Thứ trưởng bộ Y tế: Dập dịch lần này khó khăn nhiều, không nhất thiết phải truy tìm ra F0

Thứ trưởng bộ Y tế: Dập dịch lần này khó khăn nhiều, không nhất thiết phải truy tìm ra F0

Thứ 6, 29/01/2021 | 11:46
0
Sáng 29/1, Tiểu ban Y tế đã xét nghiệm COVID-19 lần 3 cho phóng viên báo chí và lực lượng nhân sự phục vụ đại hội XIII của Đảng.

Sau khi xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 tại một số địa phương Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội..., để bảo đảm công tác phòng chống dịch, Tiểu ban Y tế đại hội XIII của Đảng đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 (lần 3) cho các phóng viên báo chí và lực lượng nhân sự phục vụ Đại hội.

Tại trung tâm Báo chí đại hội XIII của Đảng hàng ngày có hàng trăm phóng viên, kỹ thuật viên trong nước và phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đang tác nghiệp. Ngoài ra, tại Đại hội còn có lực lượng an ninh, kỹ thuật, phục vụ tại trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tin nhanh - Thứ trưởng bộ Y tế: Dập dịch lần này khó khăn nhiều, không nhất thiết phải truy tìm ra F0

Tất cả các phóng viên báo chí và các nhân sự phục vụ đại hội XIII của Đảng đang làm việc tại trung tâm Hội nghị Quốc gia đều được xét nghiệm COVID-19.

Khu xét nghiệm được lập tại sảnh trung tâm Hội nghị Quốc gia với những dòng người xếp hàng xét nghiệm rất đông.

Bên lề đại hội XIII của Đảng, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí. Ông Sơn nói: “Chúng tôi nhận định chắc chắn phải làm xét nghiệm trên diện rộng, nhanh, quyết liệt cho khu vực Hải Dương, Quảng Ninh. Với những tỉnh thành có công dân về từ TP.Chí Linh của Hải Dương hay sân bay Vân Đồn của Quảng Ninh đều phải yêu cầu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, chúng tôi chuẩn bị hệ thống điều trị, xây dựng các bệnh viện dã chiến. Ví dụ trung tâm Y tế Chí Linh bây giờ đã di tản hết bệnh nhân, thay vào đó, sẽ tiếp nhận hơn 80 ca về đó. Theo kế hoạch, chúng tôi cũng sẽ xây dựng một bệnh viện dã chiến tại đại học Hải Dương. Hôm nay mới chuẩn bị vì lập bệnh viện dã chiến phải có chỉ đạo của Thủ tướng”.

Trả lời về việc không truy vết được F0 gây khó khăn thế nào trong công tác chống dịch lần này, ông Sơn cho biết: Bây giờ không nhất thiết phải xác định F0. Nếu tình cờ thấy được thì khoanh vùng, còn quan điểm là phải phủ quét diện rộng. So với các đợt dịch trước, lần này khó khăn hơn rất nhiều nhưng chúng ta lại chủ động hơn. Như giai đoạn trước dịch bùng phát ở Đà Nẵng chúng ta bị động, còn bây giờ ta chủ động ngay từ đầu.

Tin nhanh - Thứ trưởng bộ Y tế: Dập dịch lần này khó khăn nhiều, không nhất thiết phải truy tìm ra F0 (Hình 2).

Các phóng viên báo chí phục vụ tại đại hội XIII của Đảng xếp hàng chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

“Các lực lượng phòng chống dịch đã tập trung rất đông ở Hải Dương để giám sát dịch tễ, chuẩn bị hệ thống điều trị, xét nghiệm. Tinh thần sẽ hỗ trợ tối đa cho Hải Dương. Riêng bộ Y tế đã có 4 đoàn công tác về địa phương để giám sát, xét nghiệm. Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được giao công tác điều trị các ca bệnh. Hệ thống phòng chống dịch của các địa phương phải kích hoạt hết”, ông Sơn nói.

Trước lo lắng sẽ bùng phát đợt dịch mới, ông Sơn cho biết, sẽ có nhiều giả thiết, suy luận được đặt ra để chúng ta dựa trên đó truy vết, tìm kiếm. Tuy nhiên, cái quan trọng là quan điểm của chúng ta không nhất thiết phải tìm ra F0, mà phải càn quét diện rộng để tìm ra những ca mắc, xác định những người liên quan để họ tự bảo vệ mình.

“Chúng tôi đã có phương án cả rồi, phát hiện ở khu dân cư nào thì sẽ phong tỏa, nhưng mức độ thì tùy UBND tỉnh quyết định. Như Đà Nẵng không phong tỏa toàn thành phố mà chỉ phong tỏa ở những quận, những đường, khu phố liên quan để kiểm soát thật chặt”, ông Sơn nói.

Minh Khánh

Chủ tịch UBND Hà Nội ra công điện phòng dịch covid khẩn trong đêm

Thứ 6, 29/01/2021 | 06:21
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 02/CĐ-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ngay trong đêm 28/1.

Hà Nội: Một ca nghi nhiễm Covid-19, có liên quan ổ dịch ở Hải Dương

Thứ 5, 28/01/2021 | 23:08
Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, Hà Nội vừa có thêm một ca nghi mắc Covid-19 được thông báo vào ngày 28/1.
Cùng tác giả

Sự ra đi của Phi Nhung ngẫm về điều tử tế

Thứ 4, 29/09/2021 | 18:38
Giữa “bão” sao kê, rối ren từ thiện như dây thừng của showbiz Việt thì sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung như dấu chấm dôi ngân dài nhắn nhủ về điều tử tế.

Điểm cao chưa chắc đã mừng!

Thứ 6, 17/09/2021 | 18:08
Các trường Đại học lần lượt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021, cái giật mình trong tôi là điểm các trường đều rất cao. Điểm cao có đồng nghĩa với chất lượng cao, liệu có đáng mừng hay vẫn lo?

Thanh xuân đời, thanh xuân Báo

Thứ 3, 02/03/2021 | 06:00
Chúng tôi, những người Đời sống & Pháp luật đã dành cả thanh xuân thắp lên ngọn lửa để hôm nay tờ báo đã bước sang tuổi trưởng thành, hoàn thiện và phát triển.

Trạm BOT mà biết nói năng…

Chủ nhật, 17/02/2019 | 06:00
Hết thời các doanh nghiệp hồ hởi, nhiệt tâm xin đầu tư làm dự án đường BOT. Các dự án mới giờ thưa thớt hẳn, còn dự án cũ đang thu phí đó đây bị các lái xe phản ứng về giá cả, chặng thu phí không hợp lý. Có thời gian, BOT thành chuyện “nóng” từ Bắc tới Nam.

Rồng đỏ U23 Việt Nam hãy làm tan chảy tuyết trắng Thường Châu

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:14
U23 Việt Nam bước vào trận đấu chung kết bằng tinh thần quả cảm, khát khao chiến thắng, người hâm mộ mang “chảo lửa” Mỹ Đình đến tiếp sức sẽ tạo ra sức nóng khủng khiếp tan chảy tuyết trắng Thường Châu.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.