Chứng khoán lao dốc, tài sản 7 tỷ phú USD Việt Nam biến động ra sao?

Chứng khoán lao dốc, tài sản 7 tỷ phú USD Việt Nam biến động ra sao?

Trần Thu Thảo
Thứ 7, 21/05/2022 | 16:30
0
Từ đầu tháng 4, VN-Index đã giảm 18,2%, tài khoản của các tỷ phú Việt cũng "bốc hơi" gần 3 tỷ USD, hiện chỉ còn một cái tên lọt top 1.000 người giàu nhất hành tinh.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu doanh nghiệp đại diện của các tỷ phú có diễn biến giảm theo thị trường khiến quy mô tài sản giảm theo là VIC, NVL, HPG, VJC, TCB, MSN.

Ông Phạm Nhật Vượng - doanh nhân giàu nhất Việt Nam ghi nhận tài khoản giảm 400 triệu USD từ đầu tháng 4 đến nay. Dù vậy, ông Phạm Nhật Vượng vẫn đứng thứ 410 người giàu nhất hành tinh và là người duy nhất của Việt Nam lọt top 1.000 người giàu nhất. Ông Vượng lần đầu được Forbes vinh danh năm 2013 với 1,5 tỷ USD và xếp đứng thứ 974 thời điểm được vinh danh. Tháng 4 năm ngoái, tài sản của ông Vượng từng vượt 11,6 tỷ USD, cũng là mức cao kỷ lục.

Theo Forbes, phần lớn tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đến từ số cổ phần sở hữu trực tiếp và gián tiếp tại Vingroup. Chính điều này đã khiến tài sản ròng của ông Vượng giảm mạnh khi giá cổ phiếu VIC đang trong xu hướng giảm liên tục. Ông Vượng đang sở hữu trực tiếp 985,5 triệu cổ phiếu VIC và sở hữu gián tiếp 1,17 tỷ cổ phiếu.

Kể từ khi đạt đỉnh hơn 128.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 4/2021, thị giá VIC đã liên tục giảm. Từ cuối năm 2021 đến nay, giá cổ phiếu này đã lao dốc một mạch từ vùng 106.000 đồng/cổ phiếu xuống mức 77.800 đồng/cổ phiếu hiện tại, tương đương mức giảm ròng 26,6%.

Còn nếu so từ đầu tháng 4 đến nay, thị giá VIC cũng bốc hơi hơn 5%, vốn hóa doanh nghiệp cũng giảm mạnh. Trong danh sách 2.000 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất toàn cầu mới công bố của Forbes, Vingroup cũng không góp mặt, thay vào đó là Vietcombank, BIDV, Techcombank, Hòa Phát và Vietinbank.

Trong khi đó, tài sản của ông chủ Novaland bốc hơi tới 600 triệu USD, khiến tài sản của ông Bùi Thành Nhơn giảm từ 3,5 tỷ USD xuống còn 2,9 tỷ USD.

Ông Nhơn chính thức được Forbes công nhận là tỷ phú USD hôm 6/4 và đứng thứ 904 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh với khối tài sản 3,5 tỷ USD. Song tính đến ngày 21/5, ông giảm xuống vị trí thứ 1.006. Cổ phiếu NVL của Novaland cũng đã bốc hơi hơn 11% từ thời điểm Forbes công bố chân dung vị tỷ phú thứ 7 của Việt Nam đến nay.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là người giàu thứ 3 Việt Nam. Bà Thảo là người đồng sáng lập Tập đoàn Sovico - doanh nghiệp hoạt động đa ngành, từ bất động sản đến hàng không, dầu khí… Tại Vietjet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hãng bay đang sở hữu trực tiếp 47,47 triệu cổ phiếu VJC và sở hữu gián tiếp 193,43 triệu cổ phiếu này thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Theo số liệu từ Forbes, tài sản của bà Thảo hiện đạt 2,7 tỷ USD, giảm 400 triệu USD so với hồi tháng 4 và là người giàu thứ 1.086 hành tinh. Hồi đầu tháng 3, bà Thảo từng lọt top 1.000 người giàu nhất hành tinh với khối tài sản 3,1 tỷ USD. Cổ phiếu VJC của Vietjet giảm hơn 8% từ đầu tháng 4.

