Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai

Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai

Thứ 6, 30/11/2018 | 20:06
0
Chiều 30/11, làm việc với tỉnh Gia Lai, địa phương có diện tích lớn thứ 2 cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trăn trở trước con số về tỉ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Tin nhanh - Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với tỉnh Gia Lai lần thứ 2 kể từ cuối năm 2016. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đây là cuộc làm việc thứ 2 của Thủ tướng với tỉnh Gia Lai kể từ cuối năm 2016. Cuộc làm việc này diễn ra nhân dịp Thủ tướng đến Gia Lai dự Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, một ngày hội lớn đối với nhân dân 5 tỉnh Tây Nguyên.

Theo báo cáo của tỉnh Gia Lai, năm 2018, dự kiến 20/20 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt. Tăng trưởng kinh tế đạt 8%. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng. Thu ngân sách hơn 4.450 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Đến cuối năm 2018, tỉ lệ hộ nghèo còn trên 10% (hơn 35.700 hộ), giảm 3% so với năm 2017.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng chỉ ra một số khó khăn như Gia Lai có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 45% dân số, tỉ lệ hộ nghèo cao. Tình hình sản xuất một số lĩnh vực còn khó khăn. Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực giảm sâu. Hạ tầng cơ sở chưa phát triển. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ “ước mơ tự cân đối được ngân sách, không để Trung ương trợ cấp mãi”.

Cho rằng tình hình “gam sáng nhiều, gam tối cũng có”, Thủ tướng nhấn mạnh, tỉ lệ hộ nghèo của Gia Lai giảm nhanh nhưng hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, chiếm đến 86,5%, trong đó có làng nghèo 100%. Ngoài ra, Thủ tướng thể hiện sự quan tâm trước tình hình Gia Lai có 4.000 ha cây tiêu bị sâu bệnh chết hay giá cà phê giảm, người dân chưa trả được nợ ngân hàng thì “chúng ta phải có chủ trương kịp thời hơn để giải quyết vấn đề đời sống nhân dân bằng cách kiến nghị với Thủ tướng, với Ngân hàng Nhà nước về tái cơ cấu nợ, hoãn nợ, giãn nợ để bà con có thể tiếp tục đầu tư làm ăn”.

Đánh giá cao sự phát triển kinh tế-xã hội của Gia Lai, nhất là “ước mơ tự cân đối được ngân sách” trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý, tốc độ phát triển của tỉnh còn dưới tiềm năng. Quy mô kinh tế còn nhỏ. Sức cạnh tranh còn thấp. Số lượng doanh nghiệp còn ít. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có một số điểm đáng lưu ý.

Tin nhanh - Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai (Hình 2).

Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Gia Lai. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng dẫn số liệu khảo sát cho thấy tần suất gánh nặng thanh tra kiểm tra doanh nghiệp tại tỉnh lớn, thiếu sự phối hợp (34% doanh nghiệp cho biết cán bộ thanh kiểm tra nhũng nhiễu doanh nghiệp khi thực hiện công vụ). “Điều này mong các đồng chí lưu ý chấn chỉnh”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cho biết, có đến 81% doanh nghiệp cho biết ở cấp tỉnh có sáng kiến hay nhưng cấp sở, ngành chưa thực thi tốt và thẳng thắn chỉ ra, hiệu quả, hiệu lực thực thi cấp ở cơ sở, ngành, huyện, thị của Gia Lai có vấn đề. Lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng nhưng chưa thực hiện tốt ở cấp dưới.

Về định hướng thời gian tới, nhắc lại tầm nhìn đối với Tây Nguyên là phấn đấu trở thành cao nguyên trù phú về nông nghiệp hữu cơ, đa dạng về sinh thái, giàu có về vốn văn hóa với chìa khóa cho sự vươn lên giàu có của Tây Nguyên là phát triển ngành chế biến nông-lâm sản, dược liệu theo hướng đề cao bản sắc và tính độc đáo trong chuỗi giá trị nông sản thế giới, Thủ tướng cho rằng việc đưa tầm nhìn này vào triển khai trong thực tiễn còn khoảng cách lớn, đòi hỏi việc tổ chức thực hiện khoa học, quyết liệt. Do đó, cán bộ phải giỏi, phải biết làm việc.

