Tổng thống Mỹ chỉ trích tin không đúng về căn cứ tên lửa Triều Tiên. Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích thông tin truyền thông mà ông cho là không chính xác về việc Triều Tiên đã không thông báo cho Mỹ về hơn 10 căn cứ tên lửa của mình.
Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn biết về các căn cứ tên lửa đã được thảo luận, không có gì mới và không có gì xảy ra bất thường”. Lời chỉ trích trên của Tổng thống Trump được đưa ra nhằm vào một bài viết đăng trên tờ New York Times ngày 12/11, trong đó đề cập tới những phát hiện của các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) về 16 căn cứ tên lửa của Triều Tiên, vốn đã không được đưa ra thảo luận trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.
Hàng trăm tay súng IS tại Syria đang tìm cách xâm nhập Iraq. Ngày 13/11, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết hàng trăm phiến quân người Iraq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Deir al-Zor, miền Đông Syria, đang tìm cách vượt biên để thâm nhập vào nước này.
Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, ông Mahdi nêu rõ: “Các lực lượng Iraq đang thực thi các nhiệm vụ của họ để ngăn chặn bất kỳ âm mưu nào của IS nhằm thâm nhập qua biên giới để vào Iraq”.
Nhiều doanh nhân bị cấm tham dự, Nga dọa tẩy chay Diễn đàn Davos. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 13/11 cảnh báo Moskva sẽ không cử phái đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ vào tháng 1/2019 tới nếu các doanh nhân hàng đầu của Nga bị cấm tham dự Diễn đàn.
Phát biểu bên lề Hội nghị quốc tế về Libya tổ chức ở Palermo, Sicily (Italy), ông Medvedev mô tả quyết định cấm một số doanh nhân Nga tham dự Diễn đàn Davos là “rất kỳ lạ”. Ông Medvedev nói: “Nếu tất cả những quyết định liên quan đến các đại diện doanh nghiệp Nga không được thay đổi, khi đó chúng tôi sẽ ra quyết định hủy bỏ việc tham dự Diễn đàn Davos của giới chức nhà nước và đại diện các công ty Nga”.
Ông Trump sắp sa thải hàng loạt quan chức cấp cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chuẩn bị cách chức Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen và cân nhắc thay Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly trong một cuộc "thay máu" Nhà Trắng sau bầu cử giữa kỳ.
Reuters ngày 13/11 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đề nghị Bộ trưởng An ninh Nội địa Nielsen từ chức trong vài ngày tới vì không hài lòng với cách xử lý của bà trong vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Ông Trump đã nói với một số trợ lý rằng, bà Nielsen đã không đủ nghiêm khắc trong việc kiểm soát nhập cư và bảo vệ an ninh biên giới.
Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Ngày 13/11, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ hoan nghênh việc nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Trung Quốc cần thay đổi cách hành xử để tránh một cuộc chiến tranh lạnh với Mỹ.
Đào Vũ (Tổng hợp)