Contest, Giải Nhất toàn miền Bắc TOEFL Junior Contest

- 13 tuổi: Phát biểu tại hội nghị Nha khoa do FDI tổ chức tại Ấn Độ.

-  Đại diện cho châu Á tham dự hội nghị với chủ đề Khoa học về nụ cười tại Mỹ.

- Những cuốn sách đã dịch: Mặt trời mọc, mặt trời lặn; Nạp điện; Tôi tư duy, tôi thành đạt; Sống đẳng cấp.

- Những cuốn sách đã viết: Tớ đã học tiếng Anh như thế nào?; Những con chữ biết hát; Bố mẹ đã cưa đổ tớ.

- Từng làm MC cho chương trình: Chúc bé ngủ ngon, Quả chuông nhỏ, Trò chuyện cùng bé, "giáo viên" dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ tại khoa ung bướu bệnh viện Nhi TW.

- Nhật Nam từng hai lần được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam: Dịch giả nhỏ tuổi nhất và Người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất.

- Tháng 7/2014, trước khi du học Mỹ, Nhật Nam là Tổng biên tập tờ báo dành cho tuổi teen của Đông Nam Á - Creative Melange.

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2018, báo VietnamNet thông tin, Đỗ Nhật Nam nhận học bổng gần 7 tỷ của đại học Mỹ. Cụ thể, em Nam trúng tuyển vào một trường đại học của Mỹ với học bổng 71.900 USD/ năm – tức khoảng 6,6 tỷ đồng cho 4 năm học.

Giáo dục - Thành quả 18 năm của mẹ 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam gói gọn trong câu nói này (Hình 3).

Đỗ Nhật Nam nhận học bổng gần 7 tỷ của đại học Mỹ

Ngôi trường đã cấp suất hỗ trợ tài chính lớn này cho Đỗ Nhật Nam là Pomona College – một trường tư thục có lịch sử lâu đời nằm cạnh Los Angeles. Pomona là nằm trong top 5 các trường “national liberal arts” của Mỹ với 45 chuyên ngành và tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 8:1.

Trong thời gian học tập ở Mỹ, thần đồng tiếng Anh đã "gặt hái" nhiều thành tích vang dội:

- Tháng 2/2015: giải Nhất hạng mục thuyết trình của Liên hiệp các trường phổ thông trong toàn thành phố Dallas. 8 giám khảo trong cuộc thi đều chấm cho Đỗ Nhật Nam mức điểm tuyệt đối.

- Sau 2 học kỳ, điểm tổng kết của Nhật Nam đạt 99/100 điểm.

- Năm 14 tuổi, trong thời gian du học ở Mỹ, cậu vinh dự nhận được thư chúc mừng của Tổng thống Obama. Nam sinh từng lọt vào danh sách những học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi ACT (American College Testing) của ĐH Johns Hopkins (Mỹ).

Điều đặc biệt, bà Phan Hồ Điệp - mẹ Nhật Nam - luôn khẳng định, Đỗ Nhật Nam không phải là “thần đồng” như báo chí thường ưu ái gọi.

“Nam không phải thần đồng nên thi cái gì cũng thi đi thi lại. Như thi SAT, lần 1 Nam đạt có 1440 điểm, lại cặm cụi thi lần 2 để đạt 1550 điểm”.

“Nam không phải là thần đồng nên học hành thực sự cũng gian nan, nhất là với môn không phải là thế mạnh như môn Toán. Chuyện thức đến 2,3 giờ sáng để học là chuyện quá bình thường.

H.Y (tổng hợp)

Đỗ Nhật Nam nhận học bổng gần 7 tỷ đồng của đại học Mỹ

Thứ 2, 17/12/2018 | 19:17
Bà Phan Hồ Điệp cho biết, Đỗ Nhật Nam đã trúng tuyển ĐH Pomona (Mỹ) với học bổng 71.900 USD/năm.

Mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam: Cho con một mùa hè thơm như trái ổi trong túi áo

Thứ 6, 11/08/2017 | 11:40
Ở độ tuổi 16, Đỗ Nhật Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tích xuất sắc. Để có được thành công đó, không thể không kể đến công lao của người mẹ-chị Phan Hồ Điệp đã luôn đồng hành cùng con, giúp con vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chia sẻ cách để con không say mê thiết bị điện tử

Chủ nhật, 13/08/2017 | 07:00
Chị Phan Hồ Điệp - mẹ thần đồng Nhật Nam đã có những chia sẻ liên quan đến câu hỏi “có nên cho con dùng điện thoại thông minh, iPad không?
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.