Thực hư thông tin kẻ ngáo đá gây án mạng kinh hoàng tại cửa hàng Thế Giới Di Động

Thực hư thông tin kẻ ngáo đá gây án mạng kinh hoàng tại cửa hàng Thế Giới Di Động

Nguyễn Thanh Hà
Thứ 7, 30/03/2019 | 19:46
0
Sau khi "phê đá", Vương cho rằng 2 thanh niên trong cửa hàng kinh doanh điện thoại di động đang theo dõi mình. Đối tượng bất ngờ lao đến tấn công rồi rút dao truy đuổi, đâm, chém nhiều nhát khiến nạn nhân đổ gục.

Chiều 30/3, đại diện Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ truy sát kinh hoàng khiến một người bị thương nặng.

Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra vào chiều 28/3. Cụ thể, vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Vương (SN 1996, ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô biển số 70P1 - 477.87 đến cửa hàng điện thoại Thế Giới Di Động (số 229, khu phố 2, phường 2, TP.Tây Ninh).

An ninh - Hình sự - Thực hư thông tin kẻ ngáo đá gây án mạng kinh hoàng tại cửa hàng Thế Giới Di Động

Hiện trường vụ việc nam thanh niên ngáo đá truy sát người trong cửa hàng Thế Giới Di Động.

Tại đây, Vương phàn nàn với nhân viên rằng, điện thoại đối tượng mua tại cửa hàng bị người khác theo dõi. Vương yêu cầu nhân viên cửa hàng kiểm tra. Cùng lúc này, anh P.T.T và P.T.Đ. là sĩ quan quân đội, công tác tại tiểu đoàn 14, sư đoàn 5 cũng có mặt tại cửa hàng chờ mua điện thoại.

Bất ngờ, Vương lao đến nói chính 2 người này đang theo dõi điện thoại của mình rồi hành hung các nạn nhân. Trong lúc anh T. và anh Đ. chưa kịp phản ứng, Vương bất ngờ rút dao thủ sẵn truy sát 2 thanh niên trên.

An ninh - Hình sự - Thực hư thông tin kẻ ngáo đá gây án mạng kinh hoàng tại cửa hàng Thế Giới Di Động (Hình 2).

Đối tượng Vương tại cơ quan công an.

Phát hiện đối phương manh động, có biểu hiện ngáo đá, anh T. tháo chạy. Tuy nhiên, trong lúc hốt hoảng, người này trượt chân té ngã. Ngay lập tức, Vương xông đến đâm chém nhiều nhát trúng người nạn nhân khiến người này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng tỏ ra hết sức manh động, cố thủ trong cửa hàng điện thoại di động, không cho người ngoài vào đưa anh T. đi cấp cứu. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay sau đó, các cán bộ trại tạm giam Công an Tây Ninh và lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt khống chế đối tượng.

An ninh - Hình sự - Thực hư thông tin kẻ ngáo đá gây án mạng kinh hoàng tại cửa hàng Thế Giới Di Động (Hình 3).

Sau vụ việc, nhiều tài khoản mạng xã hội đưa tin không chính xác.

Do vụ việc xảy ra tại cửa hàng điện thoại nên khiến nhiều người hoảng hốt, kinh sợ. Những người có mặt cho biết, đối tượng gây án hết sức táo tợn và manh động.

"Người này trông dữ lắm, có vẻ như đang ngáo đá, cứ cầm dao đâm, chém vào người anh thanh niên dù anh này đã ngã xuống sàn nhà", chị B.T.N., người có mặt tại cửa hàng Thế Giới Di Động hôm xảy ra vụ việc cho biết.

Cũng theo chị này, sau khi chứng kiến những hành động của nam thanh niên ngáo đá, nhiều người nhận định nạn nhân đã tử vong. Hơn thế, ngay sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội đã xuất hiện vô số thông tin cho biết, nam sĩ quan quân đội đã tử vong sau khi vô cớ bị kẻ ngáo đá tấn công.

An ninh - Hình sự - Thực hư thông tin kẻ ngáo đá gây án mạng kinh hoàng tại cửa hàng Thế Giới Di Động (Hình 4).

Nam sĩ quan quân đội chỉ bị thương chứ không tử vong như thông tin trên các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh tham gia giữ gìn an ninh trật tự cho biết, thông tin trên các trang mạng xã hội về vụ việc không chính xác. Theo anh Phúc, hôm xảy ra vụ việc, đội đã có mặt và kịp thời hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

"Tôi rất bức xúc việc các trang mạng xã hội đưa tin về vụ việc không chính xác. Không như thông tin mạng xã hội đã đưa, hôm xảy ra sự việc, nghe tin, đội đã có mặt sơ cứu và chuyển nam sĩ quan vào bệnh viện. Nạn nhân chỉ bị thương chứ không phải đã tử vong như các trang mạng xã hội thông tin", anh Phúc thông tin.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Vương và tang vật cho cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, Quân khu 7 xử lý theo thẩm quyền.

Chủ quán ốc kể lại giây phút côn đồ mang hung khí đập phá, truy sát người

Thứ 2, 25/03/2019 | 09:58
Liên quan đến thông tin nhóm người ném mắm tôm, đập phá quán ăn xảy ra vào tối 24/3, chủ quán ốc cho biết đã đóng cửa, đợi công an điều tra.

Nam thanh niên “ngáo đá” tự cứa cổ suýt chết

Thứ 6, 22/03/2019 | 17:06
Trong cơn “ngáo đá”, nam thanh niên ở tỉnh Bến Tre đã dùng vật sắc bén tự cứa cổ mình gây thương tích đến nhập viện.

Tuyên án kẻ “ngáo đá” dùng dao chém liên tiếp vào đầu bé trai 9 tuổi

Thứ 4, 20/03/2019 | 09:43
Tại phiên tòa, Hoàng Minh Hậu khai nhận mình bị “ngáo đá”, vì vậy, khi thấy con dao, Hậu đã cầm lấy và chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cánh tay, bàn tay của cháu L. rồi mang theo dao bỏ chạy.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.