Triều Tiên đưa tên lửa vào vị trí bắn

Triều Tiên đưa tên lửa vào vị trí bắn

Thứ 5, 11/04/2013 | 11:09
0
Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức quốc phòng Nhật Bản đưa tin, một bệ phóng của Triều Tiên đã được đưa vào vị trí bắn với các tên lửa hướng thẳng lên trời.

Theo đó, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành cảnh báo cao vì lo ngại Triều Tiên có thể sớm phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào láng giềng Hàn Quốc và thậm chí cả họ.

Tiêu điểm - Triều Tiên đưa tên lửa vào vị trí bắn
Tên lửa Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera hôm qua cho biết, hiện Tokyo vẫn phản ứng với các động thái của Bình Nhưỡng bằng cách "thu thập thêm nhiều thông tin... với cảm giác căng thẳng và cảnh giác cao độ", hãng tin Kyodo dẫn lời ông Itsunori nhấn mạnh.

Vài ngày trước, Nhật Bản đã triển khai các tổ hợp tên lửa Patriot tối tân tại các căn cứ quân đội quan trọng và Thủ đô Tokyo nhằm chống lại bất cứ mối đe dọa nào từTriều Tiên. Một trong số đó là trụ sở của Bộ Quốc phòng ở Ichigaya, phường Shinjuku thuộc Tokyo.

Tiêu điểm - Triều Tiên đưa tên lửa vào vị trí bắn (Hình 2).
Một người lính đứng gác cạnh tổ hợp tên lửa Patriot ở Bộ Quốc phòng.

Các dấu hiệu chứng tỏ Triều Tiên đã sẵn sàng phóng tên lửa theo sau thông báo của các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc để tăng cảnh báo giám sát của họ lên mức cao nhất – mức ngay sau tình trạng báo động chiến tranh. 

Cùng lúc đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa được sản xuất nội địa vào tháng 7, nhằm đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa củaTriều Tiên.

Seoul sẽ bắt đầu vận hành tháp điều khiển của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD-Cell) từ tháng 7, Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao Hàn Quốc hôm qua cho biết. Quân đội nước này ban đầu định triển khai vào cuối năm ngoái, nhưng bị trì hoãn do một số bộ phận không hoạt động trong quá trình kiểm tra. 

Tiêu điểm - Triều Tiên đưa tên lửa vào vị trí bắn (Hình 3).
Tầm bắn tối đa của một số tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Chính phủ cho hay, ngoài tên lửa tầm trung Musudan, Bình Nhưỡng dường như còn đang chuẩn bị phóng hàng loạt tên lửa Scud và Rodong với tầm bắn ngắn hơn.

“Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Triều Tiên có khả năng phóng đồng thời tên lửa tầm trung Musudan lẫn tên lửa Scud và Rodong”, nguồn tin quân sự giấu tên cho biết.

Theo nguồn tin, phân tích các ảnh thu thập được bằng vệ tinh gần đây, các chuyên gia nhận thấy có 4 hoặc 5 bệ phóng di động đã được Triều Tiên triển khai tại tỉnh Nam Hamgyong. Họ tin rằng các bệ phóng này được dùng để khởi động tên lửaScud có phạm vi 300-500 km. Tên lửa Rodong có phạm vi 1.300 km đến 1.500 km. 

Các nhà phân tích cho rằng trong trường hợp phóng không thành công tên lửa tầm trung Musudan chưa từng được thử nghiệm trước đó, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách bù đắp thất bại đó bằng cách bắn đồng thời nhiều tên lửa với các phạm vi khác nhau.

Theo Infonet

'Triều Tiên là thủ phạm vụ tấn công mạng tháng 3'

Thứ 5, 11/04/2013 | 10:59
Hàn Quốc cho biết máy tính của Triều Tiên đã tấn công và lấy dữ liệu của các máy tính ở đài truyền hình và ngân hàng nước này.

Hàn Quốc: Triều Tiên ‘chủ mưu’ vụ tấn công mạng?

Thứ 5, 11/04/2013 | 09:51
Chính phủ Hàn Quốc hôm 10/4 tuyên bố Triều Tiên đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công mạng làm tê liệt máy tính ngân hàng và cơ quan truyền thông Seoul hồi tháng trước.

Sức mạnh thực sự của tên lửa Triều Tiên sắp phóng

Thứ 5, 11/04/2013 | 08:02
Có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1.200 kg, tấn công mục tiêu nằm cách tối đa 4.000 km, tên lửa đạn đạo Nodong-B (Musudan) mà Triều Tiên đang sở hữu là mối quan ngại hàng đầu với Mỹ và đồng minh.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.