Báo Nga: Trung Quốc diễn tập phô diễn cơ bắp trên Biển Đông

Báo Nga: Trung Quốc diễn tập phô diễn cơ bắp trên Biển Đông

Thứ 2, 14/12/2015 | 13:41
0
(Tình hình Biển Đông) - Báo Nga cho rằng Hải quân Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh cơ bắp trên khu vực Biển Đông thông qua việc tổ chức những cuộc diễn tập chiến tranh mới nhất.

Báo Nước Nga ngày nay (RT) ngày 14/12/2015 trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh đang tổ chức các cuộc diễn tập chiến trang quy mô lớn trên khu vực Biển Đông.

Thế giới - Báo Nga: Trung Quốc diễn tập phô diễn cơ bắp trên Biển Đông

Trung Quốc tuyên bố tập trận quy mô lớn trên Biển Đông (ảnh CCTV,chinamil).

Trang RT cho rằng Hải quân Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh cơ bắp trên khu vực Biển Đông thông qua việc tổ chức những cuộc diễn tập chiến tranh mới nhất.

Truyền thông của Nga cho rằng đây là một trong những cách thể hiện phản ứng bất mãn của Trung Quốc với Nhật Bản, Mỹ và các đối thủ tranh chấp chủ quyền khác trong khu vực.

Theo RT, trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng: “Lực lượng Hải quân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trong những ngày gần đây đã tổ chức cho một hạm đội tàu chiến tiến hành diễn tập chiến đấu tại “một số vùng nước liên quan” ở Biển Đông và phía Tây Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ diễn tập thường kỳ theo kế hoạch năm của Hải quân Trung Quốc.

Truyền thông Nga cho hay, Trung Quốc không đề cập chính xác địa điểm các cuộc diễn tập chiến tranh diễn ra. Trên các trang mạng chính thức do Bộ Quốc phòng quản lý chỉ đưa duy nhất các thông tin đã đề cập và 1 bức ảnh một chiến hạm của PLA đang chạy trên biển.

Báo Nga cho biết, các tuyến đường giao thông hàng hải trên Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược đối với hoạt động xuất, nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Biển Đông cũng là nơi đang diễn ra các mâu thuẫn liên quan đến các đòi hỏi và tuyên bố chủ quyền của nhiều nước. Riêng Trung Quốc có yêu sách đường lưỡi bò, bao trọn gần như toàn bộ diện tích Biển Đông.

Các tuyên bố đòi yêu sách, chủ quyền lãnh thổ tại khu vực mà

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.