Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc ưu tiên hỗ trợ nguồn vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc ưu tiên hỗ trợ nguồn vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 23/06/2021 | 20:26
0
Chiều 23/6/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chínhđã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 - 23/6/2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao việc Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thăm Việt Nam và tham dự Đối thoại chính sách cao cấp nhân kỷ niệm 25 năm ASEM. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những kết quả phòng chống dịch, khôi phục kinh tế và đánh giá cao “Chính sách hướng Nam mới tăng cường” của Chính phủ Hàn Quốc. Bày tỏ hài lòng về quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị để từ đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác xứng tầm với quan hệ và tiềm lực của hai nước.

Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, hiệu quả, trong đó Hàn Quốc ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, nhất là nông sản, trái cây…; khẳng định Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là về chuyển đổi số, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, y học.... Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và mong muốn Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam, tiếp nhận và mở rộng các hình thức hợp tác lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; hỗ trợ rà phá bom mìn sau chiến tranh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã giúp đỡ Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19; đánh giá cao một số doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung, LG, SK đã ủng hộ Quỹ vaccine của Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc có chính sách ưu tiên chia sẻ nguồn vaccine Covid-19 cho Việt Nam; đồng thời xem xét hỗ trợ Việt Nam trong công tác nghiên cứu, sản xuất vaccine và các sinh phẩm, trang thiết bị y dược khác. Thủ tướng cho rằng việc hai nước phối hợp vượt qua dịch bệnh sẽ thúc đẩy giao lưu con người, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư song phương. 

Bộ trưởng Châng Chung Eui Yong khẳng định Chính phủ Hàn Quốc luôn coi Việt Nam vừa là đối tác hợp tác chiến lược, vừa là đối tác trọng tâm trong “Chính sách hướng Nam mới tăng cường”; sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương với mong muốn hướng tới xây dựng “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”. Bộ trưởng Chung Eui Yong ông đề nghị đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp quốc phòng, giao lưu nhân dân…; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022. Hàn Quốc chia sẻ và ủng hộ các biện pháp của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19, đánh giá Việt Nam đã thực hiện tốt mục tiêu kép trong thời gian qua; cảm ơn chân thành về việc Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Chung Eui Yong nhất trí hai nước có cùng quan điểm về tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông, bao gồm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982; thực hiện nghiêm túc DOC và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982; đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, hợp tác góp phần phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Y tế thông tin về cấp phép sử dụng khẩn cấp các vắc-xin phòng Covid

Thứ 4, 23/06/2021 | 13:09
Theo đó, các vắc-xin phòng Covid-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp đều trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Trưa 23/6:Thêm 80 ca mắc COVID-19, TPHCM tiếp tục nhiều nhất với 40 ca

Thứ 4, 23/06/2021 | 12:34
Bản tin dịch COVID-19 trưa 23/6 của Bộ Y tế cho biết có 80 ca mắc COVID-19 trong nước tại 7 tỉnh, thành phố, riêng TPHCM nhiều nhất với 40 ca. Việt Nam có tổng cộng 13.862 bệnh nhân.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.