Thủ tướng đến Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị APEC 26

Thủ tướng đến Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị APEC 26

Thứ 7, 17/11/2018 | 09:59
0
Khoảng 9h sáng 17/11, theo giờ địa phương (6h sáng giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Jackson, Port Moresby, Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26.
Chính trị - Thủ tướng đến Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị APEC 26

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Jackson, Port Moresby, Papua New Guinea, lúc 9h sáng 17/11, theo giờ địa phương, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Chính phủ Papua New Guinea Charles Abel, Bộ trưởng phụ trách APEC Tkatchenko, Thị trưởng thành phố Port Moresby Powes Parkop, phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh.

Chính trị - Thủ tướng đến Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị APEC 26 (Hình 2).

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo chương trình dự kiến, hôm nay, Thủ tướng sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Nhà nước độc lập Papua New Guinea Peter O’Neill; dự lễ đón các nhà Lãnh đạo APEC do Thủ tướng Papua New Guinea chủ trì; dự Đối thoại với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo APEC với Lãnh đạo các Quốc đảo Thái Bình Dương.

Chính trị - Thủ tướng đến Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị APEC 26 (Hình 3).

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong ngày tiếp theo, Thủ tướng sẽ dự Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), dự một số phiên họp kín và làm việc của lãnh đạo các nền kinh tế APEC, cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu với 21 thành viên.

Chính trị - Thủ tướng đến Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị APEC 26 (Hình 4).

Nghi thức đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Với chủ đề “Tận dụng cơ hội tăng trưởng bao trùm, phát huy tương lai số”, Năm APEC 2018 có ý nghĩa quan trọng đối với APEC nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Diễn đàn vào năm 2019.

Thủ tướng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về một số nội dung chính như tăng cường kết nối và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực; thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững; đẩy mạnh tăng trưởng bao trùm thông qua cải cách cơ cấu…

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ cập nhật thông tin về hoạt động của Thủ tướng.

Theo Chinhphu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 33

Thứ 3, 13/11/2018 | 08:10
Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, sáng 13/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các Hội nghị Cấp cao liên quan từ ngày 13-15/11 tại Singapore.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết liệt triển khai thu phí điện tử tự động ở các trạm BOT

Thứ 5, 08/11/2018 | 19:28
Sáng 8/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp, nghe báo cáo về việc rà soát các dự án BOT và các tồn tại, vướng mắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với một số lãnh đạo tập đoàn toàn cầu dự WEF ASEAN 2018

Thứ 4, 12/09/2018 | 10:25
Sáng 12/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với một số lãnh đạo tập đoàn hàng đầu thế giới, sang Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018).

Đà Nẵng: Mở rộng công viên APEC có những vướng mắc pháp lý

Thứ 3, 15/05/2018 | 16:50
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng chia sẻ, chủ trương của lãnh đạo thành phố là nhất quán mở rộng công viên APEC. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có những vướng mắc gắn liền với vấn đề pháp lý do lịch sử để lại.

Hội nghị TPP bất ngờ được chú ý tại APEC

Thứ 5, 09/11/2017 | 20:21
Mặc dù Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không phải là nội dung trực tiếp trong khuôn khổ APEC nhưng lại nhận được sự quan tâm lớn.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.