Tin nóng thế giới ngày mới 7/6: Triều Tiên đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa?

Tin nóng thế giới ngày mới 7/6: Triều Tiên đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa?

Thứ 5, 07/06/2018 | 08:28
0
Triều Tiên được cho là đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa; Iran tuyên bố chuẩn bị tăng cường khả năng làm giàu urani… là những tin đáng chú ý đầu ngày.

Tổng thống Nga Putin hối thúc Mỹ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên. Theo AP, trong một bài phỏng vấn với truyền hình nhà nước Trung Quốc được phát sóng ngày 6/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Mỹ phải đưa ra cam kết chắc chắn về đảm bảo an ninh cho Triều Tiên nếu Washington muốn đạt một thỏa thuận về phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng.

Ông Putin bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đem lại nhiều kết quả tích cực.

Tin nóng thế giới ngày mới 7/6: Triều Tiên đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa?

Tổng thống Nga Putin. 

Ông Putin hoan nghênh những bước tiến “chưa từng có” của Triều Tiên, trong đó có việc dừng thử hạt nhân, tên lửa và phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Tổng thống Putin cho rằng đây là những cử chỉ thiện chí vô cùng quan trọng.

Nhà lãnh đạo Nga cũng hoan nghênh quyết định “dũng cảm và chín chắn” của Tổng thống Trump về việc tổ chức cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Sân bay ở Houston, Mỹ bị phong tỏa một phần do bị dọa đánh bom. Theo Tân Hoa xã, ngày 6/6, khu vực sảnh D thuộc Sân bay quốc tế George Bush ở thành phố Houston của Mỹ đã bị đóng cửa, sau khi một người đàn ông đe dọa mang theo chất nổ trong ba lô.

Hệ thống quản lý các sân bay Houston cho biết sân bay quốc tế George Bush đã hoạt động trở lại bình thường sau sự cố an ninh trên.

Trang 38 North: Triều Tiên đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa. Theo Yonhap, ngày 6/6, trang mạng 38 North (38 độ Bắc) của Mỹ công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa, sau khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un cam kết ngừng các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tin nóng thế giới ngày mới 7/6: Triều Tiên đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa? (Hình 2).

Triều Tiên được cho là đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa. 

Theo 38 North, bệ phóng trên là cơ sở duy nhất được sử dụng cho các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đặt dưới mặt đất. Những vụ thử này rất quan trọng đối với quá trình phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn.

Bệ phóng này được đặt ở gần thành phố Kusong, phía Tây Bắc Triều Tiên. 38 North cho biết hoạt động phá hủy bệ phóng trên bắt đầu diễn ra từ tuần thứ hai của tháng 5/2018 và các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 19/5 cho thấy công việc này sắp hoàn tất.

Tuy nhiên, 38 North lưu ý rằng hiện vẫn chưa rõ việc phá hủy bệ phóng nói trên là do Triều Tiên đang tạm dừng chương trình tên lửa hay Bình Nhưỡng muốn xây dựng các cơ sở tương tự trong tương lai.

Sudan khẳng định đã cắt quan hệ quốc phòng với Triều Tiên. "Chính phủ Sudan muốn khẳng định rằng ngành sản xuất quốc phòng của chúng tôi đã hủy bỏ tất cả hợp đồng với Triều Tiên, chấm dứt tất cả mối quan hệ, trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba", bộ Ngoại giao Sudan cho biết trong một tuyên bố.

Sudan là quốc gia Bắc Phi từng bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt trong 20 năm cho đến tháng 10 năm ngoái. Nước này sau đó rơi vào khủng hoảng tài chính, khi giá trị đồng bảng Sudan giảm mạnh và đầu tư nước ngoài không tăng. Quốc gia này vẫn nằm trong danh sách các nước bị Mỹ coi là tài trợ khủng bố, đồng nghĩa với việc họ bị cấm mua vũ khí và hạn chế nhận viện trợ từ Mỹ.

Iran tuyên bố chuẩn bị tăng cường khả năng làm giàu urani. Ngày 6/6, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi cho biết, nước này sẽ hoàn tất việc xây dựng một cơ sở thuộc nhà máy hạt nhân Natanz trong vòng một tháng tới, nhằm chế tạo các máy ly tâm đời mới để tăng cường khả năng làm giàu urani, nếu thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 sụp đổ sau khi Mỹ rút lui.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Salehi nhấn mạnh: “Sau khi nhận lệnh của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, chúng tôi đã chuẩn bị cho trung tâm này trong vòng 48 giờ. Chúng tôi hy vọng cơ sở sẽ được hoàn tất trong vòng 1 tháng”.

Đ.V (Tổng hợp)

Tướng có tin đồn bị “trảm” của Triều Tiên bất ngờ tái xuất với vai trò đặc biệt

Thứ 3, 05/06/2018 | 15:09
Sau một loạt những tin đồn bị xử tử, ông Ri Yong Gil, trước đây từng là Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, nay xuất hiện và nắm cương vị mới.

Mỹ nêu điều kiện cứng rắn để gỡ bỏ cấm vận Triều Tiên

Thứ 2, 04/06/2018 | 12:41
Mỹ chỉ gỡ bỏ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc khi quá trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng kiểm chứng được, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.