“Tôi nghĩ còn nhiều năm nữa Triều Tiên mới có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân hữu dụng”, ông Ryabkov nói với hãng tin ABC. “Những thứ họ đang thử nghiệm chỉ là những thiết bị sơ khai và cũng mất hàng tháng trời để chuẩn bị. Chúng là những thiết bị cần mang theo nhiều dây cũng như các bộ phận cấu thành khác, nên không thể đặt được lên bất kỳ loại tên lửa nào”.
Ông Ryabkov nói, giống như Washington, Moscow muốn nhìn thấy một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Tuy nhiên, bất kỳ biện pháp nào mà cộng đồng quốc tế áp dụng để đạt được mục tiêu đó đều phải hợp lý, cân bằng, không làm cho hình ảnh của Bình Nhưỡng trở nên xấu xí.
“Chúng tôi đang tiến hành thảo luận về một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sẽ có thêm những biện pháp, chúng tôi sẵn sàng thực thi theo đó. Tuy nhiên, nghị quyết không nên lấy cớ nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của Bình Nhưỡng về hạt nhân, tên lửa để bóp nghẹt nền kinh tế của đất nước này”, ông Ryabkov nói.
“Ở đây có một lằn ranh đó chúng ta cần phải chú ý. Chúng tôi hy vọng có thể tìm một giải pháp chung và hợp tác với nhau ở Hội đồng Bảo an tại New York. Nga sẽ tiếp tục trao đổi song phương với Washington về vấn đề này, bởi nó rất nghiêm trọng. Moscow quan tâm bởi Triều Tiên rất gần với biên giới Nga”, nhà ngoại giao Ryabkov nói thêm.
Tuy nhiên, ông Artyom Lukin, nhà khoa học chính trị, Phó Giáo sư về Quan hệ quốc tế tại đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) của Nga lại cho rằng, việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ngày 29/7 vừa qua cho thấy, Bình Nhưỡng đang tiến tới việc chế tạo ra tên lửa hạt nhân tiềm năng.
“Rõ ràng Triều Tiên đang tiến tới khả năng chế tạo tên lửa hạt nhân. Sớm hay muộn, nếu Bình Nhưỡng không dừng lại, họ sẽ tạo ra đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, quốc gia Triều Tiên coi là kẻ thù chính”, ông Lukin phân tích.
“Tôi không loại trừ khả năng Triều Tiên có thể tạo ra tên lửa tấn công được đến Alaska hoặc Hawaii”, chuyên gia này kết luận.
Xem thêm: Nga khoe siêu tàu chiến khiến đối thủ phải giật mình khiếp đảm
Danh Tuyên