Nô nức đi xem căn hộ có biển nhân tạo

Nô nức đi xem căn hộ có biển nhân tạo

Chủ nhật, 29/05/2016 | 09:49
0
Nhà đầu tư đã trút hầu bao khoảng 20 triệu USD để đầu tư biển nhân tạo cho dự án “khủng” River city có tổng vốn đầu từ nửa tỷ USD. Đây là đích nhắm để thu hút khách hàng của họ.

Kinh doanh - Nô nức đi xem căn hộ có biển nhân tạo

Nhiều khách đến tham quan nhà mẫu.

Sáng ngày 28/7, mới 7h, khu vực đường Đào Trí, quận 7 (TP.HCM) ngay chân cầu Phú Mỹ đã nhộn nhịp hẳn bởi sự xuất hiện khá đông người cùng với các phương tiện lưu thông, trong đó xuất hiện khá nhiều siêu xe.

Được biết, nguyên nhân khiến con đường bình thường này trở nên nhộn nhịp hẳn trong sáng 28/7 là căn hộ mẫu River City khai trương, thu hút đông đảo khách hàng.

Thực tế, họ là những nhà đầu tư, những người đang có nhu cầu mua căn hộ thuộc dự án River city do liên doanh Phát Đạt – An Gia Investment – Greed Group (Nhật) làm chủ đầu tư với con số vốn đầu tư bỏ ra được xem là loại “khủng”, nửa tỷ USD để phát triển dự án River city với 8.000 căn hộ trên diện tích 11,25 ha, cạnh bên khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Tâm điểm để thu hút khách hàng của dự án này chính là biển nhân tạo được chủ trút hầu bao 20 triệu USD để đầu tư trên diện tích hơn 1ha được nhà thiết kế dự án này là tập đoàn DWP (Hồng Kông) lấy cảm hứng từ một trong những hòn đảo nhân tạo nổi tiếng nhất tại Dubai –“World Island” để hình thành ý tưởng và thực hiện tham vọng biến nó thành biểu tượng kiến trúc độc đáo không chỉ tại Nam Sài Gòn mà còn là biểu tượng kiến trúc riêng, độc nhất của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định, với lượng lớn căn hộ được bán ra của dự án River city, chủ đầu tư phải có chiến lược hiệu quả để thu hút khách hàng. Bên cạnh việc khai thác về vị trí, chú trọng tiện ích để làm nên sự khác biệt độc tôn cho dự án thì các giải pháp hỗ trợ tài chính cũng là vấn đề cốt yếu.

Hà Nam

Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.