Tính cả sách giáo khoa, người Việt đọc 4 cuốn sách mỗi năm

Tính cả sách giáo khoa, người Việt đọc 4 cuốn sách mỗi năm

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 13/12/2018 | 14:01
0
Hội Xuất bản Việt Nam vừa đưa ra nhận định lo ngại về văn hóa đọc của người dân. Tuy nhiên, việc quyên góp ủng hộ sách từ thiện cho trẻ em còn nhiều bất cập.

 

Lo ngại về hiện tượng quyên góp sách từ thiện kèm chất lượng

Lo ngại về hiện tượng quyên góp sách từ thiện kém chất lượng.

Tại buổi thông tin về dự án Sách hay cho học sinh tiểu học vào sáng 13/12 tại nhà xuất bản Trẻ (TP.HCM), ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch hội Xuất bản Việt Nam đã nêu ra nhiều lo ngại về tình trạng văn hóa đọc, cũng như việc quyên góp sách của các tổ chức thiện nguyện hiện nay.

Văn hoá - Tính cả sách giáo khoa, người Việt đọc 4 cuốn sách mỗi năm

Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch hội Xuất bản Việt Nam. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Lê Hoàng đánh giá: “Thực tế cho thấy thói quen đọc của người Việt rất thấp. Ở Malaysia, trung bình mỗi người dân đọc 12 cuốn sách mỗi năm. Các quốc gia khác như Singapore, Nhật Bản,… cũng có văn hóa đọc cao. Còn tại Việt Nam, nếu tính luôn cả sách giáo khoa, giáo trình thì mỗi năm, người Việt chỉ đọc 4 cuốn sách. Còn nếu không tính SGK thì 0,8 cuốn sách/người/năm là con số rất đáng buồn”.

Theo đại diện hội Xuất bản Việt Nam, để nâng cao văn hóa đọc, đơn vị này rất ủng hộ các cá nhân, tổ chức thực hiện quyên góp thiện nguyện sách để xây dựng thư viện cộng đồng. Tuy nhiên, ông Lê Hoàng lo ngại: “Ý tốt của các cá nhân, tổ chức là không cần bàn cãi. Nhưng cách thực hiện, cách thẩm định và chọn lọc đầu sách còn nhiều thiếu sót”.

Văn hoá - Tính cả sách giáo khoa, người Việt đọc 4 cuốn sách mỗi năm (Hình 2).

Quyên góp sách dành cho trẻ em cần phải cẩn thận. (Ảnh: Tư liệu).

“Có nhiều đầu sách chất lượng giấy thấp, hình vẽ xấu, thậm chí nội dung không phù hợp với thiếu nhi. Ngay cả đơn vị chúng tôi từng quyên góp hơn 40.000 đầu sách cho các huyện ngoại thành TP.HCM cũng chỉ chọn được 1/3 để đưa đến cộng đồng”, ông Hoàng nhận xét.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Trưởng ban dự án Sách hay cho học sinh tiểu học cho biết: “Dự án của chúng tôi đề cao sự nghiêm túc trong khâu chọn lọc sách. Chúng tôi chọn các sách dạy kỹ năng sống, sách lịch sử, sách văn học thiếu nhi,…từ đơn vị uy tín như NXB Kim Đồng.

Sau khi sách được quyên góp, dự án sẽ triển khai hoạt động đưa sách đến trường học với sự hỗ trợ của phòng GD&ĐT các địa phương, lãnh đạo nhà trường, giáo viên, thủ thư,… Mỗi trường nhận sách đều có cam kết trách nhiệm trong việc triển khai cho học sinh đọc sách".

Văn hoá - Tính cả sách giáo khoa, người Việt đọc 4 cuốn sách mỗi năm (Hình 3).

Nhóm thực hiện dự án Sách hay cho học sinh tiểu học. (Ảnh: Hà Nhân).

“Từ số tiền ủng hộ đầu tiên là 10 triệu đồng của cô Nguyễn Thị Thu Cúc, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Gia Định (TP.HCM), sau 2 năm, dự án đã mang sách đến 795 ngôi trường tại hơn 15 tỉnh thành, với hơn 228.730 đầu sách, tổng giá trị gần 4,8 tỷ đồng. Nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có nhiều trường từ chối thẳng thừng, hay chỉ hứa cho vui”, bà Thu Hiền chia sẻ.

Ngoài việc tặng sách, dự án còn tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo để trao đổi với các giáo viên, lãnh đạo nhà trường. Việc kiểm tra hiệu quả của dự án cũng được thực hiện bất ngờ nhằm đảm bảo chất lượng thật sự.

NXB Giáo dục độc quyền in ấn sách giáo khoa: 5 NXB vào “cuộc đua nghìn tỷ” liệu có công bằng?

Thứ 4, 03/10/2018 | 06:10
Sau khi dư luận xã hội cùng báo Người Đưa Tin đăng loạt bài nói về việc độc quyền trong in ấn sách giáo khoa (SGK), có những tác động tiêu cực, mới đây, bộ GD&ĐT cho biết hiện 5 nhà xuất bản (NXB) sẽ được tham gia cùng NXB Giáo dục Việt Nam trong việc in SGK. Đây là tín hiệu đáng mừng, mặc dù vậy, chính những NXB này cho biết sẽ là vô cùng khó khăn khi tham gia “sân chơi” này cùng NXB Giáo dục Việt Nam vì nhiều lý do.

Một ngày sống chậm ở quầy sách miễn phí giữa Thủ đô, lan tỏa văn hóa đọc

Thứ 7, 21/04/2018 | 06:30
Được mở ra từ tháng 3/2017, quầy sách đặc biệt (Đống Đa, Hà Nội) của bà Phạm Thị Huyền Dung đã được rất nhiều người biết đến với không gian đọc và mượn sách, báo miễn phí.

Xe buýt sách, ý tưởng mới lạ và độc đáo

Thứ 6, 20/04/2018 | 22:05
Từ ngày 20/4 – 24/4 tại Đường Sách TP.HCM, nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa đọc nhằm kỷ niệm 5 năm Ngày sách Việt Nam (21/4/2014 – 21/4/2018) được diễn ra.
Cùng tác giả

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.