Không thể bỏ lỡ: Cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Huế, Sẽ xử phạt chủ quán Internet để khách hàng xem phim đồi trụy

Không thể bỏ lỡ: Cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Huế, Sẽ xử phạt chủ quán Internet để khách hàng xem phim đồi trụy

Thứ 5, 05/03/2020 | 20:00
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 5/3: Cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Huế; Phạt đến 10 triệu đồng chủ quán Internet để khách hàng xem phim đồi trụy; TP.HCM cách ly 57 trường hợp trên máy bay chở khách Nhật Bản nhiễm Covid -19; Thi lý thuyết bằng lái xe mới sẽ có câu hỏi liệt.

Cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Huế

Chiều 5/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện Công an tỉnh này đang xin ý kiến cục Xuất nhập cảnh phương án để trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó có hai phương án được đặt ra: Cách ly 14 ngày rồi trục xuất hoặc xét nghiệm nếu âm tính thì sẽ trục xuất.

Qua quá trình làm việc, đoàn này khai là đi từ Quảng Ninh, dự kiến vào Đà Nẵng với mục đích để trốn dịch Covid-19. Đoàn ghé Huế để ăn tối, nhưng chưa kịp đến nhà hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Huế, Sẽ xử phạt chủ quán Internet để khách hàng xem phim đồi trụy

Xem thêm: 4 người Trung Quốc đang bị cách ly ở Huế nhập cảnh vào Việt Nam để trốn dịch Covid-19

Sẽ xử phạt chủ quán Internet để khách hàng xem phim đồi trụy 

Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4.

Nghị định 15/2020/NĐ-CP đã quy định mức phạt khá cao đối với một số vi phạm của đại lý internet công cộng.

Cụ thể, khoản 3 Điều 35 Nghị định này, sẽ phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các đại lý internet công cộng vi phạm một trong các hành vi sau:

- Để người sử dụng Internet truy cập, xem, tải các thông tin, hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan.

- Không tuân thủ thời gian hoạt động của đại lý internet hoặc của điểm truy nhập Internet công cộng theo quy định.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Huế, Sẽ xử phạt chủ quán Internet để khách hàng xem phim đồi trụy (Hình 2).

Ngoài ra, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định hành vi gửi hoặc phát tán thư điện tử rác, tin nhắn rác, phần mềm độc hại sẽ bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng.

Hành vi tạo hàng loạt cuộc gọi nhỡ nhằm dụ dỗ người sử dụng gọi điện thoại, nhắn tin đến các số cung cấp dịch vụ nội dung để trục lợi hoặc để cung cấp thông tin, quảng cáo bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng.

Xem thêm: Từ 15/4, khách hàng xem phim đồi trụy, chủ quán internet bị phạt đến 10 triệu đồng

TP.HCM cách ly 57 trường hợp trên máy bay chở khách Nhật Bản nhiễm Covid -19

Chiều 5/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đã lập tức cách ly tập trung với 57 trường hợp liên quan chuyến bay có khách Nhật dương tính Covid-19.

Theo đó, ngày 3/3/2020, chuyến bay VN814 từ Siem Reap đến sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh lúc 22h30, có một hành khách người Nhật Bản quá cảnh đi Nagoya trên chuyến bay VN340 ngay trong đêm 3/3.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Huế, Sẽ xử phạt chủ quán Internet để khách hàng xem phim đồi trụy (Hình 3).

Khi đến Nhật Bản, hành khách này có biểu hiện sốt và được cơ quan Y tế Nhật Bản xác định nhiễm Covid-19 trong khi Tổ bay và máy bay VN340 đã quay đầu về Việt Nam ngày 4/3/2020 với ký hiệu chuyến bay là VN341.

Đối với chuyến bay VN341 do chưa được khử khuẩn trước khi bay về Việt Nam nên 13 thành viên tổ bay và 22 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam (đều là người Việt Nam có cả người lớn và trẻ em) được lên danh sách ngay lập tức. Những người này được đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố ở huyện Nhà Bè và Củ Chi ngay trong chiều tối ngày 4/3/2020. Máy bay được tiến hành khử trùng theo quy định.

Xem thêm: TP.HCM lập tức cách ly tập trung 57 trường hợp liên quan đến chuyến bay có khách Nhật Bản dương tính với Covid -19

Thi lý thuyết bằng lái xe mới sẽ có câu hỏi liệt

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức ban hành bộ câu hỏi mới dùng cho sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe (GPLX).

Theo đó, bộ câu hỏi mới này tăng từ 450 câu hỏi thi lý thuyết hiện nay lên 600 câu. Bộ câu hỏi mới sẽ chính thức được áp dụng để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2020.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Huế, Sẽ xử phạt chủ quán Internet để khách hàng xem phim đồi trụy (Hình 4).

Đáng chú ý, trong bộ câu hỏi mới này có 60 câu hỏi điểm liệt. Cụ thể, nếu đề thi có 30 câu, học viên làm đúng 29 câu nhưng sai 1 câu thuộc các câu điểm liệt sẽ bị trượt phần thi lý thuyết.

Đề sát hạch được máy tính lấy ngẫu nhiên trong 7 chương của bộ câu hỏi (540 câu) và có 1 câu hỏi bắt buộc phải trả lời đúng lấy từ bộ 60 câu hỏi điểm liệt.

Xem thêm: Từ 1/6, sử dụng bộ câu hỏi mới trong thi bằng lái xe, chính thức áp dụng câu hỏi liệt

Bá Di

Không thể bỏ lỡ: Hỗ trợ 8 tỷ đồng cho người dân xã Sơn Lôi, Ninh Bình cách ly gần 100 người trở về từ Hàn Quốc

Thứ 3, 03/03/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 3/3: Hỗ trợ 8 tỷ đồng cho người dân xã Sơn Lôi; Ninh Bình cách ly gần 100 người trở về từ Hàn Quốc; Bác sĩ Rafi Kot đính chính thông tin tham gia tư vấn phòng, chống dịch Covid-19; Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ hết tháng 3.

Không thể bỏ lỡ: Tạm ngừng miễn thị thực cho công dân Italy, Đường gom Đại lộ Thăng Long sẽ thành đường 1 chiều

Thứ 2, 02/03/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 2/3: Tạm ngừng miễn thị thực cho công dân Italy, Đường gom Đại lộ Thăng Long thành đường 1 chiều, Cho phép xây căn hộ chung cư 25m2 từ ngày 1/7.

Không thể bỏ lỡ: Tạm ngừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc, Nhiều tỉnh thành điều chỉnh lịch học trở lại của học sinh

Thứ 6, 28/02/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 28/2: Tạm ngừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc; Nhiều tỉnh thành điều chỉnh lịch học trở lại của học sinh; Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19; Cách ly 9 cán bộ công an phường ở Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.