Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng bị tố tra tấn dã man nữ giúp việc

Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng bị tố tra tấn dã man nữ giúp việc

Hồ Hải Nam
Chủ nhật, 29/07/2018 | 14:27
1
Lực lượng công an một lần nữa đưa bà Hà về khu nhà trọ để tiến hành khám xét nơi ở của người phụ nữ này.

Ngày 29/7, lực lượng chức năng tiếp tục đưa bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979,  tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) người bị tố có hành vi tra tấn man rợ nữ giúp việc về dãy nhà trọ bà này thuê để tiến hành khám xét.

Có mặt tại dãy trọ cuối hẻm 475 đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku theo ghi nhận của PV có rất đông lực lượng công an chốt chặn, bảo vệ không cho người lạ vào khu vực.

Đến 8h30 cùng ngày, lực lượng công an đưa bà Hà về nơi ở để tiến hành lệnh khám xét. Sự việc thu hút được đông đảo người dân hiếu kỳ kéo đến để chứng kiến. Tuy nhiên khi được lực lượng chức năng mời người hàng xóm vào trong chứng kiến, tất cả đều lắc đầu từ chối. Lý do người dân đưa ra “sợ liên lụy, bị trả thù”.

An ninh - Hình sự - Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng bị tố tra tấn dã man nữ giúp việc

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét dãy trọ nơi bà Hà thuê.

Theo ghi nhận của PV quá trình khám xét nơi ở của bà Hà có sự chứng kiến của bị can, chính quyền địa phương, láng giềng và sự giám sát của VKS.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, do kinh tế quá khó khăn nên chị Nhiêu từ tỉnh Kon Tum xuống TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai làm thuê. Sau đó, chị Nhiêu được bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc" ở tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đưa về phụ giúp việc gia đình.

Do nghi ngờ chị Nhiêu có quan hệ bất chính với chồng mình, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình và tra tấn người này rất dã man: Dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người chị Nhiêu. Thậm chí, bà này còn lấy bàn ủi nóng gí vào người, dùng búa, kìm bẻ răng, dao, rạch mặt nạn nhân trong một thời gian dài.

Sau quá trình điều tra, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà về tội Cố ý gây thương tích.

Người đàn bà tra tấn cô gái ở Kon Tum có thể bị phạt đến 14 năm tù

Thứ 4, 25/07/2018 | 10:58
Với hành vi dùng bàn là nóng, kìm, gậy gộc… bạo hành người làm công, Nguyễn Thị Hà có thể bị phạt tù đến 14 năm.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tra tấn nữ giúp việc như thời Trung cổ

Thứ 3, 24/07/2018 | 23:15
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng có hành vi tra tấn nữ giúp việc như thời Trung cổ.

Lời kể của nữ giúp việc bị chủ ngáo đá tra tấn man rợ

Chủ nhật, 22/07/2018 | 23:20
Cô gái bị hành hạ như thời trung cổ đã có những lời kể đầy đau xót về những tháng ngày bị bạo hành man rợ.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).