Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ giết người chặt xác rúng động Sài Gòn

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ giết người chặt xác rúng động Sài Gòn

Thứ 5, 06/10/2016 | 08:14
0
Sắp tới, TAND tối cao sẽ xét xử phúc thẩm vụ án nam sinh giết người, chặt xác phi tang xảy ra tại quận Gò Vấp.

Cụ thể, theo lịch của Tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM, ngày 7/10 sẽ xét xử phúc thẩm vụ án nam sinh viên giết người chấn động.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 11/2015, hung thủ Trần Nhật Duy (22 tuổi) bị TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". 

Bạn gái của anh ta là Đặng Gia Linh (24 tuổi, cả 2 cùng ngụ Tiền Giang) lĩnh 2 năm tù về tội "Che giấu tội phạm" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hồ sơ điều tra - Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ giết người chặt xác rúng động Sài Gòn

Linh và Duy.

Sau phiên tòa, nhận thấy mức án với Duy là quá nhẹ, chưa tương xứng với tội ác mà anh ta đã gây ra nên VKSND TP.HCM có kháng nghị theo hướng tăng án lên tử hình.

Gia đình nạn nhân cũng có đơn xin tăng án tử hình với Duy. Đồng thời, phía nạn nhân cũng cho rằng Linh đồng phạm về tội "Giết người", "Cướp tài sản" chứ không phải "Che giấu tội phạm" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Do đó, cha mẹ nạn nhân kháng cáo yêu cầu xem xét lại tội danh với Linh và tăng hình phạt với bị cáo này.

Theo bản án sơ thẩm, Duy và anh Vạn Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ Tiền Giang) có quan hệ tình cảm đồng giới với nhau từ năm 2011. Hai năm sau, Duy thi đậu đại học ở TP.HCM và thuê nhà trọ trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) để đi học.

Thời gian ở đây, Duy gặp và yêu Linh. Một thời gian sau, anh Tuấn lên TP.HCM sống cùng Duy và biết thanh niên này đã yêu người con gái khác. Tuấn ghen tuông nên thường xuyên gây sự, dọa đánh, giết Duy và Linh.

Duy nảy sinh ý định giết bạn tình đồng tính để giải thoát cho bản thân và nói cho Linh biết. Cô gái có khuyên Duy đừng gây tội ác nhưng nam sinh này không nghe.

Đầu năm 2014, Duy mua 200 gr chất độc giá 800.000 đồng với ý định đầu độc anh Tuấn. Giữa tháng 5/2014, Duy bỏ thuốc độc vào tô mì, đưa cho Tuấn ăn nhưng nạn nhân ói ra nên thoát chết.

Tối 19/5/2014, anh Tuấn đau đầu nên nhờ Duy lấy thuốc uống. Thanh niên này liền tháo viên con nhộng, đổ hết thuốc bên trong rồi nhồi chất độc vào. Sau khi uống thuốc có chất độc, đến 23h cùng ngày, anh Tuấn tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ bán điện thoại cùng xe máy của anh Tuấn được 10 triệu đồng và lục ví nạn nhân lấy 2 triệu đồng. Duy dùng 2,3 triệu mua đồ để chặt xác, còn lại đưa cho Linh cất giữ.

Ngày 21/5/2014, Duy phân xác anh Tuấn thành nhiều phần rồi bỏ vào balô, túi du lịch đem đi vứt ở nhiều nơi như đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đèo Tà Pứa (Bình Thuận), phà Mỹ Lợi (Tiền Giang). Còn Linh phụ Duy lau dọn, xịt dầu thơm trong phòng để che mùi tử thi và cùng hung thủ đi vứt xác.

Ngày 23/4/2015, người dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ phòng trọ của Duy nên đã báo cơ quan chức năng. 

Rạng sáng 24/4/2015, Duy và Linh bị bắt giữ trên đường về nhà ở thị xã Gò Công (Tiền Giang).

Theo Trí thức trẻ

Mới ra tù lại phạm tội giết người

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:25
Trong 2 đối tượng tham gia giết người, có một đối tượng chỉ mời ra tù lại gây trọng án.

Nam thiếu niên 16 tuổi giết người vì bênh mẹ ra đầu thú

Thứ 5, 15/09/2016 | 11:45
Sau khi dùng dao đâm 2 người thương vong, Hữu Lộc được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ giết 4 người ở Lào Cai: Nghi phạm thừa nhận hành vi giết người

Thứ 2, 05/09/2016 | 13:07
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tẩn Láo Lở đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình…

Mới ra tù lại phạm tội giết người

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:25
Trong 2 đối tượng tham gia giết người, có một đối tượng chỉ mời ra tù lại gây trọng án.

Nam thiếu niên 16 tuổi giết người vì bênh mẹ ra đầu thú

Thứ 5, 15/09/2016 | 11:45
Sau khi dùng dao đâm 2 người thương vong, Hữu Lộc được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ giết 4 người ở Lào Cai: Nghi phạm thừa nhận hành vi giết người

Thứ 2, 05/09/2016 | 13:07
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tẩn Láo Lở đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình…
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.