Thị trường bất động sản khó khăn, Nhà Khang Điền vẫn đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ

Trần Thị Tú Anh
Thứ 5, 06/04/2023 | 15:14
0
Mặc dù đặt kế hoạch kinh doanh thận trong năm 2023 với lợi nhuận giảm gần 10% so với kết quả năm 2022, Nhà Khang Điền vẫn tham vọng lợi nhuận đạt 1.000 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội dự kiến diễn ra vào 26/4.

Theo đó, Nhà Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 đem về 3.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,5% so với năm liền trước và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 9,3% so với năm 2022.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, Nhà Khang Điền báo doanh thu đạt 2.911 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.081 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 10% so với năm 2021. 

Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, 2023 sẽ là năm thứ 4 Nhà Khang Điền duy trì lãi nghìn tỷ sau 3 năm trước đó.

Ban lãnh đạo cho biết, công ty chủ trương hoạch định kế hoạch kinh doanh ở mức thận trọng, phù hợp với khó khăn của thị trường bất động sản trong năm 2023. Mục tiêu an toàn ổn định sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp.

Cụ thể, công ty sẽ đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm còn lại, đồng thời cấp và bàn giao sổ hồng cho cư dân của Dự án The Classia tại Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Trong năm 2022, Khang Điền đã mở bán dự án The Classia với 176 căn nhà liên kế và biệt thự. Các sản phẩm bàn giao đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ cuối quý IV/2022.

Bên cạnh đó, công ty triển khai xây dựng và kinh doanh Dự án The Privia tại quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh với quy mô 1.043 căn hộ trên diện tích khuôn viên 1,8 ha. Triển khai Dự án Khu nhà ở liền kề biệt thự Clarita quy mô 5,8 ha và Dự án Emeria quy mô 6 ha tại phường Bình Trưng Đông, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp cũng chú trọng việc tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tối ưu hoá lợi ích cho cổ đông. Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án hiện có.

Hồ sơ doanh nghiệp - Thị trường bất động sản khó khăn, Nhà Khang Điền vẫn đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ

Nhà Khang Điền dự kiến phát hành 82,5 triệu cổ phiếu.

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, Nhà Khang Điền dự chi với tỉ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành, KHD dự kiến sẽ phát hành gần 71,7 triệu cổ phiếu. Thời gian phát hành do HĐQT và Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành 10,8 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cp thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023. Cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký, nếu cán bộ và nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định huỷ số lượng cổ phần còn lại chưa được đăng ký mua. Ngoài ra, có thể tiếp tục phân phối cho người lao động thuộc KDH và các công ty con với mức giá cao hơn 12.500 đồng/cp.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên ngày 6/4, mã KDH giao dịch quanh vùng giá 29.000 đồng/cp.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nhà Khang Điền đạt  21.631 tỷ đồng, tăng tới 50% so với thời điểm đầu năm. 

Đáng chú ý, thời điểm cuối năm 2022, Nhà Khang Điền có 9.838 tỷ đồng nợ phải trả, tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính là 6.771 tỷ đồng, tăng 4.218 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 31,3% tổng nguồn vốn. Phần lớn của khoản vay là 3.276 tỷ đồng đến từ Ngân hàng OCB, 2.138 tỷ đồng đến từ Ngân Hàng VietinBank và 1.100 tỷ đồng vay nợ trái phiếu.

Haxaco muốn huỷ phương án phát hành 49,5 triệu cổ phiếu

Thứ 5, 30/03/2023 | 15:28
Năm 2023, thay vào đó, Haxaco sẽ chia cổ tức cho cổ đông tỉ lệ 5% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu.

Becamex IJC muốn huy động gần 1.600 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

Thứ 2, 20/03/2023 | 10:59
Năm 2023, Becamex IJC lên kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận đi lùi. Bên cạnh đó, công ty cũng muốn huy động 1.260 tỷ đồng từ cổ đông, một phần để thanh toán nợ.

Khoản nợ phải trả Nhà Khang Điền lên tới gần 10.000 tỷ đồng

Thứ 4, 25/01/2023 | 09:30
Kết thúc năm 2022, Nhà Khang Điền có 9.838 tỷ đồng nợ phải trả, tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính chiếm tới 68% là 6.771 tỷ đồng.

Khang Điền bảo lãnh cho công ty con vay gần 1.000 tỷ đồng tại OCB

Thứ 4, 21/12/2022 | 11:03
Trước đó 2 tháng, Nhà Khang Điền cũng từng bảo lãnh cho Nhà Khang Phúc (công ty con) vay 1.220 tỷ đồng để triển khai dự án KCN Lê Minh Xuân.
Cùng tác giả

Kiếm đẫm từ mảng điện máy, Thế Giới Di Động báo lãi đột biến

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:20
Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều cửa sáng và chính thức ngắt mạch 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm.

Hệ thống KRX: Những băn khoăn đằng sau kỳ vọng

Thứ 2, 29/04/2024 | 12:59
Sau 12 năm triển khai, hệ thống KRX đã có tới 8 lần lỡ hẹn và hiện tại vẫn chưa thể giao dịch được, dường như việc vận hành là bài toán không hề đơn giản.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Sở hữu gần 1.600 nhà thuốc, doanh thu chuỗi Long Châu tăng 68%

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:05
Đến hết quý I/2024, FPT Long Châu có tổng cộng 1.587 nhà thuốc, mở mới 90 cơ sở từ đầu năm. Doanh thu trung bình của mỗi nhà thuốc đang ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng.

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.
Cùng chuyên mục

Kiếm đẫm từ mảng điện máy, Thế Giới Di Động báo lãi đột biến

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:20
Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều cửa sáng và chính thức ngắt mạch 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm.

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Thua lỗ kéo dài, HAGL Agrico cắt giảm 75% chi phí lương nhân viên

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Thua lỗ trong 12 quý liên tiếp khiến khoản lỗ luỹ kế của HAGL Agrico tính tới cuối quý I/2024 là 8.149 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".
     
Nổi bật trong ngày

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 30/4: Biến động khó lường

Thứ 3, 30/04/2024 | 09:48
Giá vàng hôm nay biến động khó lường khi thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu vào ngày 30/4.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.