Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác bỏ tin liên quan đến vụ không kích Syria. Ngày 18/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên tiếng bác bỏ một bản tin cho rằng ông đã thất bại trong việc hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành các cuộc không kích vào Syria.
Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc, ông James Mattis khẳng định ông không biết thông tin đó từ đâu.
Trước đó, tờ New York Times trích dẫn nguồn tin từ một số quan chức Chính phủ và quân đội cho biết, ông Mattis đã đề xuất với Tổng thống Trump tìm kiếm sự chấp thuận của các nhà lập pháp trước khi phóng tên lửa hành trình vào 3 mục tiêu có liên quan đến vũ khí hóa học của Syria.
Nga cáo buộc Anh giữ con gái cựu điệp viên 2 mang Skripal làm con tin. Một nhà ngoại giao Nga phân tích việc che giấu thông tin về công dân Nga Yulia Skripal thực sự có nghĩa rằng cô ấy đã trở thành con tin của chính quyền Anh.
Phát biểu tại phiên họp bất thường của ban chấp hành Tổ chức cấm Vũ khí hóa học (OPCW) ngày 18/4, đại diện thường trực của Nga tại OPCW Alexander Shulgin nhấn mạnh: "Chính quyền Anh đang giấu kỹ Yulia Skripal khỏi các phương tiện truyền thông đại chúng và công chúng. Hiện không biết cô này ở đâu. Đại diện phía Nga cũng như người thân bị từ chối tiếp cận với cô ấy. Thậm chí, chị họ của cô ấy cũng bị chính quyền Anh từ chối cấp thị thực. Yulia Skripal không có cơ hội quay về Nga để khám và điều trị bệnh".
Theo ông Shulgin, tất cả điều này cho thấy thực sự Yulia Skripal đang trở thành con tin của chính quyền Anh, bị ép buộc ở lại trên lãnh thổ Anh và chịu nhiều tác động tâm lý.
Israel phá vỡ âm mưu đánh bom bằng xe tải trong ngày Quốc khánh. Israel cho biết ngày 18/4, lực lượng an ninh nước này đã phát hiện chất nổ giấu trong một chiếc xe tải của Palestine đi từ khu vực chiếm đóng Bờ Tây được cho là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong ngày Quốc khánh Israel.
Bộ Quốc phòng Israel thông báo các binh sĩ tại trạm kiểm soát Reihan ở phía bắc Bờ Tây đã phát hiện một “thiết bị nổ có sức phá hủy mạnh” được giấu trên nóc một chiếc xe tải của Palestine chở cùng nhiều hàng hóa khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigor Lieberman ca ngợi “sự cảnh giác và tính chuyên nghiệp” của các binh sĩ làm việc tại trạm kiểm soát đã “phát hiện và làm thất bại âm mưu tấn công lớn".
Đội an ninh của Liên Hợp Quốc bị tấn công ở Douma. Hỏa lực nhằm vào đội an ninh Liên Hợp Quốc ở Douma khiến việc điều tra của thanh sát viên quốc tế bị trì hoãn.
"Đội an ninh Liên Hợp Quốc đã bị bắn trong lúc đang làm nhiệm vụ khảo sát ở Douma. Không ai trong số họ bị thương và đã quay lại Thủ đô Damascus", một quan chức Liên Hợp Quốc ngày 18/4 nói với AFP.
Đại sứ Anh tại Hà Lan Peter Wilson cho biết đội an ninh hôm 17/4 đã tới hai địa điểm ở Douma, dưới sự hộ tống của lực lượng Nga. Tại hiện trường thứ nhất, nhóm này bị một đám đông biểu tình phản đối nên họ phải rút đi. Tại hiện trường thứ hai, "họ trở thành mục tiêu của súng đạn và một vụ nổ", ông Wilson nói, dẫn thông tin từ lãnh đạo OPCW Ahmet Uzumcu.
Mỹ và các cường quốc phương Tây cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây ra vụ tấn công hóa học ngày 7/4 ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, ngoại ô Thủ đô Damascus, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, Syria và Nga bác bỏ cáo buộc này, gọi nó là bịa đặt. Mỹ, Anh và Pháp sau đó không kích ba điểm được cho là cơ sở vũ khí hóa học ở Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt điều kiện gặp Chủ tịch Kim Jong-un. Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu cuộc gặp này không mang lại kết quả nào.
“Tôi hy vọng sẽ có một cuộc gặp rất thành công. Nếu chúng tôi không cho rằng cuộc gặp đó thành công, chúng tôi sẽ không tham dự. Nếu tôi nghĩ cuộc gặp đó không mang lại kết quả, chúng tôi sẽ không tham dự”, Tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại bang Florida hôm 18/4.
“Khi tôi có mặt ở đó, nếu cuộc gặp không thành công, tôi sẽ rút lui một cách đáng tôn trọng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm”, ông Trump nói thêm.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết “một con đường tươi sáng đang mở ra cho Triều Tiên nếu nước này đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và không thể đảo chiều”. Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch “gây sức ép tối đa” sẽ vẫn tiếp diễn “cho tới khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa” hoàn toàn.
Xem thêm >> Tiết lộ bất ngờ của TT Pháp về cuộc không kích vào Syria
Đ.V (Tổng hợp)