Thu giữ 40 tấn hàng lậu từ Trung Quốc trên chuyến tàu vào Đà Nẵng

Thu giữ 40 tấn hàng lậu từ Trung Quốc trên chuyến tàu vào Đà Nẵng

Thứ 6, 21/10/2016 | 08:25
0
Cơ quan chức năng vừa phát hiện số hàng nhập lậu nghi từ Trung Quốc về, lớn gần 40 tấn được chuyển từ Hà Nội đến TP.Đà Nẵng theo đường tàu lửa.

Ngày 21/10, Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng (thuộc Sở Công thương TP. Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng để bắt giữ 40 tấn hàng lậu trên chuyến tàu SE19 từ ga Hà Nội về đến ga Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, Chi cục quản lý thị trường cùng Phòng phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu khu vực miền Trung Tây Nguyên (Phòng 7) thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu - C74 (Bộ Công an); Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã bất ngờ kiểm tra lô hàng lớn trên tàu SE19 từ ga Hà Nội về ga Đà Nẵng vào tối 20/10.

Hồ sơ điều tra - Thu giữ 40 tấn hàng lậu từ Trung Quốc trên chuyến tàu vào Đà Nẵng

Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn hàng nhập lậu từ Trung Quốc về Đà Nẵng.

Trong thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, phát hiện hàng trăm bao hàng hóa nghi vấn nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Do số lượng hàng hóa quá lớn, cơ quan chức năng chưa xác định hết số mặt hàng, chủng loại nhập lậu.

Toàn bộ số hàng này đều được đóng trong bao tải với tên người gửi là "Minh từ Hà Nội" còn người nhận là "Hải tại TP. Đà Nẵng". Khi cơ quan chức năng làm việc, không có chủ lô hàng đến nhận và gần 40 tấn hàng này cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.  

Nguyễn Tuấn         

 

Đình chỉ 1 tháng, phạt 5 triệu cô giáo làm trầy má HS tại Đà Nẵng

Thứ 4, 19/10/2016 | 09:45
Sở GDĐT TP.Đà Nẵng vừa đình chỉ 1 tháng giáo viên làm trầy má học trò, cũng như kiểm điểm hành vi đánh đồng nghiệp của mẹ học sinh G.

Người dùng di động liên tục bị đầu số lạ gọi từ nước ngoài làm phiền

Thứ 5, 20/10/2016 | 19:08
Đại diện trung tâm chăm sóc khách hàng cho biết các cuộc gọi quốc tế không tốn tiền khách hàng dùng mạng di động sau khi bắt máy trả lời.

Vỉa hè cầu Cửa Đại bong tróc sau nửa năm khánh thành

Thứ 5, 20/10/2016 | 14:46
Đại diện Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) cùng chuyên gia tìm hiểu lý do nhiều đoạn vỉa hè trên cầu Cửa Đại bị hư hỏng sau nửa năm khánh thành.

Tạm giam 4 tháng nghi phạm giết bảo vệ dã man tại Đà Nẵng

Thứ 3, 18/10/2016 | 17:08
Công an TP. Đà Nẵng vừa ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng Lê Tấn Tài để phục vụ quá trình điều tra vụ giết bảo vệ bãi tắm Mân Thái hôm 15/10.

Tiến hành giai đoạn 2 xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 3, 18/10/2016 | 11:13
Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức lễ khởi động giai đoạn cuối cùng xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng vào ngày 18/10.

Đình chỉ 1 tháng, phạt 5 triệu cô giáo làm trầy má HS tại Đà Nẵng

Thứ 4, 19/10/2016 | 09:45
Sở GDĐT TP.Đà Nẵng vừa đình chỉ 1 tháng giáo viên làm trầy má học trò, cũng như kiểm điểm hành vi đánh đồng nghiệp của mẹ học sinh G.

Người dùng di động liên tục bị đầu số lạ gọi từ nước ngoài làm phiền

Thứ 5, 20/10/2016 | 19:08
Đại diện trung tâm chăm sóc khách hàng cho biết các cuộc gọi quốc tế không tốn tiền khách hàng dùng mạng di động sau khi bắt máy trả lời.

Vỉa hè cầu Cửa Đại bong tróc sau nửa năm khánh thành

Thứ 5, 20/10/2016 | 14:46
Đại diện Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) cùng chuyên gia tìm hiểu lý do nhiều đoạn vỉa hè trên cầu Cửa Đại bị hư hỏng sau nửa năm khánh thành.

Tạm giam 4 tháng nghi phạm giết bảo vệ dã man tại Đà Nẵng

Thứ 3, 18/10/2016 | 17:08
Công an TP. Đà Nẵng vừa ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng Lê Tấn Tài để phục vụ quá trình điều tra vụ giết bảo vệ bãi tắm Mân Thái hôm 15/10.

Tiến hành giai đoạn 2 xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 3, 18/10/2016 | 11:13
Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức lễ khởi động giai đoạn cuối cùng xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng vào ngày 18/10.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.