Tiêu diệt toàn bộ các tay súng trong vụ tấn công khách sạn 5 sao ở Pakistan

Tiêu diệt toàn bộ các tay súng trong vụ tấn công khách sạn 5 sao ở Pakistan

Chủ nhật, 12/05/2019 | 10:11
0
Giới chức Pakistan cho biết, toàn bộ 4 tay súng trong vụ tấn công khách sạn 5 sao Pearl Continental ở Pakistan đã bị tiêu diệt.

Bốn kẻ tấn công được trang bị vũ trang đã xông vào một khách sạn sang trọng ở Pakistan và giao tranh với lực lượng chính phủ.

Truyền thông địa phương cho biết các máy bay chiến đấu đã xông vào khách sạn Pearl Continental ở Gwadar ngay trước 5h chiều giờ địa phương vào thứ Bảy. Trợ lý tổng giám đốc cảnh sát thành phố cho biết tới 8h tối cùng ngày vụ nổ súng vẫn diễn ra. Một nhân viên bảo vệ khách sạn đã bị giết, người phát ngôn của quân đội Pakistan cho biết.

Tiêu điểm - Tiêu diệt toàn bộ các tay súng trong vụ tấn công khách sạn 5 sao ở Pakistan

Khách sạn 5 sao Pearl Continental bị tấn công.

Tất cả 4 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt, một quan chức an ninh cấp cao nói với hãng tin AP.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Balochistan Ziaullah Langove cho biết hầu hết các vị khách đã được sơ tán khỏi khách sạn Pearl Continental. Khách sạn này là nơi lưu trú của nhiều du khách nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.

Quân đội Giải phóng Balochistan, một nhóm đấu tranh đòi quyền tự trị lớn hơn ở tỉnh nghèo nhất Pakistan, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công trong một tuyên bố gửi qua email.

Năm 2014 từng xảy ra một cuộc tấn công vào một trường học ở thành phố Peshawar phía tây Pakista. Vụ tấn công khiến khoảng 150 người, hầu hết là trẻ em thiệt mạng. Sau sự kiện chấn động đó, những năm gần đây, tình hình an ninh tại Pakistan đã được cải thiện đáng kể song sự việc lần này một lần nữa lại khiến các nhà chức trách thêm phần cảnh giác.

Lê Lan

Gần 100 bệnh nhân nhiễm HIV vì nghi bác sĩ sử dụng kim tiêm bẩn ở Pakistan

Thứ 7, 04/05/2019 | 07:15
Một bác sĩ đã bị bắt giữ sau khi hàng chục người, trong đó có ít nhất 75 trẻ em đã bị nhiễm HIV trong thành phố Larkana của Pakistan với nghi vấn bác sĩ dùng kim tiêm bẩn.

Đọ súng tại biên giới Ấn Độ - Pakistan, 3 binh sĩ thiệt mạng

Thứ 3, 02/04/2019 | 20:33
Pakistan cho biết các lực lượng Ấn Độ đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của Pakistan ở thị trấn biên giới Rakhchakri tại Kashmir. Và 3 trong số các binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng và một người bị thương.

Ấn Độ vô tình bắn hạ trực thăng quân mình khi nhắm tên lửa vào máy bay Pakistan

Thứ 6, 29/03/2019 | 21:39
Trực thăng quân sự Mi-17 V5 của Ấn Độ đã bị hạ gục bởi chính tên lửa của nước này trong khi mục tiêu nhắm đến là 25 chiến đấu cơ của Pakistan.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.