Thụy Sĩ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình Ukraine vào ngày 15-16/6

Thụy Sĩ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình Ukraine vào ngày 15-16/6

Thứ 5, 11/04/2024 | 09:53
0
Chính phủ Thụy Sĩ trong ngày thứ Tư tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao kéo dài 2 ngày vào tháng 6 tới nhằm đạt được hòa bình tại Ukraine.
Trong tháng 1 vừa rồi, Thụy Sĩ đã cho biết, sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và từ thời điểm đó tới nay đã thảo luận với các nước thành viên EU, G7 và các nước như Trung Quốc, Ấn Độ để xác nhận khả năng các nước này có thể tham gia.
 
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ trong một tuyên bố đã cho biết: “Hiện đã có đủ sự ủng hộ từ quốc tế để tổ chức một cuộc họp cấp cao nhằm đề ra tiến trình hòa bình”.
 
Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock tại Nidwalden ngoại ô thành phố Lucerne. Hội nghị này sẽ hướng tới đề ra một bộ khung phù hợp cho nền hòa bình toàn diện và lâu dài tại Ukraine, cũng như “một lộ trình cụ thể để đảm bảo Nga tham gia tiến trình hòa bình”.
 
Mặc dù Moscow khẳng định không phản đối thương lượng để kết thúc cuộc chiến nhưng các quan chức Nga đã tuyên bố sẽ không tham gia các đàm phán này tại Thụy Sĩ, một quốc gia mà họ coi là đã từ bỏ lập trường trung gian về cuộc xung đột tại Ukraine.
 
Nga, quốc gia đã triển khai chiến dịch đặc biện tại Ukraine vào tháng 2/2022, đã khẳng định sáng kiến của Thụy Sĩ là vô nghĩa nếu không có sự tham gia của Moscow.
 
Trung Quốc, một đồng minh của Moscow, trong tháng vừa rồi đã tuyên bố sẽ cân nhắc tham gia hội nghị này.
 
Chính Bắc Kinh cũng đã soạn thảo một văn bản 12 điều hơn một năm trước đề ra những nguyên tắc chung nhằm kết thúc chiến tranh nhưng đã không đưa ra bình luận cụ thể. Văn bản này đã nhận được phản hồi không mấy tích cực từ phía Nga cũng như Ukraine trong thời điểm được công bố. Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga trong tháng này đã bình luận kế hoạch này là kế hoạch hợp lý nhất trong số tất cả những kế hoạch mà các quốc gia đã đề xuất từ trước tới nay.
 
Một hội nghị thứ hai
 
Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd cho biết, không có yếu tố nào đảm bảo sáng kiến vào tháng 6 sẽ thành công và sáng kiến này cũng sẽ không ngay lập tức mang lại một thỏa thuận hòa bình.
 
Trong một cuộc họp báo, bà cho biết: “Lựa chọn còn lại là không làm gì cả, quyết định đó sẽ rất vô trách nhiệm cho sự ổn định của châu Âu và cũng như của Thụy Sĩ”.
 
“Chúng tôi sẽ không ký kết thỏa thuận hòa bình tại hội nghị này. Chúng tôi cho rằng sẽ có hội nghị tiếp theo, nhưng chúng tôi muốn bắt đầu tiến trình bằng hội nghị lần này”.
 
Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết, những thư mời tham gia chính thức sẽ được gửi tới hơn 100 quốc gia trong tuần này.
 
Văn phòng tổng thống Ukraine trong ngày thứ Tư đã cho biết trong một cuộc gọi, Zelensky và Amherd đã đồng ý kêu gọi nhiều quốc gia tham gia hội nghị thượng đỉnh nhất có thể.
 
Sau hai năm chinh chiến, Nga đang kiểm soát gần một phần năm lãnh thổ Ukraine và cáo buộc những quốc gia phương Tây ủng hộ Kyiv đang lợi dụng Ukraine làm mặt trận chống lại Nga.
 
Moscow đã liên tục khẳng định sẵn sàng đàm phán nhưng khẳng định những đàm phán này phải công nhận “thực tại mới trên chiến trường”.
 
Ukraine đề ra yêu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và lực lượng Nga phải rút hoàn toàn làm điều kiện cho hòa bình.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Đại tướng quân đội Mỹ cảnh báo Ukraine không còn thời gian

Thứ 5, 11/04/2024 | 09:40
Một đại tướng cấp cao của quân đội Mỹ tại châu Âu trước Quốc hội Mỹ trong ngày thứ Tư đã tuyên bố Ukraine sẽ cạn kiệt nguồn đạn pháo và tên lửa đánh chặn.

UAV cỡ nhỏ của Mỹ gây thất vọng ở Ukraine

Thứ 5, 11/04/2024 | 09:25
Các công ty Mỹ đã gửi nhiều mẫu máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ tới Ukraine nhưng các UAV này gây thất vọng và mất hút trên chiến trường ở Ukraine.

Giao tranh dữ dội ở Pervomaiskoe, lực lượng Ukraine bị đẩy lùi

Thứ 5, 11/04/2024 | 08:30
Cờ của Nga đã được cắm ở Pervomaiskoe. Điều này cho thấy, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát thị trấn quan trọng này.

Ukraine xúc tiến huy động quân, giải quyết “củ khoai lang nóng bỏng tay”

Thứ 5, 11/04/2024 | 06:00
Ukraine không sẵn lòng tiết lộ bất kỳ ước tính nào về số lượng quân sẽ được huy động lần này, nhưng con số 500.000 quân là không cần thiết.
Cùng chuyên mục

Lý do hàng trăm đô thị của Nhật Bản có nguy cơ biến mất

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:00
Theo nghiên cứu của Hội đồng Chiến lược Dân số vừa công bố, tổng cộng 744 đô thị ở Nhật có khả năng biến mất trong tương lai do dân số giảm mạnh vì tỉ lệ sinh thấp.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.