Nga có kế hoạch chuyển giao một vài hệ thống tên lửa phòng không S-400 đến Ấn Độ. Thỏa thuận này được đánh giá khoảng 6 tỷ USD, theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga nói với RBC.
Ấn Độ có thể nhận được "bốn trung đoàn S-400 và một trung đoàn hỗn hợp hoàn chỉnh với đạn dược và phụ tùng thay thế", một nguồn tin tại Bộ Quốc phòng cho biết. Hôm 28/5, các bên đã ký một biên bản ghi nhớ. Chi phí của toàn bộ hợp đồng sẽ rơi vào khoảng 6,2 tỷ đô la.
Nguồn thạo tin khác của Ấn Độ cũng nhấn mạnh, quá trình đàm phán về thỏa thuận S-400 đang đến những giai đoạn cuối cùng. "Chướng ngại" duy nhất cho thỏa thuận này là rủi ro cho Ấn Độ rơi vào các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ liên quan đến “Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) từ năm 2017.
Theo luật, Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nước tham gia vào hợp đồng quy mô lớn với các công ty công nghiệp quốc phòng của Nga.
Nhiều khả năng, Nga và Ấn Độ sẽ công bố thỏa thuận này trước khi hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo hai nước diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Trong khi đó, Mac Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, cho biết Washington cảm thấy thất vọng khi Ấn Độ ký kết hợp đồng với Nga về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.
Tuy nhiên, ông nói thêm, các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ không có khả năng xảy ra. Đồng thời, việc mua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga sẽ làm phức tạp thêm sự tiếp cận của Ấn Độ đối với các công nghệ quân sự của Mỹ, chẳng hạn như máy bay không người lái Predator.