TP.Đà Nẵng: Nhóm đối tượng nào được hưởng gói 150 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện mùa Covid-19?

TP.Đà Nẵng: Nhóm đối tượng nào được hưởng gói 150 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện mùa Covid-19?

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 22/04/2020 | 12:15
0
Ngành điện TP. Đà Nẵng dự tính khoảng 150 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho 3 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đó là thông tin vừa được ngành điện TP.Đà Nẵng đưa ra.

Theo đơn vị này, những ngày gần đây, dư luận bàn tán nhiều về hóa đơn tiền điện tháng 4/2020 tăng cao hơn so với tháng 3/2020.

Nhiều người dân khẳng định việc sử dụng điện vẫn giống với tháng trước, có khi ít hơn do hàng quán, doanh nghiệp, nhà trọ đóng cửa… bởi ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vấn đề này đã được nhiều cơ quan chuyên môn giải thích rõ.

Theo đó, có 2 nguyên nhân chính đó là tăng sản lượng tiêu thụ (do tăng ngày sử dụng điện, do thời tiết nắng nóng, do ảnh hưởng của dịch...) và giá điện sinh hoạt bậc thang (do sản lượng điện cao kéo theo bậc tính điện cao).

Tin nhanh - TP.Đà Nẵng: Nhóm đối tượng nào được hưởng gói 150 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện mùa Covid-19?

Giá điện được tính theo dạng bậc thang.

Trả lời PV Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo Điện lực TP.Đà Nẵng cho biết thêm rằng, thời gian tới giá điện không giảm.

Tuy nhiên, Chính phủ, bộ Công Thương và tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ tiền điện cho một số nhóm khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khoảng thời gian hỗ trợ là 3 tháng.

Tại TP.Đà Nẵng có 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ về tiền điện. Đó là:

- Khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Giảm 10% giá điện.

- Một số đơn vị, cơ sở y tế, cách ly, khám chữa bệnh Covid-19: Miễn, giảm tiền điện.

- Với tất cả người dân sinh hoạt, mỗi hộ được hỗ trợ tối đa 68.805 đồng tiền điện mỗi tháng, tương ứng với 10% tiền điện của 300kwh đầu tiên (từ bậc 1 đến bậc 4). Số tiền hỗ trợ sẽ được giảm trừ trực tiếp trên hoá đơn tiền điện các tháng 5, 6 và 7/2020.

"Ước tính tổng số tiền ngành điện Đà Nẵng hỗ trợ khách hàng sử dụng điện theo chương trình là khoảng 150 tỷ đồng. Trong đó, phần hỗ trợ cho hơn 300 ngàn hộ sử dụng điện sinh hoạt khoảng 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sản lượng điện sinh hoạt trong thời gian này sẽ tiếp tục tăng cao vì yếu tố thời tiết.

Do đó, mặc dù được hỗ trợ một phần tiền điện, nhưng do phần sản lượng tăng thêm được áp giá ở bậc thang cao nên tiền điện của khách hàng sẽ tăng nhiều hơn so với tỷ lệ tăng sản lượng điện đã tiêu thụ.

Vì vậy, người dân nên quan tâm sử dụng điện hợp lý, hiệu quả để tiết kiệm tiền điện", lãnh đạo Điện lực TP.Đà Nẵng nói.

Tin nhanh - TP.Đà Nẵng: Nhóm đối tượng nào được hưởng gói 150 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện mùa Covid-19? (Hình 2).

Điện mặt trời là giải pháp hữu hiệu để giảm sản lượng điện tiêu thụ.

Làm sao để giảm sản lượng điện tiêu thụ? Người Đưa Tin Pháp luật xin chuyển đến bạn đọc khuyến nghị của ngành điện TP. Đà Nẵng như sau:

Đối với mỗi hộ gia đình, có thể phân chia thiết bị điện thành môt số nhóm sau:

  • Nhóm thiết bị “chạy nền”. Ví dụ: ổ cắm, dây dẫn điện, thiết bị phát sóng wifi, camera quan sát, chuông cửa, bơm nước tự động,…: đây là nhóm thiết bị luôn cần điện để cấp nguồn 24/24, do đó sẽ tiêu tốn một lượng điện nhất định, hầu như không thể giảm sản lượng điện nếu có lắp đặt.
  • Nhóm thiết bị có thể hoạt động ở chế độ chờ: Ví dụ: tivi, đầu thu truyền hình, loa, máy tính, máy in, quạt điện, điều hoà không khí, các thiết bị được điều khiển từ xa,… vẫn tiêu tốn điện nếu cắm điện cho dù không sử dụng. Cách tiết kiệm là tắt cầu dao (aptomat), rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng, không để thiết bị ở chế độ chờ.
  • Nhóm thiết bị công suất lớn, tiêu tốn nhiều điện năng như:

