Trung Quốc tiết lộ tên lửa ICBM đa đầu đạn có thể tấn công “mọi nơi trên thế giới”

Trung Quốc tiết lộ tên lửa ICBM đa đầu đạn có thể tấn công “mọi nơi trên thế giới”

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 21/11/2017 | 11:00
0
Vào nửa đầu năm 2018, quân đội Trung Quốc sẽ đưa vào biên chế tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đa đầu đạn mới Đông Phong-41 có thể tấn công “bất kỳ nơi đâu trên thế giới”.

Sputnik dẫn nguồn Thời báo Hoàn cầu cho hay, tên lửa Đông Phong-41 được cho là có thể hoạt động đạt tới vận tốc 12.250km/h và sử dụng đạn giả để ném vào hệ thống phòng không của kẻ địch.

Quân sự - Trung Quốc tiết lộ tên lửa ICBM đa đầu đạn có thể tấn công “mọi nơi trên thế giới”

Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự.

Tên lửa này đã được thử nghiệm 8 lần từ năm 2012, theo India Times. Các chuyên gia quân sự hàng đầu tin rằng, loại tên lửa này đã được cải tiến đáng kể và gia tăng sức mạnh gấp nhiều lần một khi quân đội Trung Quốc đã tuyên bố sắp đưa vào sử dụng.

Theo tờ SCMP, cuộc thử nghiệm tên lửa lần thứ 8 đối với Đông Phong-41 diễn ra vào hồi đầu tháng 11/2017 ở một địa điểm không được nêu rõ mà Trung Quốc chỉ tuyên bố chung chung là tại khu vực sa mạc phía Tây đất nước. Ngày thử tên lửa cũng không được nêu rõ.

Một kênh truyền hình trước đó thuộc về lực lượng pháo binh của quân đội Trung Quốc cho hay, loại tên lửa này có khả năng đã được sử dụng và hiện tại đang tiếp tục được thử nghiệm trong thực tế trước khi chính thức được đưa vào biên chế.

Quân sự - Trung Quốc tiết lộ tên lửa ICBM đa đầu đạn có thể tấn công “mọi nơi trên thế giới” (Hình 2).

Tên lửa Đông Phong-41 có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân (Ảnh minh họa).

Theo tờ Global Security, tên lửa có tầm bắn từ 10.000 đến 12.000km, sử dụng nhiên liệu rắn, có chiều dài khoảng 15m và đường kính khoảng 2m, khối lượng khoảng 30 tấn.

Tên lửa này có thể mang theo tới 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có thể tấn công các mục tiêu riêng rẽ, tờ Thời báo Hoàn cầu cho hay. Nhưng tờ báo cũng nhấn mạnh “Trung Quốc không có ý định chạy đua vũ trang và sẽ không đua với bất kỳ quốc gia nào vì mục đích tương tự”.

Trước đó từng có thông tin cho rằng, tên lửa Đông Phong-41 sẽ được đặt tại căn cứ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Từ căn cứ này, tên lửa có thể tấn công Mỹ trong vòng nửa giờ nếu bay qua Bắc Cực, hoặc hơn 30 phút nếu bay qua Thái Bình Dương.

Các chuyên gia đánh giá, tốc độ của Đông Phong-41 sẽ được cải thiện đáng kể sau năm 2020 khi Bắc Kinh hoàn thành hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu và không cần phụ thuộc vào hệ thống định vị của Mỹ. 

Xem thêm: Syria: SAA chiếm thị trấn chủ chốt Abu Kamal, tính tiếp tục giành đất từ SDF

Cảnh báo đáng sợ về tên lửa Triều Tiên của tình báo Hàn Quốc

Thứ 2, 20/11/2017 | 19:00
Tình báo Hàn Quốc cho rằng, Bình Nhưỡng có thể sẽ phát triển được loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn tới Mỹ trong năm nay.

Hé lộ mục tiêu ở Mỹ trong tầm ngắm của tên lửa Triều Tiên

Chủ nhật, 19/11/2017 | 20:17
Còn quá sớm để kết luận liệu Triều Tiên có khả năng tấn công Mỹ hay không, tuy nhiên một số thành phố ở Mỹ được cho là nằm trong tầm ngắm của tên lửa Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Mỹ đang tìm kiếm những cách thức mới nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga sắp tổ chức tập trận chống tên lửa

Thứ 6, 17/11/2017 | 16:23
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này và Nga sẽ tổ chức tập trận chống tên lửa vào tháng 12 tại Bắc Kinh trong bối cảnh hai nước đang lo ngại việc Mỹ triển khai THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) ở Hàn Quốc, theo Reuters
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.