Tổng thống Duterte xoay trục sang Trung Quốc: Mối nguy hại khó lường

Tổng thống Duterte xoay trục sang Trung Quốc: Mối nguy hại khó lường

Trương Mạnh Kiên
Thứ 4, 09/08/2017 | 13:00
1
Dường như Tổng thống Philippines Duterte đang quyết tâm xoay trục sang Trung Quốc, dù vẫn nhận được nhiều hỗ trợ từ Mỹ.

Dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines tiếp tục cho thấy nước này muốn xoay trục sang Trung Quốc.

Trong những phiên họp Nhà nước gần đây, nhà lãnh đạo Philippines liên tục đả kích các nước phương Tây, cụ thể là Liên minh châu Âu và Mỹ, vì đã chỉ trích chiến dịch càn quét ma túy gây tranh cãi của ông.

Tiêu điểm - Tổng thống Duterte xoay trục sang Trung Quốc: Mối nguy hại khó lường

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

 

Trong hai tháng qua, Lầu Năm Góc đã cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết cho Manila trong cuộc chiến chống khủng bố căng thẳng ở nước này.

Cụ thể Mỹ đã mang đến những chiến đấu cơ và cử Lực lượng đặc biệt tới thành phố Marawi, bên cạnh việc cung cấp vũ khí miễn phí. Tuy nhiên, dường như Tổng thống Duterte quan tâm nhiều hơn đến việc củng cố mối quan hệ với Bắc Kinh.

“Nếu chúng ta có thể nhận được một điều gì đó mà không gặp rắc rối thì tại sao không làm như vậy nhỉ?”, Tổng thống Duterte giải thích, nhắc lại cam kết của mình trong việc tránh những căng thẳng với Bắc Kinh bằng mọi giá.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Philippines đã đưa một câu chuyện mà trong đó Philippines được cho là chọn đàm phán các điều khoản cùng có lợi với Bắc Kinh.

Ở phía ngược lại, Trung Quốc đang hướng tới việc khai thác các mỏ tài nguyên vốn nằm trong khu vực EEZ (khu đặc quyền kinh tế) của Philippines mà trong đó lấy một cái cớ nguy hiểm rằng đây là nơi trùng với “đường chín đoạn” phi pháp mà nước này tự vẽ ra ở Biển Đông.

Vào giữa những năm 2000, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo, người hiện đang là cố vấn chính sách đối ngoại của ông Duterte, đã ký một thỏa thuận với Bắc Kinh về đầu tư dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ của Trung Quốc ở vùng biển Philippines.

Tuy nhiên, dưới sức ép của giới chính trị trong nước, các điều khoản bí mật gây tranh cãi với Bắc Kinh đã bị từ chối gia hạn sau ba năm.

Song, các nhà phân tích cho rằng nguyện vọng của giới lãnh đạo Manila trong việc từ bỏ giá trị cốt lõi để hướng tới Bắc Kinh sẽ khó thành công.

Bởi lẽ, nó có khả năng vi phạm cả hiến pháp của Philippines lẫn phán quyết mà Tòa Trọng tài thường trực ở La Haye (PCA) đưa ra năm ngoái.

Hiến pháp năm 1987 của Philippines đang trở thành rào cản ngăn lại tham vọng của Trung Quốc trong việc tự tuyên bố chủ quyền của mình nằm trong vùng biển Philippines.

Trong đó, Hiến pháp Philippines quy định mọi hoạt động liên doanh cần phải do Chính phủ Philippines và một công ty Philippines nắm giữ phần lớn quyền quyết định.

Hơn nữa, phán quyết PCA trên Biển Đông đã khẳng định rõ Trung Quốc và Philippines không có EEZ chồng chéo, Bắc Kinh không thể tự tung tự tác trong vùng biển Philippines và tự nhận đó là vùng biển của mình.

Tổng thống Duterte thề không bao giờ đến nước Mỹ

Thứ 7, 22/07/2017 | 17:34
Bỏ mặc lời mời trước đó từ người đồng cấp Donald Trump, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố không bao giờ đến thăm nước Mỹ.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.