Trả giá 20 năm tù vì sở hữu một dàn “ngựa hồng” và thuốc lắc

Trả giá 20 năm tù vì sở hữu một dàn “ngựa hồng” và thuốc lắc

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 17/04/2019 | 15:22
0
Vừa đi “quẩy” ở quán bar về, gã đàn ông Nguyễn Thanh Hỷ lập tức bị bắt giữ cùng hàng trăm viên thuốc lắc và hồng phiến

Ngày 17/4, TAND TP.Hà Nội đưa Nguyễn Thanh Hỷ (SN 1971, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 251 BLHS.

Hồ sơ điều tra - Trả giá 20 năm tù vì sở hữu một dàn “ngựa hồng” và thuốc lắc

Bị cáo Nguyễn Thanh Hỷ tại tòa.

Nhìn vào hồ sơ mới hay, đây không phải lần đầu tiên Hỷ đứng trước công đường. Bị cáo lận lưng cho mình tận 3 tiền sự (đã hết thời hiệu) và 02 tiền án (đã xóa) đều liên quan đến ma túy.

Ngoài ra, nhân thân của đối tượng cũng khá phức tạp, Hỷ có 2 đời vợ, một người chưa đăng ký kết hôn.

Nhưng tại thời điểm bắt giữ về tội Mua bán trái pháp chất ma túy, Hợi lại thuê phòng ở chung với một người phụ nữ khác và sử dụng ma túy.

Sự việc xảy ra vào ngày 29/5/2018, Hỷ cùng Lê Thị Hằng Vi (bạn bè xã hội) thuê một phòng của khách sạn nằm trên phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội để ở. Tại đây, Hỷ lôi ma túy đá ra sử dụng.

Hai ngày sau, cặp đôi tiếp tục chở nhau bằng ô tô lên Lương Sơn, Hòa Bình đón một người bạn xã hội tên Nguyễn Văn Trung xuống Hà Nội thuê một phòng khác cùng khách sạn với Hỷ để có bạn sử dụng ma túy cùng.

Đêm ngày 31/5/2018, cả 3 người cùng đến một quán bar “quẩy” đến sáng thì một mình Hỷ đi ô tô về khách sạn trước.

Nào ngờ, khi Hỷ vừa lên phòng thì Công an phường Ô Chợ Dừa và cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội lên kiểm tra.

Nguyễn Thanh Hỷ nhanh chóng khai nhận toàn bộ đồ vật, tài sản và số ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ được đều là của mình.

Trong đó, 161 viên “thuốc lắc” Hỷ khai mua của người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ với giá 130.000 đồng/viên, rồi sẽ bán kênh ra 50.000 đồng để ăn chênh lệch.

Một số lượng hồng phiến Hỷ mua của người đàn ông ở Sóc Sơn với giá 80.000 đồng, Hỷ sẽ bán giá 100.000 đồng. Công an còn thu giữ được ma túy “đá”, Ketamine, cân điện tử dùng để chia nhỏ ma túy bán cho khách…

Liên quan đến một khẩu súng Col và 04 viên đạn, Hỷ khai nhặt được ở bãi rác tại khu vực phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, sau đó mang về chế tạo lại sử dụng vào mục đích phòng thân, nhưng chưa sử dụng lần nào.

Đối với Lê Thị Hằng Vi và Hoàng Văn Trung khai không biết gì đến việc mua bán trái phép chất ma túy của Hỷ nên không bị xử lý hình sự về tội phạm này.

Căn cứ vào tiến trình đưa vụ án ra xét xử, HĐXX đã ghi nhận cho bị cáo Hỷ được tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ngoài ra bị cáo không còn tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng nào khác.

Xét về hành vi, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, là mầm mống cho các loại tệ nạn xã hội khác, gây hoang mang, lo lắng, bất bình trong dân cư.

Bị cáo từng phải chấp hành án song sau khi mãn hạn tù không biết tu chí làm ăn, tiếp tục sa chân vào con đường phạm pháp, do vậy cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm mà hành vi của bị cáo gây ra.

Vì các lẽ trên, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hỷ mức án 20 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Tiết lộ của những người sống cạnh “kho” ma túy cực “khủng” ở Nghệ An

Thứ 4, 17/04/2019 | 09:44
Đến ngày hôm nay, người dân địa phương vẫn chưa hết xôn xao và bàng hoàng khi cảnh sát ập vào khám xét ngôi nhà ông P. thu giữ hơn 600kg ma túy.

Nguy cơ Cảng Vũng Áng trở thành điểm "nóng" về tội phạm ma túy

Thứ 4, 17/04/2019 | 08:59
Các băng nhóm tội phạm ma túy đang có xu hướng dịch chuyển hoạt động về khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Cơ quan chức năng Hà Tĩnh lo ngại, ngoài Cửa khẩu Cầu Treo, Cảng Vũng Áng sẽ trở thành địa điểm các đối tượng vận chuyển ma túy nhắm đến.

[info] Toàn cảnh công an mang súng khám xét, thu giữ 6 tạ ma túy

Thứ 3, 16/04/2019 | 19:00
Vào khoảng 15h (ngày 15/4), Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy – Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám xét khẩn cấp nhà ông Phạm Văn P. (SN 1953, số nhà 07, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên – Khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An).
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.