Tiêm kích Su-25 của Nga “về quê” sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Syria

Tiêm kích Su-25 của Nga “về quê” sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 7, 07/07/2018 | 08:00
0
Ba cặp tiêm kích Sukhoi Su-25 của Nga đã hạ cánh an toàn tại căn cứ quân sự ở Krasnodar, một thành phố ở miền Nam nước Nga sau một thời gian dài thực hiện nhiệm vụ ở Syria.

“Những quân nhân của lực lượng Không quân Nga huyền thoại đã trở về nước từ Cộng hòa Arab Syria sau một sứ mệnh dài. Họ đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng một cách vẻ vang, giúp giải phóng quốc gia bạn khỏi những phần tử khủng bố quốc tế”, Tư lệnh quân đội Viktor Sevostyanov tuyên bố trong một buổi lễ.

Tiêm kích Su-25 của Nga “về quê” sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Syria

Một máy bay Su-25.

Nhiều tháng qua, các phi công của Không quân Nga ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại Syria, theo sát tình hình ở các khu vực phi quân sự quan trọng, vị chỉ huy cho biết.

“Cả thế giới đã theo dõi sát những hành động của lực lượng vũ trang Nga. Đồng đội, người thân luôn lo lắng về các anh. Các anh đã trở lại như những người hùng. Theo quyết định của quân đội, tất cả những người có đóng góp lớn lao cho công cuộc bảo vệ hòa bình trên đất Syria đều được đề nghị trao danh hiệu cấp Nhà nước và cấp Bộ”, Tư lệnh quân đội cho hay.

Phi công Vladislav nói với hãng tin TASS cho hay, các anh “vô cùng tự hào và vui mừng khi được chào đón nồng nhiệt” trong ngày trở về.

Phi công Konstantin cho hay “nhiệm vụ cơ bản của những người phi công Nga là theo dõi những khu vực chống leo thang bằng các phương tiện chiến đấu, đặc biệt là để phát hiện các nhóm khủng bố và ngăn chặn các cuộc tấn công chống lại lực lượng Chính phủ Syria”.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tổng cộng 27 máy bay chiến đấu và trực thăng cùng các quân nhân phụ trách kỹ thuật, công nghệ, y tế... đã trở về Nga an toàn từ căn cứ không quân Hmeimim của Syria.

Xem thêm: Mỹ bất ngờ lập căn cứ ở Iraq để làm bàn đạp tấn công IS ở Syria

Mỹ bất ngờ lập căn cứ ở Iraq để làm bàn đạp tấn công IS ở Syria

Thứ 5, 05/07/2018 | 20:55
Đơn vị pháo binh của quân đội Mỹ đã tấn công nhằm vào các chiến binh IS ở Syria từ một vùng căn cứ tại sa mạc bên trong lãnh thổ Iraq.

Quân Syria sắp kết thúc chiến dịch ở Đông Daraa

Thứ 4, 04/07/2018 | 21:29
Quân đội Chính phủ Syria vẫn đang thực hiện giai đoạn cuối của chiến dịch chống khủng bố ở phía Đông Daraa nhằm chiếm quyền kiểm soát đối với nhiều khu vực khác.

Thổ Nhĩ Kỳ "tiến thoái lưỡng nan" vì kế hoạch Mỹ-Nga đang nung nấu ở Syria

Thứ 4, 04/07/2018 | 18:00
Thổ Nhĩ Kỳ đang hết sức lo lắng trước thông tin Nga và Mỹ ủng hộ giải pháp của Syria nhằm hợp pháp hóa sự hiện diện của người Kurd ở quốc gia Trung Đông này.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.