Tin nóng thế giới ngày mới: Bắt nghi phạm giết hai người Việt tại Las Vegas

Tin nóng thế giới ngày mới: Bắt nghi phạm giết hai người Việt tại Las Vegas

Thứ 6, 08/06/2018 | 08:30
0
Bắt nghi phạm giết hai người Việt tại Las Vegas; Tổng thống Trump có thể mời ông Kim Jong-un tới Mỹ… là những tin đáng chú ý trong ngày 8/6.

Bắt nghi phạm giết hai người Việt tại Las Vegas. Cảnh sát Mỹ đã bắt một người đàn ông bị nghi sát hại hai du khách người Việt tại khách sạn ở Las Vegas hôm 1/6.

Nghi phạm 31 tuổi, Julius Trotter, đã bị cảnh sát điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ nhằm phục vụ điều tra hai du khách người Việt Nam bị đâm chết tại khách sạn ở Las Vegas, theo CBS.

Tin nóng thế giới ngày mới: Bắt nghi phạm giết hai người Việt tại Las Vegas

Nghi phạm Julius Trotter, 31 tuổi. Ảnh: Cảnh sát Las Vegas.

Trong buổi họp báo ngày 6/7, Trung úy Ray Spencer của đội điều tra án mạng thuộc sở cảnh sát Las Vegas, cho biết nghi phạm không dùng vũ lực để xông vào phòng khách sạn của hai nạn nhân. "Có khả năng nghi phạm chỉ đơn giản mở cửa vào phòng", trung úy Spencer nói. "Trong lúc trộm cắp, nghi phạm chạm trán với hai nạn nhân và kết quả là họ bị sát hại".

Cảnh sát cũng mô tả nghi phạm là người da màu, có làn da nâu, khoảng 25 - 30 tuổi. Người đàn ông này có một hình xăm trên lưng, ở vị trí ngay dưới phần viền cổ áo. Buổi sáng xảy ra vụ án, nghi phạm mặc chiếc áo phông kiểu bóng chày màu xanh xám với logo ở phía trước, cùng quần dáng thể thao hiệu Adidas màu đen với sọc trắng chạy hai bên ống và đi giày màu đen.

Mỹ-Triều có khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Khi cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra trong 5 ngày nữa, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng bỏ đi nếu thương lượng không thành công, nhưng cũng nêu khả năng về cuộc họp tiếp theo tại Washington. "Có thể chúng tôi sẽ bắt đầu tại Nhà Trắng", ông nói trong họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ở Nhà Trắng.

Ông Trump cũng nhắc lại tuyên bố tuần trước rằng hai lãnh đạo có thể ký hiệp định chấm dứt chiến tranh liên Triều (1950 - 1953). Cuộc chiến chỉ được ngừng lại bằng lệnh ngừng bắn thay vì hiệp ước hoà bình. "Chúng tôi có thể ký hiệp định và đó sẽ là bước đầu tiên" ông Trump nói. "Đó có thể là phần dễ. Phần khó là ở sau đó".

Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Mỹ - Triều sẽ diễn ra tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore vào 9h ngày 12/6. Đảo Sentosa nằm tách biệt với phần còn lại của đảo quốc Đông Nam Á này, nối với đất liền bằng một con đường dài hơn 700m và một tuyến cáp treo.

Australia phạt tù 12 năm kẻ doạ đánh bom máy bay. Manodh Marks, 26 tuổi, người Sri Lanka, trở thành người đầu tiên ở Australia bị kết án vì âm mưu chiếm quyền kiểm soát máy bay, tội có mức án tối đa là 20 năm tù. Mức án Marks phải lãnh là 12 năm tù.

Marks hôm 1/6/2017 cố vào buồng lái chuyến bay MH128 của Malaysia Airlines, trong hành trình từ Melbourne tới Kuala Lumpur. Người này bị ảo giác và rối loạn tâm thần do ma tuý gây ra khi thực hiện hành vi và đã nhận tội âm mưu không tặc.

Tổng thống Trump có thể mời ông Kim Jong-un tới Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7/6 sau cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Mỹ nếu như cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới tại Singapore diễn ra tốt đẹp.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cho biết có khả năng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đạt được một thỏa thuận chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới.

Trong khi đó, Thủ tướng Abe cho biết ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên, trong một nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc và cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Putin cấm biến sân vận động World Cup thành chợ trời. Tổng thống Nga lo ngại các sân vận động trị giá hàng tỷ USD sẽ biến thành những điểm buôn bán nhếch nhác sau khi World Cup kết thúc.

Tin nóng thế giới ngày mới: Bắt nghi phạm giết hai người Việt tại Las Vegas (Hình 2).

Tổng thống Nga Putin.

"Tôi nói với các lãnh đạo vùng rằng, dù thế nào đi chăng nữa, các vị cũng không thể để các địa điểm này trở thành một kiểu chợ giống như hồi giữa thập niên 1990. Điều đó dứt khoát không thể chấp nhận được", AFP dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày 7/6 trong chương trình trả lời câu hỏi của người dân diễn ra thường niên và được truyền hình trực tiếp.

Đ.V (Tổng hợp)

Tổng thống Putin trổ tài dự đoán World Cup 2018

Thứ 5, 07/06/2018 | 09:55
Tổng thống Putin đã hé lộ những dự đoán của mình về đội bóng sẽ có cơ hội lên ngôi vô địch World Cup 2018 và chia sẻ về cầu thủ yêu thích nhất của ông.

Tuyên bố đáng suy ngẫm của TT Putin về hậu quả các nước phải gánh chịu khi trừng phạt Nga

Thứ 5, 07/06/2018 | 07:52
Ông Putin tin rằng chính sách trừng phạt với Nga, đầu tiên và trên hết, đều gây hại cho những người khởi xướng. Những nước theo chân Mỹ trừng phạt Nga cũng sẽ chịu hậu quả từ chính những gì Mỹ thực thi nhằm vào Nga.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.