Tp.HCM: Sát hại nhân tình vì nói

Tp.HCM: Sát hại nhân tình vì nói "sẽ chết chung", cô gái lãnh 14 năm tù

Thứ 4, 22/12/2021 | 16:47
0
Nghe người tình nói sẽ cùng chết chung trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Đỗ Thị Kim Ánh dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22/12, TAND Tp.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Kim Ánh (41 tuổi, ngụ Tp.HCM) 14 năm tù về tội giết người. Mức án được HĐXX áp dụng sau khi ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nạn nhân có một phần lỗi.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2019, Đỗ Thị Kim Ánh và Nguyễn Minh Q. có quan hệ tình cảm. Anh Q. hay đến nhà Ánh thuê tại phường 7, quận Phú Nhuận để ở lại qua đêm.

Đến năm 2020, Ánh biết anh Q. có vợ con, nên Ánh đã đề nghị chia tay và chặn số điện thoại.

Khoảng 21h ngày 11/7/2020, Ánh cùng 2 người bạn đang uống bia tại nhà thì anh Q. đến và ngồi uống chung.

Đến 23h cùng ngày, khi hai người bạn ra về, anh Q. khóa cửa rồi đi vào nhà. Lúc này, anh Q. và Ánh cãi nhau về việc Ánh có bạn trai ở Mỹ, còn Ánh muốn chia tay vì anh Q. đã có vợ.

Trong lúc cãi nhau, anh Q. nói sẽ chết chung và từ trên gác xuống đứng áp sát người Ánh.

Nghĩ anh Q. tiến đến đánh mình, Ánh chụp lấy con dao đâm 2 nhát trúng ngực anh Q. Thấy anh Q. bị thương, Ánh dùng tay bịt vết thương để cầm máu, nhờ hàng xóm đưa anh Q. đi cấp cứu.

Đến 1h ngày 12/7/2020, anh Q. tử vong tại bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện làm thủ tục cấp cứu cho anh Q., Ánh gọi điện thoại cho anh Phạm Quang B. (bạn của anh Q.) cùng chị và em gái của Ánh để kể lại sự việc và được mọi người khuyên ra công an trình diện. Thấy Ánh sợ hãi, anh B. cùng một người bạn đã thuê khách sạn tại phường 4, quận Tân Bình cho Ánh nghỉ ngơi, trấn tĩnh tinh thần rồi ra công an trình diện. Tuy nhiên, khi Ánh đang đứng trước cổng khách sạn thì Công an quận Phú Nhuận mời về làm việc.

Đến ngày 13/7/2020, Công an Q.Phú Nhuận đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Kim Ánh.

Theo CQĐT, những người giúp Ánh thuê khách sạn vì thấy Ánh hoảng loạn cần trấn tĩnh rồi ra trình báo công an và khuyên Ánh ra trình diện, nên không có ý định che giấu hoặc không tố giác hành vi phạm tội. Vì vậy, CQĐT không có cơ sở xử lý về hành vi không tố giác tội phạm.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Giải thích về việc ra tay sát hại nạn nhân, bị cáo Ánh cho rằng bản thân khi biết người tình có vợ con đã chủ động chấm dứt, chặn điện thoại, nhưng anh này vẫn liên tục tìm kiếm và chửi bới bị cáo. Ngày gây án mạng, do sợ anh Quới đánh đập nên mới cầm dao đâm lại.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Kim Ánh mức án trên. Bên cạnh đó, HĐXX buộc bị cáo bồi thường 320 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con của bị hại đến năm 18 tuổi, mỗi tháng 2 triệu đồng.

Tuệ Minh (tổng hợp theo VTC News, Thanh niên, Zing)

Bắt giữ nhóm tội phạm giả vờ tán tỉnh để bán người yêu ra nước ngoài

Thứ 3, 21/12/2021 | 17:36
Bằng thủ đoạn tán tỉnh, giả vờ yêu, Vũ cùng 2 đồng phạm lừa gạt nhiều cô gái để bán sang Trung Quốc.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến siêu thị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thứ 7, 18/12/2021 | 17:54
Ngày 18/12, UBND Tp.Phan Thiết ra thông báo khẩn liên quan đến các địa điểm có ca nghi nhiễm Covid-19.

Người dân test dương tính Covid tại nhà không tự ý di chuyển đến bệnh viện

Thứ 6, 17/12/2021 | 16:13
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, khi test nhanh Covid tại nhà có kết quả dương tính, người dân không tự ý di chuyển đến bệnh viện.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).