Tp.HCM gần 4.000 công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo lễ giao quân an toàn

Tp.HCM gần 4.000 công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo lễ giao quân an toàn

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 10/02/2022 | 20:30
0
Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao một số lực lượng liên quan khi đã nỗ lực, khẩn trương công tác tuyển quân năm 2022 đảm bảo phòng chống dịch.

Sáng 10/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Tp.HCM tổ chức họp phiên thứ 2, bàn về công tác chuẩn bị giao quân năm 2022. 

Tại phiên họp, vấn đề được thảo luận trọng điểm là công tác phòng chống dịch khi trong số công dân được trao lệnh gọi nhập ngũ có 56 trường hợp mới tiêm mũi 1 và 6 trường hợp chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, có 5 trường hợp tại quận 6 và 1 trường hợp tại quận Bình Tân.

Đồng thời, sau Tết Nguyên đán, có nhiều trường hợp công dân được trao lệnh nhập ngũ không còn có mặt tại địa phương, thậm chí bị tai nạn giao thông nên phải điều chỉnh danh sách chính thức.

Đại diện UBND quận 6 cho biết, các trường hợp công dân được gọi nhập ngũ nhưng chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là thanh niên chưa đủ 18 tuổi, thanh niên từ địa phương khác đến và có 2 trường hợp là F0 khỏi bệnh chưa đủ thời gian để tiêm chủng.

Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Tp.HCM báo cáo: “Tính đến ngày 7/2/2022, Thường trực Hội đồng NVQS Tp.HCM chỉ đạo hướng dẫn các quận, huyện và Tp.Thủ Đức tổ chức trao lệnh gọi công dân nhập ngũ, xong trước ngày 28/1/2022. Lệnh được trao cho công dân trước 15 ngày đúng theo quy định”.

Theo đó, các địa phương tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trang trọng, đúng thành phần theo quy định. Tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 3.984, trong đó lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, dự phòng là 184 (chiếm 4,84% so với chỉ tiêu) đúng với quy định.

Số lượng đảng viên nhận lệnh là 79 đồng chí (đạt 2,08% so với chỉ tiêu), trong đó đảng viên chính thức là 66 đồng chí (đạt 1,74% so với chỉ tiêu).

Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.684 công dân (đạt 44,32% so với chỉ tiêu). Về sức khỏe, công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.189 công dân (đạt 83,92% SO với chỉ tiêu).

Chấp hành hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu về tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm chu đáo, trang trọng, an toàn, số lượng đại biểu dự lễ phù hợp.

Trong ngày lễ giao nhận quân, Hội đồng NVQS Tp.HCM vận động hạn chế thấp nhất người thân đưa, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Sự kiện - Tp.HCM gần 4.000 công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo lễ giao quân an toàn

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Tp.HCM, Chủ tịch Hội đồng NVQS Tp.HCM yêu cầu công tác giao nhận quân phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo phòng chống dịch.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Tp.HCM, Chủ tịch Hội đồng NVQS Tp.HCM kỳ vọng Hội đồng và các ngành, địa phương phát huy kết quả năm 2021, chuẩn bị tốt công tác giao tuyển quân năm 2022. Từ nay đến ngày 16/2 (ngày ra quân), ông Mãi yêu cầu các đơn vị rà soát lại kế hoạch để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ông Mãi đề nghị Bộ Tư lệnh Tp.HCM, các ban chỉ huy quân sự làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu Hội đồng thực hiện đúng quy định tuyển chọn, nhận thanh niên nhập ngũ; các hoạt động chuẩn bị được diễn ra xuyên suốt.

Thứ hai, ông Mãi đề nghị Bộ Tư Lệnh Tp.HCM chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo việc huấn luyện quân an toàn.

Thứ ba, Bộ Tư Lệnh chủ trì các cơ quan, tổng hợp kiến nghị, đề xuất chính sách. Trong đó tính toán chi phí đề xuất điều trị; nơi điều trị; chính sách khác về đào tạo sau xuất ngũ; chăm sóc cho gia đình thanh niên trước khi kêu gọi…

Ông Mãi cũng giao Công an Tp.HCM phối hợp quản lý chặt chẽ công dân nhập ngũ; đồng thời rà soát thẩm định lai lịch chính trị của bản thân và gia đình.

Công an Tp.HCM có vai trò chủ trì các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ tuyển quân; đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân theo đúng thủ tục; chủ trì rà soát lại dữ liệu nguồn thông qua cơ sở dữ liệu dân cư.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, bệnh viện trên địa bàn theo dõi sức khỏe công dân chuẩn bị nhập ngũ cho đến khi kết thúc chào mừng quân. Bên cạnh đó, ông Mãi đề nghị Sở Y tế phối hợp cơ quan thường trực đảm bảo hoạt động an toàn phòng, chống dịch liên quan hoạt động tuyển quân.

Đối với UBMTTQVN Tp.HCM và các đoàn thể chính trị, ông Mãi đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo gia đình quân dân nhập ngũ khó khăn; có cách vận động nguồn lực chăm lo.

“Chúng ta phải tổ chức lễ giao nhận quân đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu, bảo đảm giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh”, ông Mãi nhấn mạnh.

Các trường hợp không an tâm tư tưởng, gia cảnh khó khăn, môi trường sống phức tạp, học sinh-sinh viên hết khóa học còn nợ môn hay các đơn thư thắc mắc, khiếu nại về NVQS cần được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định.

Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện và Tp.Thủ Đức cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS chỉ đạo nắm chắc tình hình dịch bệnh Covid-19 để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, các đơn vị tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2, bằng kỹ thuật RT-PCR cho 100% công dân. Tờ khai y tế và kết quả xét nghiệm SARS CoV-2 phải được kèm theo hồ sơ chiến sĩ mới.

Sau khi hoàn tất giao nhận quân, Hội đồng NVQS Tp.HCM giao Bộ Tư lệnh chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại lực lượng lần cuối, xử lý các vấn đề phát sinh.

“Việc tuyển quân không chỉ đảm bảo đạt chỉ tiêu về số lượng mà mỗi người tham gia, từ thanh niên đến gia đình phải thực hiện với tinh thần tình nguyện, trách nhiệm, hăng hái và đạt sự đồng thuận của xã hội”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022

Thứ 2, 01/11/2021 | 18:00
Theo Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự, thời gian khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12.

Bộ Quốc phòng chỉ rõ trường hợp xăm hình không tuyển nghĩa vụ quân sự

Thứ 5, 17/12/2020 | 19:55
Những quy định về hình xăm, chữ xăm trên cơ thể là một trong những nội dung thuộc tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Trốn nghĩa vụ quân sự, 9X nhận 6 tháng tù giam

Thứ 5, 25/04/2019 | 08:45
Ngày 24/4, TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) mở phiên tòa lưu động xét xử Đàm Công Luật (23 tuổi, trú cùng địa phương) về tội Trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.