Triều Tiên có thể đã tháo dỡ cơ sở thử nghiệm tên lửa

Triều Tiên có thể đã tháo dỡ cơ sở thử nghiệm tên lửa

Vũ Xuân Giang
Thứ 3, 24/07/2018 | 16:40
0
Gần đây, theo quan sát của vệ tinh cho thấy, Triền Tiên đã bắt đầu tháo dỡ các cơ sở chính về việc sản xuất và thử nghiệm động cơ tên lửa đạn đạo. Đây được xem là bước đầu tiên trong việc thực hiện cam kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 6 vừa qua.

Theo đó, hình ảnh này được ghi lại vào ngày 20/7 vừa qua do các trạm phóng vệ tinh Sohae đã chụp lại toàn bộ hình ảnh công đoạn tháo dỡ các phương tiện phóng tên lửa lên không gian và một vài trạm thử nghiệm động cơ phóng tên lửa đạn đạo, được cho là đang được Triều Tiên tiến hành tháo dỡ.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 12/6 sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Donald Trump đã nói với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un rằng, Triều Tiên sẽ tiến hành tháo dỡ một địa điểm thử nghiệm tên lửa lớn tại đất nước này.

Mặc dù, hình ảnh của vệ tinh ghi lại các công đoạn tháo dỡ một vài khu thử nghiệm tên lửa lớn. Tuy nhiên, về phía Hoa Kỳ vẫn không xác định được rõ chính xác đó là khu chế tạo tên lửa lớn nào ở Triều Tiên. Thế nhưng, một quan chức Mỹ sau đó đã nói với Reuters rằng đó chính là khu chế tạo và thử nghiệm tên lửa điện đạo ở Sohae.

Sự việc này cho thấy, Triều Tiên đã thực hiện 38 điều ký kết với Hoa Kỳ trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua. Trong đó, vấn đề Triều Tiên tiến hành thử nghiệm các loại vũ khí siêu mạnh thể đang có tiến triển.

 

Quân sự - Triều Tiên có thể đã tháo dỡ cơ sở thử nghiệm tên lửa

Hình ảnh vệ tinh ghi lại cho thấy có thể Triều Tiên đang tiến hành tháo dỡ cơ sở thử nghiệm vũ khí.

Trước đó, các quan chức Mỹ đã nhiều lần nói Triều Tiên sẽ dần phải phá bỏ việc nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm các loại vũ khí hạt nhân đang đe dọa tới Hoa kỳ, nhưng tất cả vẫn chưa đi đến hồi kết thúc. 

Để tiếp tục đề nghị phía Triều Tiên thực hiện những gì đã cam kết trong hội nghị thượng đỉnh, mới đây các quan chức cấp cao của Mỹ kêu gọi ông Kim hành động theo lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình và cho biết thế giới, bao gồm Trung Quốc và Nga phải tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng trước vấn đề quân sự đang được nổi lên ở những khu vực này.

Dan Coats, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, cho biết Triều Tiên có thể loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình trong vòng một năm, nhưng cũng nói thêm rằng nó không có khả năng xảy ra.

Triều Tiên bác tuyên bố vì sợ áp lực Mỹ mà chấp nhận giải trừ hạt nhân

Chủ nhật, 06/05/2018 | 19:49
Bình Nhưỡng mô tả động thái của Nhà Trắng là một sự khiêu khích giữa bầu không khí hòa bình và cố tình gây hiểu lầm cho dư luận.

Triều Tiên thử hạt nhân lần 6: Lá bài hướng đến Bắc Kinh?

Thứ 2, 04/09/2017 | 13:15
Theo chuyên gia, vụ thử tên lửa hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên có những "mục đích ngầm"...

Triều Tiên: Tên lửa tiến bộ vượt bậc, sẽ có 'quà' lớn hơn gửi đến Mỹ

Thứ 3, 30/05/2017 | 11:24
Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ niềm tin sau vụ thử tên lửa mới nhất rằng, đất nước "sẽ có bước tiến vượt bậc để gửi những món quà lớn hơn cho nước Mỹ”.
Cùng tác giả

Luật sư tranh cãi về việc tịch thu xe của tài xế sử dụng rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng

Chủ nhật, 04/11/2018 | 06:00
Liên quan đến câu chuyện nên hay không nên tịch thu phương tiện của người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức quy định gây tai nạn nghiêm trọng. Luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng văn phòng luật sư An Phát Phạm cho rằng, đó là vi phạm quyền sở hữu cá nhân. Còn với LS Nguyễn Việt Hùng, văn phòng luật sư Kinh Đô lại cho rằng, điều đó là không sai nếu phương tiện tiếp tục tái phạm.

Sử dụng rượu, bia gây tai nạn nghiêm trọng: Cần tăng hình thức truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 7, 03/11/2018 | 07:00
Tiếp tục với câu chuyện nên hay không nên thu hồi phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhằm đưa ra cái nhìn đa chiều về vấn đề này.

Sử dụng rượu, bia gây tai nạn nghiêm trọng: Nên tăng thêm hình thức xử phạt

Thứ 6, 02/11/2018 | 07:00
Liên quan đến vấn đề chế tài xử phạt đối với những người tham gia giao thông mà trong máu (hơi thở) có nồng độ cồn gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình và Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Sử dụng rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng: Nên thu hồi phương tiện và cấm lái vĩnh viễn

Thứ 5, 01/11/2018 | 07:36
Vừa qua, nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Trước vấn đề trên, nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng hình thức phạt đối với những người như vậy, bằng cách thu xe và tước giấy phép lái xe vĩnh viễn mới đủ sức răn đe. Luồng ý kiến này tiếp tục làm nảy sinh sự tranh cãi lớn trên cộng đồng. Để hiểu thêm về vấn đề, báo Người Đưa Tin đã có tuyến bài trao đổi với các cấp lãnh đạo, đơn vị kinh doanh vận tải, chuyên gia, luật sư để có những ý kiến đa chiều. 

Chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế từ giấy sang điện tử - Người dân được lợi gì?

Thứ 3, 30/10/2018 | 09:00
Việc chuyển đổi sang thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn cho các bên liên quan như bảo hiểm xã hội (BHXH), cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt là người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.