Thêm nhóm đối tượng bị tạm giữ vì bắt người trái pháp luật, ép viết giấy nợ tiền

Thêm nhóm đối tượng bị tạm giữ vì bắt người trái pháp luật, ép viết giấy nợ tiền

Thứ 4, 03/06/2020 | 14:03
0
Sau khi tìm thấy người phụ nữ này, nhóm đối tượng đã đánh đập rồi bắt viết giấy vay nợ với số tiền 300 triệu đồng và yêu cầu con nợ gọi điện cho người thân mang tiền đến trả.

Tiền Phong đưa tin, ngày 3/6, Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy (SN 1992, trú tại Sáp Mai, Võng La, Đông Anh), Trần Long An (SN 1989, trú tại Sáp Mai, Võng La, Đông Anh) và Sái Văn Hoàn (SN 1994, trú tại Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, năm 2018, chị N.T.Q (trú quận Nam Từ Liêm) nhờ bạn trai vay của Nguyễn Thị Thúy 180 triệu đồng để làm ăn. Vì làm ăn thua lỗ “lãi mẹ đẻ lãi con”, chị Q. không có khả năng trả nợ nên khất hẹn và tránh mặt Thúy nhiều lần.

An ninh - Hình sự - Thêm nhóm đối tượng bị tạm giữ vì bắt người trái pháp luật, ép viết giấy nợ tiền

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Thông tin trên báo Pháp Luật, chiều ngày 25/5/2020, sau nhiều lần gọi điện, nhắn tin đòi tiền chị Q. không được, Thúy đã cùng chồng là Trần Long An rủ thêm Sái Văn Hoàn và Phạm Thanh Tùng đến nhà chị Q. ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để đòi nợ. Tại đây, các đối tượng đã đánh đập, ép chị Q. cùng anh H. lên xe taxi đi đến một quán cà phê ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đánh đập và ép chị Q. viết giấy vay nợ với tổng số tiền 295 triệu đồng, rồi bắt chị Q. gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến trả nợ cho Thúy. Người nhà chị Q. đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Anh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Thúy, Trần Long An và Sái Văn Hoàn. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến việc bắt giữ người, ép viết giấy vay nợ, báo Người Lao Động dẫn tin, trước đó, ngày 1/6, công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) tạm giữ 7 người liên quan đến đường dây bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Võ Văn Lý (SN 1985, ngụ huyện Củ Chi), Nguyễn Văn Quyến (SN 1985), Nguyễn Văn Hưng (SN 1986), Phạm Phi Hùng (SN 2001), Phạm Hải Nam (SN 1994), Nguyễn Cao Thanh (SN 1988), Lê Văn Toàn (SN 2000, cùng ngụ TP Hà Nội).

An ninh - Hình sự - Thêm nhóm đối tượng bị tạm giữ vì bắt người trái pháp luật, ép viết giấy nợ tiền (Hình 2).

Số hung khí mà lực lượng công an thu giữ của nhóm người đòi nợ

Công an huyện Hóc Môn cho biết, anh N.V.C. (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương) có vay của nhóm Lý số tiền 50 triệu đồng. Trưa 27/5, anh C. bị nhóm Lý đòi tiền khi đang ăn cơm trưa trên đường Trần Thái Tông (quận Tân Bình, TP HCM).

Do anh C. không có tiền trả, nên Lý đã gọi điện cho đàn em là Nguyễn Văn Hưng đến đưa anh C. về nhà ở huyện Hóc Môn để yêu cầu anh liên hệ người thân mang tiền đến trả.

Sau khi bị đưa vào căn nhà này, nhóm Hưng thay nhau đánh rồi buộc anh C. viết giấy bán bộ bàn ghế gỗ giá 110 triệu đồng. Khi có giấy bán bộ bàn ghế, nhóm này chạy xe đến nhà anh C. ở Bình Dương để siết nợ cho Lý, đồng thời nhóm này còn dùng vũ lực ép anh C. viết giấy nợ 200 triệu đồng, khi có 200 triệu đồng mới được chuộc bộ bàn ghế.

Anh C. sợ bị đe dọa đến tính mạng nên đã đồng ý điều kiện của nhóm người này mới được thả ra về. Ngay sau đó, anh C. đã đến công an tố cáo. Công an huyện Hóc Môn đã mời 7 người này lên làm việc, bước đầu nhóm này thừa nhận hành vi như tố cáo của nạn nhân.

Đăng Khoa (t/h)

Bắt giữ người, ép viết giấy vay nợ hàng trăm triệu đồng, nhóm bị cáo lĩnh án

Thứ 4, 27/05/2020 | 16:38
Để ép chị L. trả nợ, Quý rủ đồng bọn đến đánh, áp giải nạn nhân lên xe đưa về văn phòng. Tại đây, Quý đánh đập và ép chị L. viết giấy vay nợ hơn 500 triệu đồng.

Vĩnh Phúc: Bắt kẻ núp bóng cửa hàng bán xe máy để hoạt động cho vay nặng lãi

Thứ 5, 28/05/2020 | 15:47
Là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định lại cần tiền tiêu xài, đối tượng đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khi mở cửa hàng mua bán xe máy nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi.

Vĩnh Phúc: Khởi tố nhóm đối tượng cho con nợ vay lãi suẩt "cắt cổ"

Thứ 4, 20/05/2020 | 17:13
Các đối tượng đã có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất trên trời, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Phẫn nộ lời khai quanh co, bao biện của tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy ở Vĩnh Phúc

Thứ 3, 21/04/2020 | 10:12
Tài xế Trịnh Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) ban đầu khai rằng, do trời tối nên không biết đâm vào vật gì, mấy ngày sau khi đọc báo mới biết là vụ tai nạn. Theo luật sư, đây là lời khai thiếu căn cứ, bao biện, nếu đủ chứng cứ có thể xem xét tội Giết người.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.