Trận chiến Aleppo sẽ dứt mộng Đế chế Ottoman của Erdogan ở Syria

Trận chiến Aleppo sẽ dứt mộng Đế chế Ottoman của Erdogan ở Syria

Thứ 3, 24/05/2016 | 14:16
0
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thể sẽ tiêu tan sự nghiệp chính trị nếu nhất quyết triển khai quân đội đến hỗ trợ các nhóm cực đoan ở Aleppo vì tham vọng khôi phục Đế Chế Ottoman.

Theo Sputnik, Aleppo hiện là khu vực nằm trong lệnh ngừng bắn quốc tế do Nga và Mỹ bảo trợ ở Syria. Tuy nhiên, tình hình bên trong thành phố diễn biến phức tạp hơn nhiều. Trong nhiều tuần qua, giao tranh ác liệt đã tập trung diễn ra ở Aleppo.

“Với việc các hoạt động quân sự lớn đang diễn ra ở Aleppo, khu vực này đang nổi lên trở thành tâm điểm trong cuộc nội chiến ở Syria. Đây là trận chiến lớn nhất và quyết định nhất giữa phe nổi dậy và những người trung thành với chính phủ Syria ở thành phố bị chia cắt Aleppo”, hãng phân tích chiến lược Stratfor cho biết.

Thế giới - Trận chiến Aleppo sẽ dứt mộng Đế chế Ottoman của Erdogan ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong khi quân đội Syria đang cố gắng củng cố vị thế với chiến thắng ở Aleppo thì phe đối lập lại chiến đấu “vì sự tồn tại của chính họ”.

Phe nổi dậy chiến đấu ở Alepppo không chỉ có Quân đội Syria Tự do (FSA) mà còn có các nhóm Hồi giáo cực đoan như Mặt trận Al Nusra, Ahrar al-Sham.

Tuy nhiên, quân đội Syria và đồng minh dưới sự yểm trợ của các chiến đấu cơ Nga đã chặn đứng mọi bước tiến của phiến quân, theo Startfor.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Vzglyad, nhà phân tích chính trị Nga Azhdar Kurtov nhận định rằng, cuộc xung đột Syria có sự tham gia của nhiều lực lượng vũ trang, và một vài nhóm trong số này không có ý muốn kết thúc chiến tranh.

“Các nhóm cực đoan có một vị trí vững chắc gần Aleppo. Họ không sẵn sàng thỏa hiệp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhiều nhóm nổi dậy được hỗ trợ về mặt tài chính từ Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia”, ông Kurtov nói. “Ngay cả khi Moscow và Washington chia sẻ chung quan điểm, Ankara và Riyadh vẫn tiếp tục hỗ trợ khủng bố”.

Chuyên gia Nga phân tích, các nhóm cực đoan ở Syria sẽ làm mọi cách để phá hoại lệnh ngừng bắn ở Syria.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Thổ

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.