+ Điều hòa: Cài đặt nhiệt độ ban ngày 26-27 độ C, ban đêm (phòng ngủ) 27-29 độ C (ưu tiên tăng tốc độ quạt). Tham chiếu nhiệt độ môi trường để đặt nhiệt độ thiết bị không quá chênh lệch. Tăng 01 độ C, sẽ tiết kiệm khoảng 10% điện năng.

+ Tủ lạnh: đây cũng có thể là thiết bị chạy nền vì hoạt động 24/24. Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý theo mùa, thường xuyên kiểm tra roăng su có bị hở không; không mở tủ lạnh quá lâu; không chứa quá nhiều thực phẩm; nơi để tủ lạnh tránh xa các thiết bị sinh nhiệt (bình nước nóng, bếp, lò nướng…)

+ Bàn ủi: Nên tập trung nhiều đồ để ủi một lần, ủi đồ dày trước và tận dụng sức nóng để ủi đồ mỏng.

+ Máy nước nóng: Nên mua bình nước nóng gián tiếp. Không bật quá lâu, chỉ nên bật trước dùng nước từ 10-15 phút. Trước khi sử dụng nên tắt nguồn điện để đảm bảo an toàn. Khuyến khích lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời để sử dụng.

+ Ánh sáng, nồi cơm điện, quạt gió: Nên chọn đèn compact, đèn led và tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nên nấu cơm trước khi ăn từ 30-45 phút để hạn chế thời gian hâm nóng. Điều chỉnh tốc độ quạt gió phù hợp nhu cầu.

  • Một giải pháp khác, rất hữu hiệu để giảm sản lượng điện tiêu thụ là lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà nối lưới:

+ Ban ngày sẽ ưu tiên sử dụng điện mặt trời trước, nếu thiếu công suất mới sử dụng điện lưới. Nếu công suất điện mặt trời vượt quá nhu cầu sử dụng thì phần thừa sẽ phát ngược lên lưới điện, Điện lực sẽ mua lại phần sản lượng điện này với giá 1.943đ/kwh.

+ Phần sản lượng điện mặt trời đã sử dụng chính là phần sản lượng được tính giá những bậc thang cao nhất nếu sử dụng điện lưới.

+ Người dân đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà nối lưới có thể phân tích hiệu quả, theo dõi số tiền đã tiết kiệm và tiền bán điện từng tháng tại địa chỉ: https://pcdn.cpc.vn/tracuu mục Điện mặt trời.

Những vai diễn xuất sắc của “nam thần” Lee Min Ho 

Thứ 3, 21/04/2020 | 11:44
Trước khi mang hình tượng hoàng đế trong Quân vương bất diệt, Lee Min Ho đã sở hữu kha khá vai diễn ấn tượng trong các bộ phim nổi tiếng khác từ chàng thiếu gia danh giá, chiến binh dũng mãnh đến gã lừa đảo chuyên nghiệp. Dù thử sức với nhân vật nào, nam diễn viên cũng đều chinh phục trái tim những khán giả mộ điệu.

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân khiến Tào Tháo phải phái thích khách ám sát Lưu Bị

Thứ 3, 21/04/2020 | 06:00
Trận Hán Trung (217-219) là trận chiến tranh giành quyền kiểm soát khu vực Đông Xuyên thời Tam quốc giữa hai thế lực Ngụy vương Tào Tháo và Lưu Bị. Tại trận chiến này Tào Tháo từng phái thích khách ám sát Lưu Bị nhưng không thành.

Đại học Điện lực chế tạo thành công máy trợ thở không xâm lấn đầu tiên tại Việt Nam

Thứ 2, 20/04/2020 | 07:16
Sau gần 2 tuần nghiên cứu, hai mẫu máy trợ thở đầu tiên đã được thiết kế thành công tại trường Đại học Điện Lực với giá thành thấp, gọn nhẹ và dễ sử dụng dành cho bệnh nhân Covid-19.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.