Theo Forbes, tài sản ròng của các tỷ phú USD được tạp chí định giá dựa trên lượng cổ phiếu nắm giữ trong các công ty, bất động sản, tiền mặt, các khoản đầu tư có giá trị và trừ đi số nợ. Trong đó, nguồn tài sản chính của ông Trần Đình Long được Forbes xác định đến từ số cổ phần vị doanh nhân này nắm giữ tại Tập đoàn Hòa Phát.

Hồ sơ doanh nghiệp - Chứng khoán lao dốc, tài sản 7 tỷ phú USD Việt Nam biến động ra sao?

Tài sản của các tỷ phú Việt đã giảm mạnh vì biến động của thị trường chứng khoán. (Ảnh: FireAnt)

Cổ phiếu HPG của Hòa Phát đã mất 20% thị giá kể từ khi thị trường bước vào đợt downtrend. Tài sản của ông Trần Đình Long theo đó mất 600 triệu USD. Tính đến ngày 21/5, ông Long đứng ở vị trí thứ 1.185 của bảng xếp hạng.

Tài sản của ông Hồ Hùng Anh theo ước tính của Forbes đạt 2 tỷ USD, giảm 500 triệu USD so với hồi đầu tháng 4 và xếp ở vị trí 1.515 thế giới. Ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch HĐQT Techcombank. Ông Nguyễn Đăng Quang tài sản hiện tại đạt 1,7 tỷ USD, tương ứng giảm 300 triệu USD so với hồi đầu tháng 4 xếp ở vị trí 1.730 thế giới, giảm 130 bậc so với hồi đầu tháng 4. Ông Quang là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan. Cổ phiếu TCB đã mất 28% thị giá từ tháng 4/2022 đến nay còn MSN cũng bốc hơi hơn 11%.

Ông Trần Bá Dương và gia đình được đưa vào danh sách của Forbes từ năm 2018, hiện sở hữu 1,5 tỷ USD, biến động giảm 100 triệu USD và là mức giảm thấp nhất của các tỷ phú. Khối tài sản của ông Dương và gia đình xếp thứ 1.863 thế giới. Công ty Ô tô Trường Hải (Thaco) do ông Dương thành lập ban đầu chỉ bán xe, sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài, như Kia, Mazda và Peugeot và sản xuất xe bus, xe tải thương hiệu Việt.

Như vậy, so với thời điểm đầu tháng 4, trước khi thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn giảm mạnh, tài sản của 7 tỷ phú USD đã giảm 2,9 tỷ USD.

Tỷ phú USD Bùi Thành Nhơn tiếp tục giảm sở hữu cá nhân tại Novaland

Thứ 3, 17/05/2022 | 13:40
Chủ tịch HĐQT Novagroup, ông Bùi Thành Nhơn thông báo đã hoàn tất chuyển nhượng 107 triệu cổ phiếu NVL để góp vốn vào Novagroup.

Tỷ phú Abramovich quay xe đòi 1,6 tỷ bảng, vụ bán Chelsea lại bế tắc

Thứ 4, 04/05/2022 | 07:36
Nhiều nguồn tin cho rằng tỷ phú Roman Abramovich sẵn sàng dừng việc xoá nợ 1,6 tỷ bảng cho Chelsea nếu chính phủ Anh vẫn tiếp tục trừng phạt ông.

[Info] "Ông trùm" thép Việt Trần Đình Long

Thứ 4, 13/10/2021 | 09:15
Từng bị mỉa mai "biết gì về thép mà làm", ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát đã giàu lên nhờ thép, ghi tên mình trong danh sách tỷ phú USD.
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Sở hữu gần 1.600 nhà thuốc, doanh thu chuỗi Long Châu tăng 68%

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:05
Đến hết quý I/2024, FPT Long Châu có tổng cộng 1.587 nhà thuốc, mở mới 90 cơ sở từ đầu năm. Doanh thu trung bình của mỗi nhà thuốc đang ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Hé lộ mối liên hệ giữa các nhà thầu

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:11
Liên tục đồng hành với nhau trong những gói thầu, hai nhà thầu đang tạo ra "thế trận đảo chiều" đáng chú ý.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Nợ vay tăng mạnh trong quý đầu năm, Sữa Quốc tế kinh doanh ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:05
Quý I/2024, doanh thu thuần của Sữa Quốc tế đạt 1.584 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 223 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Chủ tịch CenLand: “Ở đâu ngửi thấy mùi tiền là tôi có mặt”

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
Chủ tịch CenLand khẳng định năm 2024 công ty sẽ phát triển rất tốt bởi đã có định hướng đường dài, không bị lệ thuộc vào những chính sách “giật cục” trên thị trường.