Trên tinh thần đó, Gia Lai cần tập trung 3 hướng chính: Kinh tế nông lâm sản, chế biến ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ du lịch; phát triển một số ngành công nghiệp có chọn lọc trên nền tảng lợi thế so sánh vượt trội của địa phương. Đi liền với đó, tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng để phát huy thế mạnh này. Cần chú ý nông nghiệp hữu cơ cùng với cây công nghiệp là thế mạnh đặc thù của Gia Lai.

Tin nhanh - Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai (Hình 3).

Thủ tướng đến thăm ông Nguyễn Trọng Đông, 60 tuổi, thương binh loại 1/4. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh trồng rừng, phủ xanh đất trống, rừng gỗ lớn, chế biến sâu đồ gỗ và nội thất. “Tôi nói trồng rừng gỗ lớn trong thời gian 10 năm thì 90% có độ che phủ, chúng ta có thể trở thành trung tâm chế biến đồ gỗ và nội thất của thế giới”, Thủ tướng nói và mong muốn màu xanh từ rừng sẽ mang lại đời sống tốt hơn cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng nhấn mạnh, hướng chiến lược của Tây Nguyên và Gia Lai là tăng độ che phủ rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, giữ gìn môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa địa phương. Trong phát triển, cần giải quyết đồng thời 4 bài toán: Kinh tế, xã hội, môi trường và bảo vệ di sản, không gian văn hóa. Gia Lai cần đóng góp tích cực hơn nữa để phát triển thương hiệu du lịch cao nguyên của Việt Nam, đặc biệt là phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Nhấn mạnh dân trí quyết định sự phát triển của Gia Lai, Thủ tướng yêu cầu tỉnh có văn bản cụ thể để bộ Nội vụ phối hợp với bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết dứt điểm vấn đề biên chế giáo viên trên tinh thần tổ chức sắp xếp lại và không để thiếu giáo viên đứng lớp cho các em học sinh.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã cho ý kiến trước các kiến nghị cụ thể của Gia Lai với tinh thần tạo điều kiện cho tỉnh phát triển. Đặc biệt, Thủ tướng đã đồng ý, quyết ngay một khoản hỗ trợ trích từ dự phòng ngân sách dành cho 1 làng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn của Gia Lai mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nêu ra tại cuộc làm việc để bà con ổn định đời sống.

Tin nhanh - Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai (Hình 4).

Thủ tướng ân cần thăm hỏi bà Lê Thị Hiến, 91 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng tại TP. Pleiku. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong chuyến công tác tại Gia Lai, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Trọng Đông, 60 tuổi, thương binh 81% và bà Lê Thị Hiến, 91 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng tại TP. Pleiku.

Theo Chinhphu

Thủ tướng dự diễn đàn thanh niên khởi nghiệp

Thứ 5, 29/11/2018 | 22:30
Chiều 29/11, tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2018 với chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Thứ 5, 29/11/2018 | 15:16
Sáng 29/11, tại Hà Nội, làm việc với bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến về một số kiến nghị của Bộ.

Thủ tướng tiếp tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản

Thứ 5, 22/11/2018 | 19:16
Chiều nay, 22/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Koichi Miyata, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) kiêm Chủ tịch Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) của Nhật Bản.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Hơn 72% đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:26
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với người dân hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội sẽ thông qua đề án tổng thể xây dựng hệ thống đường sắt

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:22
Tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) HĐND Tp.Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua 8 nội dung, trong đó có đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Tp.Hà Nội.

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:21
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 72% đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:26
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với người dân hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:21
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ.

Hà Nội sẽ thông qua đề án tổng thể xây dựng hệ thống đường sắt

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:22
Tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) HĐND Tp.Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua 8 nội dung, trong đó có đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Tp.Hà Nội.